Đặt tên mới 224 tuyến đường ở TP.HCM

Huy Thịnh, Theo Tiền Phong 14:30 09/12/2020

224 tuyến đường đặt tên mới nằm trên địa bàn các quận, huyện: 1, 2, 3, 7, 9, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi.

Sáng 9/12, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 23, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX đã xem xét nhiều tờ trình của UBND TP.HCM và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên đường trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, HĐND TP.HCM quyết định bổ sung tên 4 nhân vật lịch sử vào Quỹ tên đường tại TP.HCM, trong đó có tên 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Truyền, Phan Thị So, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành và Nghệ sĩ nhân dân Thái Ly;

Ngoài ra, HĐND TP.HCM quyết định đặt tên đối với 224 tuyến đường trên địa bàn quận 1, quận 2, quận 3, quận 7, quận 9, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi.

Đặt tên mới 224 tuyến đường ở TP.HCM - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung tên đường và đặt tên mới cho 224 tuyến đường trên địa bàn nhiều quận huyện

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND TP.HCM, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP.HCM giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị So (1919-1989) có 3 người con là liệt sĩ. Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng III và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2000.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Truyền (1890-1963) có 2 người con, 2 cháu nội, 2 cháu ngoại là liệt sĩ. Một con gái và một cậu là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bà được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2015.

Đặt tên mới 224 tuyến đường ở TP.HCM - Ảnh 2.

Tháng 9/2020, TP.HCM đặt tên đường Lê Văn Duyệt cho đoạn đường Đinh Tiên Hoàng nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành (1919-2013) được Đảng, Nhà nước và quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý với 16 huân, huy chương các loại; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; danh hiệu Anh hùng lao động (1985); danh hiệu Thầy thuốc nhân dân (1989). Ông là thân sinh của Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Thái Ly (1930-1992) là nhà biên kịch múa hàng đầu, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật múa Việt Nam. Ông được tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (1984) và là cá nhân duy nhất trong ngành múa được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996) với các tác phẩm Bà Khó, Bà mẹ Miền Nam, Bài ca hy vọng...

Việc bổ sung quỹ tên đường và đặt tên đối với 224 tuyến đường trên địa bàn thành phố đã được UBND TP.HCM trình kỳ họp tại Tờ trình số 4611/TTr-UBND ngày 3/12 và được Ban Đô thị HĐND TP.HCM thẩm tra và có báo cáo.

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản đồng thuận với việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn TP.HCM và về việc đặt tên 180 tuyến đường trên địa bàn thành phố năm 2020

Đặt tên mới 224 tuyến đường ở TP.HCM - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày