Đây là lý do tôi sẽ không bao giờ dùng ốp lưng cho iPhone

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 26/05/2016

Có bao giờ bạn mua một cái túi xách đắt tiền rồi bọc nylon lại để khỏi bị bẩn hay không? Vậy tại sao bạn lại làm thế với chiếc iPhone?

*Bài viết này dựa theo lời kể của Chris Matyszczyk trên trang công nghệ CNET

Đầu tiên, trước khi trình bày quan điểm của mình, có một điều mà tôi muốn nói rằng tôi không phải là một kẻ huênh hoang và những điều dưới đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi.

Thực tế, hiện nay đang có một thực trạng về những chiếc ốp lưng iPhone, một chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến tôi trăn trở suốt thời gian dài và đã đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi: "Tại sao mọi người lại mua ốp lưng cho iPhone? Hay những thứ khác có chức năng tương tự?"

Đây là lý do tôi sẽ không bao giờ dùng ốp lưng cho iPhone - Ảnh 1.

 Tại sao mọi người lại mua ốp lưng cho iPhone?

Chắc hẳn, hầu hết các câu trả lời sẽ là dùng ốp lưng để cho đẹp hay để bảo vệ điện thoại trong các trường hợp vô tình làm rơi rớt, hoặc thậm chí là có thể đổ lỗi rằng chiếc iPhone của mình luôn có cảm giác "trơn" và thường khiến bạn khó có thể cầm nó chắc chắn.

Tuy nhiên, bạn nên cần biết một điều rằng Jonathan Ive, Giám đốc thiết kế của Apple luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để có thể sáng tạo nên những chi tiết dù là nhỏ nhất, nhằm giúp cho chiếc smartphone của nhà Táo ngày càng tinh xảo và hoàn thiện hơn. Để rồi bây giờ bạn lại đeo lên chiếc iPhone đẹp đẽ ấy một chiếc ốp lưng rẻ tiền?

Đây là lý do tôi sẽ không bao giờ dùng ốp lưng cho iPhone - Ảnh 2.

 Apple luôn cố gắng chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất để làm ra chiếc iPhone đẹp như hiện nay.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng thật sự thông cảm khi bạn đang dùng ốp lưng vì ngoài tác dụng bảo vệ thân máy còn có thêm một yếu tố khác là sở thích và khẳng định cái tôi cá nhân. Bởi khi quyết định sử dụng một chiếc ốp lưng nào đó, dù làm bằng cao su hay kim loại, từ đính đá cho đến loại có in rất nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, thì cũng là cách bạn đang khẳng định với người khác rằng: "Đây là chiếc iPhone của riêng tôi và nó không giống với bất kỳ ai hết."

Thế nhưng, hãy tưởng tượng rằng sẽ như thế nào khi bạn sở hữu một chiếc BMW đắt tiền mà lại đem một cái vỏ cao su đen đặc bọc nó lại. Hoặc là bạn cố gắng tích góp hàng năm trời rồi bỏ ra cả gia tài để mua một chiếc túi xách Hermes hàng hiệu, sau đó lại đem nó ra bọc lại bằng bao nylon chỉ để đảm bảo rằng nó sẽ không bị xước và bẩn.

Đây là lý do tôi sẽ không bao giờ dùng ốp lưng cho iPhone - Ảnh 3.

 Dùng iPhone xài ốp lưng thì cũng giống như bạn mua túi xách đắt tiền rồi bọc nylon lại vì sợ bẩn.

Chắc chắn là bạn sẽ bật cười và nghĩ rằng chả ai lại làm chuyện ngu ngốc như thế. Vậy tại sao bạn lại chấp nhận để chiếc iPhone đắt giá trong một cái vỏ bọc rẻ tiền và rồi trông nó chẳng ra làm sao?

Rõ ràng là hiện nay nhiều người thường không quan tâm rằng chiếc điện thoại mình đang cầm đã được các nhà sản xuất đặt rất nhiều tâm huyết vào để thiết kế sao cho ấn tượng nhất. Thay vào đó, họ chỉ cố gắng tìm đủ mọi cách để biến nó trở thành một tòa lâu đài sặc sỡ bằng nhiều phụ kiện trang trí nhất có thể.

Đây là lý do tôi sẽ không bao giờ dùng ốp lưng cho iPhone - Ảnh 4.

 Bạn còn nhận ra đây là chiếc iPhone đẹp đẽ và đắt giá không?

Trong tất cả những người tôi quen biết, chỉ có vài người là có cùng quan điểm này mà thôi. Tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi hàng ngày được mang bên mình chiếc iPhone không ốp lưng, không hình dán hay bất kỳ thứ gì trang trí cả. Đó như là một món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho tôi vậy.

Có thể nhìn xa một chút, nếu muốn thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, chúng ta phải chứng tỏ được rằng những vấn đề như điện thoại trượt khỏi tầm tay hay nứt vỡ vì va đập không còn là nỗi sợ hãi nữa. Có như thế, các nhà sản xuất sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa những vấn đề này và cái chúng ta nhận được sẽ là những chiếc smartphone ngày càng đẹp, chỉn chu và bền bỉ hơn.

(Tham khảo: CNET)