Dân tình than phiền về "kiếp nạn" chụp ảnh Noel: Chấp nhận chen lấn để có ảnh "sống ảo", nên hay không?

Hạ Linh, Theo Phụ nữ số 12:05 12/12/2023

Ở khắp nơi, không thiếu cảnh dòng người đông nghịt, chấp nhận xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh check-in Noel.

Những ngày qua, không khí Noel đã tràn ngập khắp mọi nơi. Khắp các trung tâm thương mại, đường phố, các hàng quán... đều trang hoàng lộng lẫy. Và một hệ quả tất yếu mà mùa Noel nào cũng có, đó chính là các địa điểm đẹp đều thu hút đông nghịt người đến chụp ảnh.

Khung cảnh chen chúc để chụp ảnh Noel ngập tràn mạng xã hội

Không thể phủ nhận rằng vào mỗi mùa lễ hội nói chung và vào mùa Noel nói riêng, dân tình khắp nơi đều tưng bừng chuẩn bị cho việc chụp ảnh "sống ảo", check-in. Quả thật, nếu không đến cà phê hay các địa điểm chụp ảnh, ai ở nhà nấy đóng cửa tự vui thì Noel đúng là thiếu đi không khí rộn ràng.

Một địa điểm tại Hà Nội đang thu hút rất đông người đến chụp ảnh (Nguồn: TikTok @thanhthao251192)

Tuy nhiên, cũng chính bởi việc chụp ảnh đã trở thành một trào lưu, mà dễ dàng dẫn tới tình trạng đông nghịt người chen lấn ở một số địa điểm. Bởi ai cũng muốn có được những tấm ảnh thật đẹp, thật hot, thế nên bất kì địa điểm nào trang hoàng Noel đẹp và đang được quan tâm thì sẽ càng thu hút nhiều người hơn.

Những ngày qua, lướt mạng xã hội sẽ dễ dàng bắt gặp khung cảnh dòng người đang xếp hàng chờ chụp ảnh ở các quán cà phê, các tiệm trà hot ở khắp nơi, từ Hà Nội đến Đà Nẵng hay TP.HCM.

Địa điểm cà phê nổi tiếng ở TP.HCM đang thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh (Nguồn: TikTok @ngocccnhu)

Khung cảnh tương tự diễn ra tại 1 quán cà phê ở Đà Nẵng (Nguồn: TikTok @danangoi.minhdidau)

Tuy nhiên, khung cảnh trên cũng dẫn đến những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chen chúc để có ảnh "sống ảo": Nên hay không?

Rất nhiều ý kiến được đưa ra về câu chuyện chụp ảnh "sống ảo" mùa Noel này. Có nhiều người cho rằng đứng chờ một chút, chấp nhận xếp hàng một chút nhưng có được bộ ảnh đẹp để vui mùa Noel thì cũng không có gì khó khăn. Nhưng ngược lại, có những ý kiến lại gọi vui đây là một "kiếp nạn", và không nên vì mấy tấm ảnh mà chờ đợi hay chen chúc mệt mỏi.

Dân tình than phiền về kiếp nạn chụp ảnh Noel: Chấp nhận chen lấn để có ảnh sống ảo, nên hay không? - Ảnh 4.

Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng của mình (Ảnh minh hoạ, nguồn: TikTok @mai.meo11)

Thật ra, có chụp ảnh "sống ảo" theo trào lưu hay không vẫn luôn là lựa chọn riêng của mỗi người.

Nếu thật sự thích có ảnh đẹp và sẵn sàng chờ đợi thì đi chụp. Còn nếu là người ngại đông đúc, không thích chen lấn hay phải chờ đợi thì có thể lựa chọn khác như chọn các nơi vắng hơn. Chỉ cần việc chụp ảnh này không gây ảnh hưởng đến ai, hay việc chờ đợi, xếp hàng vẫn văn minh và không xảy ra các tình huống tranh cãi thì chuyện chụp ảnh "sống ảo" là một sở thích cần được tôn trọng.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?