Các nhóc tì đáng yêu của dàn Hoa hậu Việt Nam: Giỏi giang từ bé nhờ phương pháp giáo dục của bố mẹ

THẢO HƯƠNG, Theo Thể thao và Văn hóa 23:00 26/12/2022

Có mẹ là Hoa hậu Việt Nam nên các em bé đều rất xinh đẹp, duyên dáng. Không những vậy, bé nào cũng tài năng, giỏi giang nhờ sự giáo dục từ bố mẹ.

Nói đến các cuộc thi hoa hậu danh giá ở Việt Nam thì không thể không nhắc đến cuộc thi sắc đẹp "Hoa hậu Việt Nam". Đây là cuộc thi đầu tiên và có lịch sử lâu đời nhất trong tất cả các đấu trường nhan sắc hiện nay. Cuộc thi này đã tìm ra rất nhiều cái tên xuất sắc, các nàng hậu hội tụ đầy đủ nét đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt như Hà Kiều Anh, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, và mới đây nhất là Huỳnh Thị Thanh Thuỷ.

Có rất nhiều Hoa hậu dù đã yên bề gia thất, tập trung chăm lo gia đình nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Khi trở thành mẹ, các nàng Hậu thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp chăm con khiến các fan trầm trồ. Cũng nhờ vậy mà các em bé không chỉ thừa hưởng nhan sắc từ mẹ mà còn thông minh, giỏi giang từ bé.

Các con của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Sau 30 năm từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh hiện là giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp, khách mời nhiều sự kiện giải trí lớn tại Việt Nam. Ở tuổi 46, Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, quyến rũ với cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và 4 người con.

Sau khi kết hôn, cô hạ sinh 2 bé trai và 1 bé gái lần lượt là Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Con riêng của chồng Hoa hậu Hà Kiều Anh cao trên 1m80 và đang là ông chủ một Nhà hàng Ấn Độ và quán bar tại Vũng Tàu.

Các nhóc tì đáng yêu của dàn Hoa hậu Việt Nam: Giỏi giang từ bé nhờ phương pháp giáo dục của bố mẹ - Ảnh 1.

Gia đình Hà Kiều Anh.

Công việc bận rộn là thế nhưng nàng Hậu luôn dành thời gian cho các con của mình. Các bé không chỉ xinh xắn, khôi ngô mà còn rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, lễ phép, yêu thương nhau. Bà mẹ trẻ rất đầu tư vào việc học tập của các con, cô không ngại chi tiền để các con có cơ hội trải nghiệm các bộ môn năng khiếu yêu thích.

Mỗi bé nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh đều có thế mạnh riêng, nếu Vương Khang - cậu con trai đầu của cô có thể chơi được nhiều bộ môn như boxing, cầu lông, bóng rổ, chạy bộ, nhảy xa, trượt tuyết, cưỡi ngựa, thì cậu con trai thứ hai lại tỏ ra có năng khiếu ở bộ môn điền kinh và nhảy xa.

Các em bé đều sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng thành tích đáng nể.

Với cô con gái út Vivian, ngoài bơi lội, Hà Kiều Anh còn cho con học trượt patin và thể dục dụng cụ - môn học được xem là rất khó. Vivian cũng được mẹ đầu tư cho học ballet, piano. Cô cho biết khi trưởng thành, nếu bé thích hoạt động nghệ thuật hay thi hoa hậu, cha mẹ vẫn tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ. Hiện nay các con được Hà Kiều Anh cho theo học tại trường quốc tế.

Bên cạnh đó, gia đình nhỏ rất hay đi du lịch các điểm trong nước và ở nước ngoài. Cô từng cho biết, năm nào cũng lên kế hoạch đi du lịch vào dịp hè. Vợ mua vé máy bay, chồng trả tiền khách sạn. Dịp nghỉ hè là thời gian đại gia đình có những chuyến nghỉ dưỡng thú vị.

Hà Kiều Anh chia sẻ, đây chính là dịp để các con có trải nghiệm, khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống. Qua đó, con được rèn tính tự lập, tự tin, sự gắn kết yêu thương nhau từ nhỏ. Phương pháp giáo dục của bà mẹ trẻ đã nhận được lời khen ngợi của tất cả mọi người.

Con trai giỏi giang của Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương

Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã và hai con trai. Vì rất kín tiếng nên những câu chuyện về gia đình của nàng Hậu không được nhiều người biết đến, tuy nhiên Mai Phương vẫn luôn có một cuộc sống hôn nhân đầm ấm, giản dị.

Nàng hậu chia sẻ chồng rất quan tâm và yêu thương vợ, những lúc rảnh rỗi anh đều ở nhà với vợ và các con, dạy con những điều hay lẽ phải, biết hiếu thảo và hòa thuận. Hiện Hải Đông, Hải Long khôn lớn, ngoan ngoãn học tập và là niềm tự hào của bố mẹ. Nói về cách dạy con, Mai Phương từng chia sẻ: "Chúng tôi quán triệt quan điểm song kiếm hợp bích trong việc dạy con, học cách lắng nghe và làm bạn để con có thể thoải mái chia sẻ với bố mẹ mọi thứ. Từ đó, vợ chồng tôi bàn bạc tìm ra hướng giải quyết và trao đổi giúp các con hiểu, vâng lời".

