Đây là 4 lợi ích mà chỉ dân... FA mãn tính mới có

Thiên Dung, Theo Trí Thức Trẻ 17:17 31/07/2017

Không phải mắc bệnh ghen tuông này, không phải chực chờ thức khuya đợi tin nhắn của đối phương, không phải buồn bã giận dữ khóc lóc trong đêm thâu này. Nghe thôi là đã muốn mãi độc thân rồi.

Có nhiều người cứ sợ ế, than vãn rằng sống trên đời gần 30 năm rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tin tôi đi, FA cũng có cái lợi của nó.

DePaulo, nhà Tâm lý học tại ĐH California Santa Barbara, đã trải qua 63 năm cuộc đời của mình hoàn toàn độc thân mà không có hình bóng một người đàn ông nào. Bà thậm chí còn thực hiện một nghiên cứu để chứng minh rằng việc độc thân và sức khỏe có một mối liên hệ chặt chẽ.

Hỡi những ai đang độc thân, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của DePaulo trong buổi trò chuyện tại TEDxTalk để biết mình may mắn lắm mới bị "ế" bạn nhé.

Đây là 4 lợi ích mà chỉ dân... FA mãn tính mới có - Ảnh 1.

Ế? Ế thì sao chứ?

1. Có mối quan hệ xã hội tốt hơn

Bạn nghĩ người đã lập gia đình có nhiều bạn bè hơn ư? Nghĩ lại đi nhé.

Vào năm 2015, hai nhà khoa học xã hội Natalia Sarkisian và Naomi Gerstel đã tiến hành tìm hiểu về sự gắn bó trong mối quan hệ với họ hàng, làng xóm và bạn bè đối với những người độc thân và người đã lập gia đình ở Mỹ.

Kết quả cho thấy, người độc thân không những thường xuyên tạo dựng được các mối liên hệ xã hội, mà còn thường giúp đỡ và nhận được sự giúp đỡ từ người khác nhiều hơn. Các số liệu thống kê hoàn toàn bình đẳng giữa các giới tính, sắc tộc và mức thu nhập.

Đây là 4 lợi ích mà chỉ dân... FA mãn tính mới có - Ảnh 2.

Nói một cách ngắn gọn như 2 nhà khoa học viết trong bài báo cáo: "Độc thân giúp gắn chặt các mối quan hệ xã hội của cả nam giới lẫn phụ nữ."

2. Hình thể... "vừa miếng" hơn

Nghe có vẻ hư cấu, nhưng sự thật là khi đã kết hôn, con người có xu hướng phát triển các sở thích không lành mạnh (như lười tập thể dục chẳng hạn).

Sau khi điều tra hơn 13000 người (cả nam lẫn nữ) trong độ tuổi từ 18 – 64, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng dân FA thường tập thể dục thể thao mỗi tuần hơn những người đang có gia đình hay đã ly dị.

Đây là 4 lợi ích mà chỉ dân... FA mãn tính mới có - Ảnh 3.

Một cuộc nghiên cứu khác vào năm 2015 được đăng trên tờ Social Science and Medicine đã so sánh trọng lượng cơ thể của khoảng 4500 người tại 9 quốc gia châu Âu.

Kết quả cho thấy những người độc thân có chỉ số BMI trung bình thấp hơn. Về tổng thể, một người đã kết hôn nặng hơn một FA khoảng 2,3kg.

3. Có nhiều cơ hội để phát triển hơn

Theo dữ liệu từ National Survey of Families and Households, khi so sánh hơn 1000 FA với khoảng 3000 người đã hoặc đang có gia đình từ năm 1998, thì những người độc thân có thể phát triển bản thân nhiều hơn là những người đã kết hôn.

Họ được yêu cầu trả lời đồng ý hay không đồng ý với 2 nhận định sau đây:

- Đối với tôi, cuộc sống là quá trình để học tập, thay đổi và phát triển.

- Tôi nghĩ rằng việc có nhiều trải nghiệm và thử thách để nhìn lại bản thân và thế giới là rất quan trọng.

Đây là 4 lợi ích mà chỉ dân... FA mãn tính mới có - Ảnh 4.

Đương nhiên, phần lớn những người độc thân đều trả lời "Đồng ý" với cả 2 câu hỏi trên! Và thực sự thì việc kết hôn khiến cho những điều ấy khó lòng xảy ra được.

4. Những chàng trai độc thân thường hào phóng hơn quý ông đã có vợ

Nhận định này được đưa ra dựa trên một cuộc khảo sát đối với hàng nghìn người Mỹ. DePaulo nhận thấy rằng những người đàn ông kết hôn trong khoảng 5 năm sẽ bớt chi tiêu khoảng 1.875 USD (khoảng 42,6 triệu VNĐ) cho bạn bè. Kết quả này không áp dụng cho phụ nữ.

Đây là 4 lợi ích mà chỉ dân... FA mãn tính mới có - Ảnh 5.

Điều thú vị là, những người đã ly dị lại dành nhiều tiền hơn cho bạn bè, trung bình khoảng 1.050 USD (khoảng 24 triệu VNĐ).

Tóm lại, DePaulo nhận xét: "những người đàn ông độc thân thường hào phóng với bạn bè hơn là đàn ông đã có vợ." Điều này giúp cho việc xây dựng các mối quan hệ xã hội được tốt hơn.

Nguồn: Business Insider