Đề xuất hooligan trở thành một… môn thể thao hợp pháp

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 22:18 06/03/2017

Chính trị gia người Nga Igor Lebedev vừa đưa ra ý tưởng cực đoan biến côn đồ bóng đá thành một môn thể thao bên lề World Cup 2018.

Chỉ còn chưa đầy 18 tháng nữa, World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga, quốc gia nổi tiếng với những nhóm hooligan rất hung hãn.

Nhằm hạn chế những vụ gây rối có thể khiến World Cup 2018 trở thành ngày hội bóng đá đầy bạo lực, Igor Lebedev, một chính trị gia người Nga đã đưa ra đề xuất gây sốc: hợp thức hóa nạn hooligan.

Đề xuất hooligan trở thành một… môn thể thao hợp pháp - Ảnh 1.

Theo đề xuất của ông Igor Lebedev, để các tay cổ động viên thích đánh đấm không còn choảng nhau loạn xạ trên phố, mỗi đội chọn ra 20 hooligan, rồi thoải mái oánh lộn ở một địa điểm xác định.

"Nga sẽ là quốc gia tiên phong cho một môn thể thao mới", ông Igor Lebedev nói. Theo đó, các cuộc ẩu đả này có phân thắng thua và các hooligan được phép sử dụng cả hung khí.

Chính trị gia Igor Lebedev cho rằng cuộc chiến hợp pháp giữa các hooligan này cũng sẽ có sức hút chẳng thua kém gì các trận bóng đá ở World Cup 2018. Mặc dù vậy, rất khó để một đề xuất cổ súy cho bạo lực được chấp nhận.

Đề xuất hooligan trở thành một… môn thể thao hợp pháp - Ảnh 2.

Ông Lebedev cũng là người ủng hộ các băng nhóm hooligan khét tiếng của Nga từng quậy tưng bừng ở Euro 2016 tại Pháp, khi đó đã hỗn chiến dữ dội với hooligan Anh và Pháp trên các con phố Marseille.