Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết

Tuấn Minh, Theo Người lao động 19:02 21/01/2023

Mặc dù đã giảm giá sốc, thế nhưng nhiều tiểu thương buôn bán đào rừng ở TP Thanh Hóa vẫn không tránh khỏi được vụ mùa thất bát.

Chiều ngày 21-1 (tức chiều 30 Tết) các điểm buôn bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Quý Mão 2023 trên địa bàn TP Thanh Hóa đã không còn cảnh tấp nập kẻ bán người mua. Hầu hết các mặt hàng cây cảnh như quất, bưởi thế, đào thế... đã được bán hết hoặc tiểu thương chở về trồng lại phục vụ mùa sau.

Riêng có đào rừng vẫn còn rất nhiều chất từng đống trên vỉa hè. Mặc dù tiểu thương đã giảm giá "sốc" để gỡ gạc chút vốn liếng bỏ ra, thế nhưng người dân vẫn không mặn mà. Nhiều nhà vườn đành phải chặt bỏ, vứt đào thành từng đống trên vỉa hè.

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Mặc dù đã chiều 30 Tết, thế nhưng cả trăm cành đào rừng của một tiểu thương buôn bán ở khu vực chợ đầu mối Đông Hương (TP Thanh Hóa) vẫn ế ẩm, hàng trăm gốc đào chất thành từng đống nhưng chẳng có khách

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 2.

Nguyên nhân đào rừng năm nay không được người mua ưa chuộng là do thời tiết lạnh, có sương muối vì thế đào đã không nở kịp vào dịp Tết

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 3.

Nhiều tiểu thương đã chấp nhận thua lỗ, vứt bỏ đào để còn kịp thu dọn đồ về nhà đón Tết

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 4.

Trong khi đó, vẫn còn một số tiểu thương cố nán lại để bán được cành nào hay cành đó

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 5.

Hai cành đào này trước đó có giá từ 3-5 triệu đồng, thế nhưng giờ nó được bán đồng giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, người mua rất ít, tiểu thương này vẫn đang còn trên 30 cành chưa bán được

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 6.

Đào rừng ế ẩm được tiểu thương bỏ lại trên phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 7.

Trên phố Nguyễn Duy Hiệu cũng gặp cảnh đào được vứt bỏ ngổn ngang

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 8.

Một nhà vườn bán đào thế cũng còn hàng chục gốc đào Sơn La không bán hết

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 9.

Đào Nhật Tân bình thường có giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, giờ bán rẻ như cho giá 250-300.000 đồng

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 10.
Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 11.

Vẫn còn nhiều người đi sắm Tết, lựa chọn cho mình những cây đào hợp túi tiền

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 12.

Bưởi cảnh bình thường có giá trên 1 triệu đồng, giờ xả hàng còn 500.000 đồng

Đào rừng ế ẩm, người bán vứt thành đống trên phố chiều 30 Tết - Ảnh 13.

Một tiểu thương quê Phú Yên ngồi ngẩn ngơ bên hàng chục chậu mai vàng chiều 30 Tết. Anh cho biết chuyến này đầu tư hàng chục triệu đồng mua mai, thuê xe ra Thanh Hóa bán. Thế nhưng, vụ Tết này anh lỗ nặng khi chỉ bán được khoảng 10 chậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày