De Gea chú ý, kỷ lục tiền lương cho một thủ môn sắp bị phá

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 08:21 23/12/2017

Theo nguồn tin độc quyền của Telegraph, Chelsea mới đề nghị mức lương mới cho Thibaut Courtois, biến tuyển thủ Bỉ trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới, vượt qua người đồng nghiệp David de Gea.

Cụ thể, Courtois sẽ nhận nhiều hơn 200.000 bảng/tuần - mức lương hiện tại của De Gea. Được biết, Chelsea đã đình trệ toàn bộ quá trình đàm phán với Jack Butland của Stoke City để tập trung gia hạn hợp đồng với Courtois. Dự kiến, hai bên sẽ đi đến các thỏa thuận cuối cùng vào tuần đầu tiên của năm 2018, biến Courtois thành thủ môn có thu nhập cao nhất thế giới.

Hợp đồng hiện tại của Courtois với Chelsea chỉ còn 1 năm. Anh đang nhận 100.000 bảng mỗi tuần. Cách đây không lâu, Courtois đã bày tỏ mong muốn được quay lại Tây Ban Nha (nơi anh từng chơi 3 mùa giải cho Atletico theo dạng cho mượn từ Chelsea) vì vợ và hai con của anh đã ổn định cuộc sống tại quốc gia Nam Âu.

De Gea chú ý, kỷ lục tiền lương cho một thủ môn sắp bị phá - Ảnh 1.

Hồi tháng 5, Courtois đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với The Blues. Tuy nhiên, các ông chủ ở Stamford Bridge hy vọng với một mức đãi ngộ "đủ hấp dẫn", Courtois sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho đại diện Tây London.

"Tôi nhớ các con của mình lắm. Trong đầu tôi thi thoảng hiện lên câu hỏi, liệu mình có nên quay lại Tây Ban Nha trong vài năm sắp tới không? Cứ mỗi lần nhớ con là ý nghĩ ấy lại lóe lên. Vì thế, tôi phải cân nhắc xem liệu mình nên ký thêm bao nhiêu năm trong hợp đồng", Courtois chia sẻ.

De Gea chú ý, kỷ lục tiền lương cho một thủ môn sắp bị phá - Ảnh 2.

Ở một diễn biến khác, David Luiz và Kenedy được cho là sẽ tới Newcastle vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018 theo dạng cho mượn. Ngoài ra, Conte cũng đang tiến tới hoàn tất hợp đồng hỏi mua Ross Barkley (Everton) và Thomas Lemar (Monaco).

Cũng trong các tin tức chuyển nhượng, De Gea đã yêu cầu nâng lương lên 300.000 bảng/tuần. Thông điệp được gửi tới PCT Ed Woodward theo Metro, bằng không anh sẽ tìm đường tới Real Madrid.