Các nhóc tì đáng yêu của dàn Hoa hậu Việt Nam: Giỏi giang từ bé nhờ phương pháp giáo dục của bố mẹ - Ảnh 3.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho giai đoạn hai con bước vào tuổi dậy thì, cô tìm hiểu thêm nhiều phương pháp dạy con khác nhau cho phù hợp, chứ không áp đặt những quy tắc nghiêm khắc, khuôn mẫu. Mai Phương từng khoe con út Hải Long thích rèn chữ viết và từng đoạt giải một cuộc thi vẽ cấp thành phố, dù gia đình không ai có năng khiếu hội họa.

2 nhóc tỳ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo là Hoa hậu Việt Nam 2012, sau 10 năm đăng quang "thần tiên tỷ tỷ" vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Đến cuối năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân Tín Nguyễn và dần lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ. Hiện tại, Đặng Thu Thảo là mẹ bỉm của 2 nhóc tỳ tên Sophie và Liam.

Thời gian đầu, Thu Thảo và chồng luôn giấu kín hình ảnh về các con, tuy nhiên dạo gần đây, cậu ấm cô chiêu nhà nàng Hậu đã được công khai nhiều hơn trên mạng xã hội. Sophie là con gái đầu lòng của Đặng Thu Thảo và Tín Nguyễn, nhóc tỳ chào đời vào tháng 3/2018. Bé Sophie có dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn và má phúng phính đáng yêu. Ái nữ của Đặng Thu Thảo được khen ngợi thừa hưởng nhiều đường nét giống mẹ Hoa hậu. Nhóc tỳ cũng được cho ăn diện sành điệu, dịu dàng đúng chuẩn tiểu thư hào môn.

Các nhóc tì đáng yêu của dàn Hoa hậu Việt Nam: Giỏi giang từ bé nhờ phương pháp giáo dục của bố mẹ - Ảnh 4.

Dù mới 4 tuổi, nhưng bé Sophie đã biết chủ động phụ giúp công việc nhà, chăm sóc cây cối cùng bố mẹ. Đặc biệt, nhóc tỳ còn thích được làm bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Thành quả nấu ăn của con gái từng khiến mẹ bỉm bất ngờ.

Liam chào đời vào tháng 5/2020, Đặng Thu Thảo thông báo tin vui mang thai vào vài ngày trước khi hạ sinh nhóc tỳ. Nếu Sophie như "bản sao" hoàn hảo của mẹ Đặng Thu Thảo thì Liam thừa hưởng các đường nét từ bố doanh nhân. Liam có làn da trắng, khuôn mặt sáng và vô cùng tinh nghịch. Mới hơn 2 tuổi nhưng nhóc tỳ đã biết cầm túi giúp mẹ và thường xuyên thể hiện tình cảm với bố và chị gái.

Các nhóc tì đáng yêu của dàn Hoa hậu Việt Nam: Giỏi giang từ bé nhờ phương pháp giáo dục của bố mẹ - Ảnh 5.

Doanh nhân Tín Nguyễn từng được khen khi chia sẻ chuyện sớm định hướng tương lai cho con: "Tôi sẽ cho con tiếp cận công việc gia đình sớm để con biết rằng ba đang làm như vậy, mẹ đang làm như vậy. Mục đích là để con có cảm hứng và không ép buộc con theo suy nghĩ của cha mẹ. Cha ông ta thường có câu: 'Dẫn con ngựa tới hồ nước nhưng không bắt ngựa uống nước được'. Tín thấy câu đó rất đúng. Tôi sẽ dẫn con gái đi tới công trường, tới những dự án mà gia đình đang làm để truyền cảm hứng cho con".

Gia đình nhỏ của Đặng Thu Thảo.

Dù bận rộn nhưng hai vợ chồng nàng Hậu vẫn sắp xếp thời gian dành cho con. Nếu thường xuyên theo dõi gia đình Đặng Thu Thảo sẽ thấy, hai vợ chồng khá chú trọng việc cho con đọc sách. So với vợ, doanh nhân Trung Tín ít chia sẻ hình ảnh các con nhưng mỗi lần đăng ảnh thì hình ảnh Sophie và Liam trên Facebook đều gắn với những quyển sách. Khi thì cậu bé Liam đang cầm một cuốn sách tranh, khi thì 2 chị em ngồi trong lòng bố, lắng nghe bố đọc truyện cho nghe. Việc được tiếp xúc với sách từ nhỏ sẽ giúp trẻ có nguồn tri thức phong phú, hiểu biết sâu rộng hơn.

Nguồn: FBNV