Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hồng Ánh đánh giá học sinh cấp 3 có cách làm phim “độc đáo, đầy triển vọng”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 11/08/2021

Trải qua hành trình nhiều thử thách kéo dài hơn 7 tháng, cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” do Đại học RMIT và báo Hoa Học Trò phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với buổi Lễ trao giải online cùng sự góp mặt của các khách mời “khủng”!

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số là cuộc thi "xịn xò" do Đại học RMIT và báo Hoa Học Trò phối hợp tổ chức hàng năm có mục tiêu ươm mầm và nuôi dưỡng đam mê của các Gen Z còn đi học cấp 3 nhưng lại thích thử sức làm phim, bởi hiện nay không có nhiều cuộc thi dành cho các bạn thể hiện tài năng làm phim của mình.

Vòng Chung kết "quy tụ" Top 10 đội thi xuất sắc nhất cùng sự góp mặt của "bộ ba quyền lực" bao gồm: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (đạo diễn của hàng loạt bộ phim "thống trị" phòng vé như Tiệc trăng máu, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế...), diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh ("nàng thơ" của điện ảnh Việt, đạo diễn của phim điện ảnh Đảo của dân ngụ cư được nhận nhiều giải thưởng) và tiến sĩ Nicholas Cope (Trưởng bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số Đại học RMIT).

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, buổi Chung kết và Lễ trao giải đã diễn ra online vào sáng ngày 8/8. Tuy nhiên, chương trình vẫn rất "máu lửa" với đầy đủ các đội thuộc Top 10 và các cổ động viên. Các đội dự thi lần lượt được chia theo 2 đề tài sẵn có để giới thiệu phim của mình và được nghe nhận xét trực tiếp từ các giám khảo.

Khởi đầu với đề tài Những chuyến đi (Travel), các tác phẩm Chuyện người Sài Gòn, Chuyện Dép Chuyện Nhà 2 đều để lại dấu ấn riêng qua cách các Gen Z thế hệ 2k2 - 2k3 nhìn cuộc sống, với những sắc thái rất giản đơn nhưng lại tinh tế và sâu sắc. Đặc biệt, đội dự thi đến từ trường THPT Long Thành - Đồng Nai đã gây ấn tượng mạnh với BGK nhờ thước phim nhẹ nhàng với nhiều góc máy "xanh mướt" về cô gái đi tìm lại đam mê của mình.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hồng Ánh đánh giá học sinh cấp 3 có cách làm phim “độc đáo, đầy triển vọng” - Ảnh 1.

Đội dự thi đến từ THPT Long Thành - Đồng Nai là một đội dự thi rất "nữ quyền" khi toàn bộ các thành viên trong nhóm đều là nữ

Ở đề tài Âm thanh cuộc sống (The Sound of Life), các đội còn lại được chia thành 2 nhóm để lắng nghe nhận xét từ BGK. Hai tác phẩm dự thi Con Ơi, Xuống Ăn Cơm và Listen có phong cách đối lập nhau: Một bên tái hiện câu chuyện đầy ám ảnh và những day dứt thông qua tiếng gọi quen thuộc của mẹ, con một bên lại tràn ngập sự chữa lành thương tổn quá khứ qua những âm thanh thân thuộc trong cuộc sống. Điểm nhấn ở nhóm các bài dự thi này là Chuông Reo với cách làm phim táo bạo để khắc hoạ hiện tượng "tiếng chuông ảo" (phantom ring) mà nhiều người trẻ ngày nay hay gặp phải.

Nhóm thứ 2 của đề tài Âm thanh cuộc sống bao gồm các tác phẩm Shut, Tôi, The Only Sound, The Sound Of Love tiếp tục khiến BGK phải tấm tắc khen ngợi nhờ vào tài kể chuyện nổi bật, đầy sức hút, thông điệp ý nghĩa, đặc biệt là cách các bạn "chơi đùa" với âm thanh để kể câu chuyện của mình.

Với sự chỉn chu về kịch bản, góc quay lẫn nội dung, tác phẩm Shut của đội dự thi đến từ THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhận được sự đánh giá cao về mặt chuyên môn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Các bạn có một sự độc đáo trong việc thể hiện cái tôi mạnh, ý đồ trong góc máy rất đặc biệt!".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hồng Ánh đánh giá học sinh cấp 3 có cách làm phim “độc đáo, đầy triển vọng” - Ảnh 2.

Bộ phim Shut của đội dự thi đến từ THPT Nguyễn Thị Minh Khai được giám khảo Nguyễn Quang Dũng khen hết lời

Giám khảo Nicholas Cope bổ sung: "Các bạn có sự lựa chọn về bố cục, cách quay dựng nổi trội, truyền tải đầy đủ những gì thực tế của hiện tại, cũng như giúp phát triển câu chuyện đến điểm cao trào để khiến người xem suy ngẫm lại về mối quan hệ của họ với chiếc điện thoại trong thời đại công nghệ số".

Sau khi được trực tiếp nghe những lời nhận xét, góp ý từ những chuyên gia "khủng" trong ngành điện ảnh Việt Nam, chủ nhân các giải thưởng đã chính thức lộ diện:

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hồng Ánh đánh giá học sinh cấp 3 có cách làm phim “độc đáo, đầy triển vọng” - Ảnh 3.

Các chàng trai đến từ THPT Nguyễn Thị Minh Khai xuất sắc trở thành Quán quân "Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số mùa 2" với bộ phim "Shut"

- Giải Nhất thuộc về đội dự thi đến từ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tác phẩm Shut, mỗi thành viên sẽ nhận được 1 máy quay phim DJI Pocket 2 trị giá 12,4 triệu đồng và voucher khóa học luyện thi IELTS ngắn hạn trị giá 9 triệu đồng tại ĐH RMIT.

- Giải Nhì gọi tên đội đến từ trường THPT Lương Thế Vinh với bộ phim Listen. Các thành viên sẽ nhận được 1 Microphone RODE Wireless Go trị giá 5 triệu đồng.

- Giải Bình chọn về với các thí sinh đến từ trường THPT Long Thành - Đồng Nai và tác phẩm Lục, mỗi thành viên sẽ nhận được 1 voucher xem phim một năm trị giá 2,4 triệu đồng.

Trong buổi trao giải, các đội thi đã có cơ hội giao lưu cùng BGK: Những người đã gặt hái được nhiều thành quả và mang về nhiều giá trị cho điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, đạo diễn/ diễn viên Hồng Ánh vẫn cho rằng chính những người trẻ mới tạo nên sự khác biệt cho điện ảnh Việt trong tương lai. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhắn nhủ: "Tôi tạm gọi đây là cột mốc, viên gạch đầu tiên thành công của các bạn, chúng ta đã có kỷ niệm đẹp ở thời điểm này. Hãy cứ tiến tới để trở thành những tài năng xuất sắc trong nền điện ảnh tương lai".

Từ năm 2020, Đại học RMIT Việt Nam chính thức tuyển sinh chương trình Cử nhân Sản xuất phim Kỹ thuật số. Đây là chương trình chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam hướng dành cho các Gen Z mê cầm máy quay, thích làm phim và có ước mơ được chinh phục khán giả qua sản phẩm video của chính mình. Cuộc thi Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số thể hiện rõ tầm nhìn này qua việc tạo môi trường học tập và tiếp xúc với các chuyên gia trong ngành cho các bạn học sinh, giúp các bạn sớm được cọ xát thực tế và định hướng lối đi cho bản thân từ sớm.