Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

Khánh Quân, Theo Helino 22:08 21/06/2018

Không biết đã bao nhiêu lần người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là ta sẽ đạt được thành công.

"Ba bắt con học, không phải muốn so sánh thành tích của con với người khác, mà vì ba hy vọng tương lai sau này con sẽ có quyền lựa chọn, lựa chọn cho mình một công việc có thời gian, có ý nghĩa, chứ không vì buộc phải mưu sinh."

Tú Anh

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 2.

Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

Brian Tracy

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 4.

Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu bằng những bước chân đơn lẻ.

Lao Tzu

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 6.

Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

Charles R.Swindoll

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 8.

Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ.

Mạnh Khải

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 10.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc sang trang và đóng sách lại.

Mạnh Quân

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 12.

Nếu bạn chỉ xuất sắc hơn người khác một chút, vậy đại đa số ánh mắt nhìn về bạn sẽ là ghen tị, nhưng nếu bạn xuất sắc hơn người khác rất nhiều, khi nhìn bạn, họ chỉ có thể ngưỡng mộ bạn. Cố gắng trở nên ưu tú hơn có đôi khi là một việc hết sức thú vị, vậy nên thay vì nói câu "Tôi không biết", hãy nói "Tôi có thể học".

Trình Ca

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 14.

Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

Tâm Bùi

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 16.

Bạn có thể xem phim cả ngày, chỉ cần bạn có thể nộp luận án trước deadline. Bạn có thể tha hồ làm cú đêm, chỉ cần ngày hôm sau bạn vẫn có đủ tinh thần tỉnh táo để hoàn thành tốt công việc. Chơi bời buông thả chung quy lại là sai hay đúng, quyết định bởi việc bạn có dám chịu trách nhiệm với sự buông thả của mình hay không. Vẫn câu nói ấy, người không có năng lực tự chủ không có tư cách nói chuyện cuộc đời.

Jiji

Dành tặng những ai sắp thi đại học: Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? - Ảnh 18.