Đất nước bí ẩn nhất thế giới sắp mở cửa

Trần Đình, Theo Tiền Phong 14:21 19/08/2023

Cụ thể, một công ty chuyên tổ chức tour du lịch cho biết Triều Tiên sẽ mở lại biên giới lần đầu tiên sau hơn 3 năm.

Triều Tiên là một trong những quốc gia thực hiện lệnh đóng cửa biên giới nghiêm ngặt nhất trên thế giới để đối phó với sự lây lan của COVID-19 vào đầu năm 2020.

Ngoại trừ một số ngoại lệ, quốc gia này từ chối nhập cảnh đối với bất kỳ ai chưa ở trong nước khi đại dịch bắt đầu, kể cả công nhân, doanh nhân, sinh viên và các nhà ngoại giao.

Đất nước bí ẩn nhất thế giới sắp mở cửa - Ảnh 1.

Triều Tiên thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới.

Theo thông báo mới nhất, một công ty du lịch cho biết đã nhận được tin chính thức về việc Triều Tiên dự kiến ​​sớm chính thức mở cửa biên giới trở lại. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, quốc gia này sẽ chỉ áp dụng việc nhập cảnh cho công dân Triều Tiên. Sau đó, Triều Tiên có kế hoạch mở rộng cho các nhà ngoại giao, nhân viên từ các tổ chức phi chính phủ trước khi áp dụng cho khách du lịch.

Công ty kể trên đặt ra hy vọng người Triều Tiên sẽ có thể di chuyển về nhà bằng tàu hỏa. Trong khi đó, các chuyến bay quốc tế đến quốc gia này vẫn chưa được nối lại.

Cho đến nay, Triều Tiên cũng có những động thái mở cửa biên giới. Điển hình, ngày 16/8, các vận động viên Triều Tiên tham gia giải Taekwondo quốc tế ở Kazakhstan đã đến thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Đây có thể là lần đầu tiên quốc gia này cử một đội thể thao trong nước ra nước ngoài, kể từ khi đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19 vào năm 2020.

Đất nước bí ẩn nhất thế giới sắp mở cửa - Ảnh 2.

Du lịch Triều Tiên có nhiều điểm sáng trước khi xảy ra đại dịch.

Hiện tại, Triều Tiên đang tăng cường quảng bá các chuyến du lịch cho người dân trong nước. Trước khi xảy ra đại dịch, đất nước này cũng thu hút một lượng đáng kể du khách quốc tế. Theo báo cáo của các cơ quan du lịch Triều Tiên, vào năm 2018, lượng khách quốc tế đến Triều Tiên đạt mức kỷ lục, lên tới có 200.000 người.

Đến năm 2019, NK News cho biết ít nhất 350.000 khách du lịch Trung Quốc đã đến thăm đất nước này, tạo ra doanh thu khoảng 175 triệu USD.

Nguồn: NK News