Đây là 1 trong những thí sinh gây tiếc nuối và tranh cãi nhất lịch sử Miss World: Thành tích học hành quá đỉnh, gia thế khủng

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ Việt Nam 17:27 02/01/2023

Nàng hậu dù được đánh giá cao nhưng trượt Top 5 khiến người hâm mộ tiếc nuối, thậm chí bày tỏ sự bức xúc đối với ban tổ chức.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Đây là cuộc thi sắc đẹp coi trọng mục đích thiện nguyện với số tiền quyên góp từ thiện cho các nước nghèo đã đạt 1 tỷ USD tính đến năm 2022.

Trong lịch sử cuộc thi, có rất nhiều người đẹp không đăng quang nhưng để lại ấn tượng cũng như gây tiếc nuối cho người hâm mộ. Điển hình như Shrinkhala Khatiwada - Hoa hậu Nepal, người từng vượt qua Tiểu Vy và nhiều thí sinh khác để thắng giải Hoa hậu Nhân ái ở Miss World 2018. Trước đó, người đẹp 23 tuổi cũng thắng giải Hoa hậu truyền thông nhờ lượng bình chọn của khán giả trên mạng xã hội.

Shrinkhala Khatiwada sở hữu chiều cao 1m70 và khuôn mặt rất xinh đẹp với điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt nâu to tròn, đường nét gương mặt khả ái, phúc hậu. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thông minh cùng kinh nghiệm hoạt động xã hội đáng nể. Shrinkhala Khatiwada từng được kỳ vọng "làm nên chuyện" tại cuộc thi.

Đại diện Nepal dù được đánh giá cao nhưng vẫn trượt Top 5 Miss World 2018 khiến người hâm mộ tiếc nuối, thậm chí bày tỏ sự bức xúc đối với ban tổ chức. Một trong những lý do khiến người đẹp Nepal trượt Top 5 chính là vì format chương trình thay đổi, giám khảo lựa chọn thí sinh theo châu lục.

Đây là 1 trong những thí sinh gây tiếc nuối và tranh cãi nhất lịch sử Miss World: Thành tích học hành quá đỉnh, gia thế khủng - Ảnh 1.

Shrinkhala Khatiwada - Hoa hậu Nepal, người từng vượt qua Tiểu Vy và nhiều thí sinh khác để thắng giải Hoa hậu Nhân ái ở Miss World 2018.

Gia thế khủng, học vấn đỉnh

Shrinkhala Khatiwada sinh năm 1995, xuất thân từ một gia đình chính trị gia. Cha cô là thành viên Quốc hội trung ương còn mẹ là Chủ tịch của quận Makwanpur và cũng là thành viên của quốc hội tiểu bang tỉnh.

Từ nhỏ, Khatiwada đã có được đánh giá là đứa trẻ thông minh và giành được nhiều sự ngưỡng mộ. Sau khi đăng quang Hoa hậu Nepal, Shrinkhala Khatiwada dành nhiều thời gian tham gia hoạt động xã hội, đi tới nhiều nơi vận động gây quỹ và nâng cao nhận thức vệ sinh, an toàn thực phẩm, sức khỏe sinh sản cho người dân nghèo ở Nepal.

Vì gia đình có truyền thống chính trị nên Shrinkhala Khatiwada không chỉ muốn trở thành hoa hậu và nổi tiếng bằng nhan sắc, khát vọng lớn nhất của cô là trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal.

Đây là 1 trong những thí sinh gây tiếc nuối và tranh cãi nhất lịch sử Miss World: Thành tích học hành quá đỉnh, gia thế khủng - Ảnh 2.

Cô đã tốt nghiệp Đại học Tribhuvan ở Nepal, chuyên ngành Kỹ sư kiến trúc.

Cô đã tốt nghiệp Đại học Tribhuvan ở Nepal, chuyên ngành Kỹ sư kiến trúc. Bản vẽ thiết kế trung tâm y tế của làng Chepang do chính cô ra ý tưởng và thực hiện. Shrinkhala Khatiwada hiện đang học Thạc sĩ Quy hoạch đô thị tại Harvard. Cô gái từng chia sẻ cảm xúc tự hào khi được nhận vào ngôi trường danh giá này trên trang cá nhân:

"Vừa được nhận vào chương trình Thạc sĩ sau Đại học về Thiết kế của Đại học Harvard (Harvard University Graduate School of Design), ngành Quy hoạch Đô thị… Không biết phản ứng thế nào nhưng đây là niềm hạnh phúc nhất mà tôi từng có".

Đây là 1 trong những thí sinh gây tiếc nuối và tranh cãi nhất lịch sử Miss World: Thành tích học hành quá đỉnh, gia thế khủng - Ảnh 3.

Trên trang Instagram của mình, người đẹp 26 tuổi chia sẻ nhiều hình ảnh trong những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1636, Đại học Harvard là "cơ sở đào tạo đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và là một trong những trường có uy tín nhất trên thế giới". Chương trình đào tạo của Đại học Harvard vô cùng phong phú, trường cung cấp khoảng 8.000 khóa học ở 100 lĩnh vực với tất cả các cấp bậc như Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ…

Bề dày thành tích và các giải thưởng tại trường đại học Harvard đáng kể như 47 giải Nobel và 48 giải Pulitzer. Có đến 32 Tổng thống hoặc Thống đốc các bang là cựu sinh viên của Harvard, ngoài ra còn vô số các doanh nhân và các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Ngoài chú trọng nâng cao kiến thức và hoạt động xã hội, Shrinkhala Khatiwada còn được biết đến là người thích du lịch khám phá. Trên trang Instagram của mình, người đẹp 26 tuổi chia sẻ nhiều hình ảnh của mình trong những lần du lịch khắp nơi trên thế giới.

Đây là 1 trong những thí sinh gây tiếc nuối và tranh cãi nhất lịch sử Miss World: Thành tích học hành quá đỉnh, gia thế khủng - Ảnh 4.

Người hâm mộ đánh giá Shrinkhala Khatiwada là một trong những "quốc bảo mỹ nữ" của Nepal. Thế nhưng, cách đây không lâu, Shrinkhala Khatiwada khẳng định: "Tôi không hoàn hảo". Người đẹp cho rằng: Sự hoàn hảo trên mạng xã hội không làm chúng ta hạnh phúc.

Cô nhấn mạnh: "Nếu chúng ta tìm kiếm sự hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người khác, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc". Cô khuyên mọi người hãy chăm sóc bản thân thật tốt bằng cách ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước, tập thể dục... thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo trong mắt người khác.