Đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển của Xiaomi: Thực sự hữu dụng hay chiêu trò quảng cáo

Tấn Minh, Theo Pháp luật & Bạn đọc 01:06 06/11/2020

Tên gọi của đế sạc này là Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad. Một cái tên đầy “sáng tạo”!

Trong thế giới mà những sợi cáp đang dần bị loại bỏ, thì sạc không dây cũng ngày càng trở nên phổ biến và tiên tiến hơn. Các nhà sản xuất như Oppo, OnePlus và Xiaomi đang tìm cách đẩy nhanh hơn nữa tốc độ sạc không dây với những đế sạc 30W hay thậm chí là 50W.

Mặc dù vậy, một trong những khía cạnh chưa được tiện dụng của đế sạc không dây là bạn phải tìm cách căn chỉnh sao do cuộn cảm trong thiết bị nằm cùng vị trí với cuộn cảm trong đế sạc. Thông thường, các đế sạc không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết vị trí của các cuộn cảm, khiến chúng ta nhiều lúc phải mò mẫm không biết nên đặt điện thoại ở đâu. Trong một số tình huống xấu nhất, bạn chẳng hề biết thiết bị của mình đã bị đặt lệch và sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, bạn quay lại để rồi phát hiện ra pin chẳng những không được sạc mà còn cạn sạch "sành sanh".

Đó là lúc bạn chưa biết đến Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad. Cái tên "sáng tạo" đấy chứ?

Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad là gì?

Đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển của Xiaomi: Thực sự hữu dụng hay chiêu trò quảng cáo - Ảnh 1.

Đó là chiếc đế sạc không dây công suất 20W của Xiaomi và nó có điểm độc đáo "nho nhỏ": Thay vì buộc người dùng phải đi tìm vị trí cuộn cảm, cuộn cảm bên trong đế sạc này sẽ di chuyển đến bất kỳ chỗ nào bạn vừa đặt thiết bị hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi xuống. Sản phẩm này của Xiaomi hứa hẹn sẽ biến việc đoán mò khi sạc không dây thành dĩ vãng.

Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad có màu trắng, thiết kế hình cái nệm, với 2 tấm màu bạc ở 2 đầu. Xiaomi phủ lên vỏ ngoài của đế sạc bằng nhựa tráng cao su. Dưới đáy đế sạc có 4 chân đế cao su nhỏ để giữ cho đế sạc không bị trượt. Nó còn có một cổng USB-C nằm ở phần sau, phía bên trái. Đó là nơi bạn cắm dây nối thiết bị vào ổ điện tường.

Đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển của Xiaomi: Thực sự hữu dụng hay chiêu trò quảng cáo - Ảnh 2.

Phần đế sạc với diện tích lớn và cuộn cảm di chuyển được, cho phép bạn sạc mọi loại điện thoại dù lớn hay nhỏ, nhưng trên thực tế bạn có thể sạc bất kỳ sản phẩm nào tương thích với sạc không dây chuẩn Qi.

Cơ chế hoạt động

Khi bạn đặt 1 thiết bị tương thích sạc không dây chuẩn Qi lên đế, các nam châm bên trong đế sạc sẽ tìm cuộn cảm của thiết bị và các mô-tơ sẽ đưa cuộn cảm của đế đến vị trí đó. Khu vực sạc sẽ nhỏ hơn một chút so với diện tích thực sự của đế sạc, thể hiện rõ trên màng nhựa bọc ngoài sản phẩm khi bạn lần đầu mở hộp.

Khi mô-tơ đưa cuộn cảm đến thiết bị, đèn LED hình tròn màu xanh lá cũng sẽ di chuyển theo để cho bạn biết vị trí của cuộn cảm. Bạn có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra bởi mô-tơ, nhưng không quá lớn. Quãng thời gian delay từ lúc bạn đặt thiết bị lên đế cho đến khi cuộn cảm bắt đầu di chuyển là khoảng 3 giây.

Một khi thiết bị đã sạc xong, cuộn cảm sẽ di chuyển trở lại góc trên bên phải. Trong quá trình sạc, Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad vẫn mát như thường và khá yên tĩnh. Sẽ hữu dụng hơn nhiều nếu Xiaomi trang bị cho đế sạc này thêm đèn báo hiệu tình trạng sạc của thiết bị đặt bên trên, hoặc tốt hơn nữa là màn hình nhỏ.

