Đạo diễn mỹ nam của The Call làm Park Shin Hye “thay lòng đổi dạ”, phim đầu tay đã khiến fan Việt chao đảo vì quá twist

Hiếu Chấy, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 05/12/2020

Người ta chú ý đến phim kinh dị The Call không chỉ nhờ nội dung, diễn viên mà còn bởi đạo diễn nam thần Lee Chung Hyun vô cùng quyến rũ, tài năng.

Theo dõi buổi họp báo bộ phim The Call (Cuộc Gọi) hồi đầu năm, người ta thấy có một bóng hình cao ráo, quyến rũ xuất hiện bên cạnh hai nàng nữ chính và “hút trọn” luôn vầng hào quang của sân khấu. Chàng mỹ nam lấn lướt được cả Park Shin HyeJeon Jong Seo ấy không ai khác, lại chính là… đạo diễn của phim, tên Lee Chung Hyun.

Với nhan sắc nổi bần bật chẳng kém cạnh ai, Lee Chung Hyun nhanh chóng nhận được sự chú ý của “hội chị em” Hàn Quốc. Thời điểm buổi họp báo tung hình, tên của anh cũng nhanh chóng “bay” thẳng lên top tìm kiếm của Naver. Ngoài ngoại hình ra, chàng trai này liệu có còn gì nổi bật?

Những hình ảnh của Lee Chung Hyun tại buổi họp báo The Call hồi đầu năm khiến con dân "đứng ngồi không yên", ai mà ngờ chàng trai này đã 30 tuổi rồi?

“Máu me” làm phim trỗi dậy từ thời niên thiếu, theo đuổi nghệ thuật suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ

Lee Chung Hyun sinh năm 1990, tức là bằng tuổi nữ diễn viên Park Shin Hye. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh chàng đã có niềm đam mê sâu đậm với nghiệp làm nghệ thuật, sáng tạo nên những bộ phim được nhiều người chú ý.

Trong một bài phỏng vấn, Lee Chung Hyun đã chia sẻ: “Khi học cấp 2, tôi đã xem các anh chị của một trường cấp 3 nghệ thuật biểu diễn vở nhạc kịch ‘Fame’. Lúc đó, tôi đã có ý nghĩ rằng bản thân muốn trở thành một phần của những thứ như thế. Vậy nên tôi đã theo học cấp 3 nghệ thuật, và chính ở nơi đó bị lôi cuốn với nghiệp làm phim.”

Hiện tại, anh vẫn đang là sinh viên khoa Media Communication của Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

“Chân ướt chân ráo” làm phim đã thắng lớn, bén duyên với đề tài giật gân từ đây?

Phải đến năm 2015, Lee Chung Hyun mới trình làng tác phẩm đầu tiên của mình, chính là phim ngắn Bargain. Tác phẩm này do chính anh biên kịch, và đã nhanh chóng được đề cử ở hạng mục phim ngắn tại giải thưởng Rồng Xanh danh giá. Ngoài ra, Bargain cũng được xướng tên tại nhiều liên hoan phim lớn ở xứ kim chi.

Hình ảnh của bộ phim Bargain

Chỉ dài 14 phút, Bargain kể về một người đàn ông trung niên vào khách sạn với một cô bé tuổi teen. Tại đây, hắn yêu cầu cô bé phải “giảm giá” vì không còn trinh tiết. Bộ phim với chủ đề giật gân, bí ẩn đã mang về thành công và danh tiếng cho nam đạo diễn trẻ, từ đó mở rộng hơn cơ hội của anh với The Call.

Hồi tháng 11, Lee Chung Hyun cũng đã cho ra mắt phim ngắn Heart Attack hợp tác cùng một hãng điện thoại

Tác phẩm đầu tay đang đà “đại thắng” và khát khao tạo dựng hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ trong phim Hàn

Là tác phẩm thứ 2 và là phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, The Call đã được Lee Chung Hyun ấp ủ từ rất lâu. Anh cũng là người đã chấp bút lại kịch bản của phim, tạo ra nhiều chỉnh sửa đáng kể so với phim gốc The Caller năm 2011 của Anh và Puerto Rico. Những điểm nổi bật nhất của bản Hàn chính là mở rộng mạch phim ra cho tuyến nhân vật của sát nhân Young Sook, cũng như thêm vào vai bà mẹ thầy đồng mê tín dị đoan - tất cả đều là quyết định của Lee Chung Hyun.

