Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo cấp cao, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh Hà Nội, đã giới thiệu về nhiều công nghệ y tế hiện đại hàng đầu, robot hiếm tại Tâm Anh.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về khu vực trưng bày của Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Ảnh: Nhật Bắc
Nổi bật là Robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới nhất tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như bệnh Tiết niệu, Phụ khoa, Tiêu hóa, Tim mạch… TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết hệ thống robot này cho phép bác sĩ "ngồi và mổ từ xa", giúp tiết kiệm thời gian, giảm mệt mỏi trong những ca phẫu thuật phức tạp kéo dài nhiều giờ, tăng sự chính xác, an toàn tối đa cho người bệnh.
TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi tại triển lãm
Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống và hiện chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Theo TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, với robot này, các bác sĩ bệnh viện Tâm Anh đã phẫu thuật thành công hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm… Vết mổ chỉ 1-2 cm, giảm 79% lượng máu mất, người bệnh ít đau, giảm 40% thời gian nằm viện. Chi phí thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ cùng công nghệ, được áp dụng BHYT.
TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, BVĐK Tâm Anh TP.HCM chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Một robot AI khác được BVĐK Tâm Anh giới thiệu là Robot Artis Pheno khổng lồ, nặng hơn 1000kg, cao 2,6m, cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Robot này đặc biệt hữu ích trong những ca khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.
Ngoài ra còn có "siêu máy chụp CT" Somatom Force VB30 với hơn 100.000 lát cắt, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây, ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, mảng xơ vữa… hạn chế 85% liều tia X, có thể chụp trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.
Thăm gian trưng bày của Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ". Lãnh đạo cấp cao cũng chỉ đạo Bệnh viện Tâm Anh không ngừng nỗ lực, đầu tư phát triển công nghệ y tế tiếp cận thế giới để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân.
"Nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế của Hệ thống BVĐK Tâm Anh xuất phát từ mong muốn góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình", ông Dũng nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm khu trưng bày của Hệ thống Tiêm chủng Vắc xin VNVC tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Cũng tại triển lãm, Hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm Hệ thống BVĐK Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Tiêm chủng Vắc xin VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã vinh dự giới thiệu những thành tựu nổi bật như dự án VISTA-1 triển khai thử nghiệm thuốc uống điều trị ung thư RBS2418 cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối; Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC quy mô lớn, công suất lên đến 100 triệu liều mỗi năm, kỳ vọng kiến tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tự chủ vắc xin quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ sản xuất vắc xin toàn cầu.