Ưu điểm

Bạn sẽ không phải mất công tìm đúng vị trí để sạc không dây cho thiết bị nữa. Các đế sạc không dây thường khá rắc rối và khiến bạn khó chịu nếu đang vội. Với Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad, bạn có thể đặt thiết bị ở hầu như mọi nơi trên đế và nó sẽ lo phần còn lại.

Đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển của Xiaomi: Thực sự hữu dụng hay chiêu trò quảng cáo - Ảnh 5.

Điều thú vị nữa là nếu bạn đặt 2 thiết bị lên đế sạc, cuộn cảm sẽ di chuyển từ thiết bị thứ nhất sang thiết bị thứ hai, khi thiết bị ban đầu đã đạt 100%. Có nghĩa là bạn có thể đặt điện thoại và tai nghe không dây lên đế và để qua đêm. Đế sạc sẽ sạc cả 2 để bạn có thể sử dụng vào sáng hôm sau.

Nhược điểm

Bởi đế sạc không dây này có công suất chỉ 20W, nó sẽ bị giới hạn tốc độ sạc không dây ở mức đó mà thôi. Thực ra tốc độ này cũng ổn, cho đến khi bạn nghe tin Xiaomi vừa ra mắt chiếc Mi 10 Ultra với khả năng hỗ trợ sạc không dây lên đến 50W ngay trong tuần lễ mà hãng ra mắt đế sạc không dây này.

Đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển của Xiaomi: Thực sự hữu dụng hay chiêu trò quảng cáo - Ảnh 7.

Đế sạc này còn chiếm kha khá diện tích so với các đế sạc chỉ sạc 1 thiết bị 1 lúc. Nó có kích thước 18 x 19 x 1cm, tức gần bằng 2 chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Tất nhiên, nó phải lớn như vậy mới có thể đặt được các thiết bị với kích cỡ khác nhau, nhưng nếu bạn dự định đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường hay trên bàn làm việc với nhiều giấy tờ, sổ sách, thì nên xem xét lại.

Đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển của Xiaomi: Thực sự hữu dụng hay chiêu trò quảng cáo - Ảnh 8.

Cuối cùng, đế sạc này dường như không hoạt động hiệu quả nếu điện thoại có gắn ốp. Nếu bạn sử dụng loại ốp siêu mỏng, mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu bạn sử dụng loại ốp cỡ thường hoặc ốp "nồi đồng cối đá", bạn sẽ phải tháo chúng ra trước khi đặt thiết bị lên đế sạc. Điều này sẽ buộc bạn phải làm thêm một vài thao tác và gây bất tiện đôi chút - quả là trớ trêu khi đế sạc này được tạo ra để giảm thiểu mọi sự bất tiện khi sạc không dây!

Bạn có nên mua không?

Nếu có ngân sách 100 USD để sắm chiếc đế sạc không dây sạc được 1 thiết bị, thì Xiaomi Mi 20W Smart Tracking Wireless Charging Pad là lựa chọn tuyệt vời. Nó làm đúng như những gì được quảng cáo - biến việc đoán mò khi sạc không dây thành dĩ vãng.

Hiện tại, đế sạc thông minh này khá khó mua. Bạn có thể đặt hàng từ trang Giztop với giá suýt soát 100 USD. Tuy nhiên, hãy yên tâm vì Xiaomi sẽ sớm bán đế sạc này trên website của họ và nhiều nơi khác. Với 100 USD, bạn cũng có thể chọn nhiều loại đế sạc tốt khác từ các hãng như Nomad hay Native Union. Một số có tốc độ sạc nhanh hơn, một số có nhiều cuộn cảm hoặc có cả hai.

Nhìn chung, đế sạc thông minh của Xiaomi là một sản phẩm khá kén khách, chỉ dành cho những ai có túi tiền rủng rỉnh muốn tiêu pha đôi chút. Số tiền 100 USD bạn bỏ ra là để tận hưởng công nghệ cảm nhận và chuyển động bên trong đế sạc, chứ không phải hiệu năng hay tính đa dụng của nó. Nó có thể là đế sạc tiện dụng nhất, nhưng không phải là tốt nhất.

Tham khảo: AndroidAuthority