The Call được đầu tư mạnh tay, trở thành cú "ra sân" đầy năng lượng và bứt phá của đạo diễn 9x

Từ lúc sản xuất, nam đạo diễn trẻ đã nhắm hai vai chính cho Park Shin Hye và Jeon Jong Seo. Vốn ban đầu còn bị Park Shin Hye từ chối phũ phàng vì cô đã quá mệt mỏi với dự án trước, sự tâm huyết và khả năng thuyết phục tài tình của Lee Chung Hyun đã khiến nữ minh tinh phải gật đầu. Anh cũng đã bị “hớp hồn” bởi diễn xuất của Jeon Jong Seo trong tác phẩm Burning, và cô chính là gương mặt đầu tiên được đạo diễn 9x lựa chọn cho kẻ sát nhân điên loạn của The Call.

Xin mời chiêm ngưỡng nhan sắc thuộc hàng "đỉnh của chóp" của anh đạo diễn 30 tuổi

“Tôi muốn tạo ra một nhân vật phản diện nữ thật mạnh mẽ, một điều thường ít thấy trong phim Hàn Quốc,” anh chàng chia sẻ. “Tôi bị hứng thú bởi câu chuyện về một người phụ nữ điên cuồng phá rối xã hội đã quá trật tự.”

The Call sau khi ra mắt đã nhận về rất nhiều sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Khán giả Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm không hề nhỏ, và phim cứ tằng tằng leo lên hạng 2 Trending của Netflix. Với Lee Chung Hyun, đây là một điều an ủi vì lẽ ra, bộ phim sẽ tấn công các rạp chiếu chứ không phải phát qua mạng.

Chẳng muốn đi làm thần tượng, The Call mới chỉ là điểm khởi đầu!

Được chú ý vì nhan sắc vượt bậc và chiều cao quyến rũ, vị đạo diễn 30 tuổi vẫn không hề có ý định “dấn thân vào showbiz” mà chỉ mong muốn tiếp tục được làm phim. Anh ngại ngùng nói rằng “Tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. Tôi muốn được biết đến như một đạo diễn có những tác phẩm xuất sắc.”

Đạo diễn mỹ nam của The Call làm Park Shin Hye “thay lòng đổi dạ”, phim đầu tay đã khiến fan Việt chao đảo vì quá twist - Ảnh 7.

Anh chàng ở hậu trường phim ngắn Heart Attack

Khi được trang The Korea Herald phỏng vấn vào tuần vừa rồi, anh đã được hỏi liệu sẽ nói gì với chính bản thân mình nếu được gọi điện về quá khứ như The Call. Câu trả lời sâu sắc của Lee Chung Hyun chính là: “Có hơn 100 điều nhỏ nhặt tôi muốn làm khác đi. Nhưng tôi sẽ chọn không nói với mình của quá khứ. Tôi sẽ chỉ bảo cậu nhóc ấy cứ tự tin mà làm phim đi.”

Đạo diễn mỹ nam của The Call làm Park Shin Hye “thay lòng đổi dạ”, phim đầu tay đã khiến fan Việt chao đảo vì quá twist - Ảnh 8.

Trong tương lai, Lee Chung Hyun hé lộ bản thân vẫn sẽ theo đuổi dòng phim giật gân, kinh dị và anh đang cân nhắc một dự án theo phong cách “chưa từng được biết đến trước đây”.

The Call (Cuộc Gọi) hiện đã được chiếu cho khán giả Việt Nam thưởng thức từ ngày 27/11.

Nguồn ảnh: Netflix, Tổng hợp

Đạo diễn mỹ nam của The Call làm Park Shin Hye “thay lòng đổi dạ”, phim đầu tay đã khiến fan Việt chao đảo vì quá twist - Ảnh 9.