Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai

Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 19:05 30/07/2018

Olympic Vật Lý Quốc tế 2018 được tổ chức tại Bồ Đào Nha với sự tham gia của các thí sinh đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Học giỏi thường hay được gán ghép với mọt sách, với hình ảnh đầu to mắt cận không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng bạn nhầm to rồi, loạt ảnh thí sinh tham gia Olympic Vật lý Quốc tế 2018 này đã chứng minh rằng: Vẻ đẹp tri thức là vẻ đẹp sexy nhất, con trai học giỏi các môn Tự nhiên luôn là hàng cực phẩm.

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 1.

Những chàng trai trong mơ của các cô gái: Học giỏi môn Tự nhiên, có vẻ đẹp tri thức!

Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 năm 2018 được tổ chức tại Cộng hòa Bồ Đào Nha từ ngày 21 đến 29/7.

Quốc gia dẫn đầu về thành tích tại kỳ Olympic này là Trung Quốc và Ấn Độ cùng đoạt 5 Huy chương Vàng; Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cùng đoạt 4 Huy chương Vàng; Mỹ được 3; Việt Nam và Israel cùng đoạt 2 Huy chương Vàng.

Bên cạnh những tấm huy chương danh giá thì nhan sắc của các chàng trai dự thi đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng gây được sự chú ý với dư luận.

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 2.

Tuy không giành được thứ hạng cao nhưng các chàng trai đến từ Hà Lan vẫn cực kỳ nổi bật với nhan sắc chết người này

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 3.

"Soái ca" áo trắng đến từ Isarel

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 4.

4 cậu bạn đến từ quốc gia Kazakhstan cũng có vẻ ngoài không kém cạnh ai

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 5.

Đội tuyển Italy, đất nước của những quý ông lịch lãm

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 6.
Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 7.

5 thí sinh của đất nước Ba Lan

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 8.
Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 9.

Quốc gia Đan Mạch

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 10.

Các thí sinh của Romania

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 11.

Các thí sinh đến từ Latvia - một quốc gia theo thế chế cộng hòa tại khu vực châu Âu.

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 12.

Đội tuyển Đức còn có sự tham gia của 1 cô gái

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 13.
Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 14.

Na Uy - một quốc gia ở Bắc Âu

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 15.

Những chàng trai nước Pháp

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 16.

Ít nhưng chất, 3 thí sinh đến từ Bolivia - là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 17.

Các nam sinh của quốc gia Iceland rất thư sinh đúng không?

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 18.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh Portugal

Dàn thí sinh tham gia Olympic Vật Lý Quốc tế 2018: Con trai học Tự nhiên cũng đẹp trai chẳng thua kém ai - Ảnh 19.

Cuối cùng là đội tuyển Việt Nam. Cả 5 thí sinh tham gia đều đạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Huy chương Vàng thuộc về Trần Đức Huy - học sinh lớp 12, Trường THPT Hà Nội – Amsterdam và Nguyễn Ngọc Long - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. 2 Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội và Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước đoạt Huy chương Đồng.