1. Nghĩ về những rủi ro
Trong bất kỳ công việc nào, dù là làm công ăn lương hay tự chủ kinh doanh, góp vốn đầu tư,... đàn ông sau tuổi 30 cũng nên lường trước về những thách thức, những khoảng hoảng, rủi ro có thể ập đến.
Nếu người đàn ông đó nghĩ được điều này, họ sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện, không bao giờ lo mất việc khiến cuộc sống lao đao.
2. Nghĩ đến việc rút lui:
Việc rút lui này không có nghĩa là bạn nên lùi bước trước mọi thứ, cũng không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Nhưng khi lãnh đạo không hài lòng với bạn hoặc tình hình không thuận lợi với bạn, đừng cố chấp và đi ngược chiều gió. Bạn nên biết cách tránh xa người lãnh đạo khi họ đang tức giận.
Khi công việc bất lợi, trong vài trường hợp, thay vì đối đầu, bạn nên rút lui. Điều này không phải là bạn bỏ cuộc mà là cần thời gian để đưa ra phương án tốt hơn.
3. Nghĩ về sự thay đổi
Một số ông chủ luôn nói rằng nếu bạn không thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ bị thay thế. Nếu bạn thấy cách nào đó không hiệu quả, tại sao bạn không thay đổi suy nghĩ của mình?
Đừng bận tâm đến nó nữa. Bạn phải biết cách thích nghi. Nếu bạn thích nghi, bạn sẽ đạt được mọi thứ. Tốt nhất là bạn nên thay đổi suy nghĩ và làm việc theo hướng khác, đó có thể là một lối thoát.
1. Sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực
Sự thật rằng sự lựa chọn quan trọng hơn sự chăm chỉ đã được nói đến rất nhiều, nhưng nhiều người chưa hiểu được sự thật này, đặc biệt là những người đàn ông vừa bước sang tuổi 30.
Đàn ông ở giai đoạn này thường bối rối, mơ mộng về một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời cũng đau khổ vì sự thật phũ phàng. Nhiều người nghĩ rằng "chỉ cần làm việc tốt và đừng hỏi về tương lai" là đủ, nhưng họ không biết rằng hầu hết mọi người đều làm việc chăm chỉ ở vị trí của mình cho đến khi họ già, và giới hạn chỉ có vậy.
Vì vậy bạn cũng có thể bình tĩnh lại, lập kế hoạch cuộc sống trước, rồi mới hành động.
2. Không quá nhạy cảm
Có một từ rất phổ biến trên Internet hiện nay, đó là "vô cảm". Vô cảm và nhạy cảm là từ trái nghĩa, có nghĩa là đừng quá nhạy cảm với bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì, đừng quá quan tâm đến ý kiến và bình luận của người khác.
Bạn phải biết rằng năng lượng của con người là có hạn. Nếu bạn quá chú ý đến những cảm xúc tiêu cực mà người khác mang đến, bạn sẽ lãng phí thời gian vào sự mệt mỏi về mặt tinh thần.
3. Trưởng thành trong thái độ đối với người thân
Nhiều người đàn ông ở độ tuổi 30 đã lập gia đình. Khi đối diện với người quan trọng của mình, họ không nên bướng bỉnh như khi còn trẻ. Khi một cặp đôi sống chung, điều quan trọng là hỗ trợ lẫn nhau và sống lâu dài, thay vì tranh cãi đúng sai về những vấn đề tầm thường.
Bạn phải biết rằng người quan trọng của bạn chính là người sẽ đồng hành cùng bạn trong thời gian dài nhất. Thay vì chỉ tìm kiếm một người để kết hôn, bạn cũng có thể nghiêm túc nhìn nhận bản thân và suy nghĩ xem bạn muốn có người bạn đời như thế nào.
4. Hãy suy nghĩ trước khi hành động
Bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì, vì bạn không còn ở độ tuổi có thể đưa ra quyết định theo sự bốc đồng nữa. Khi bạn gặp phải điều gì đó, tốt nhất là bạn nên suy nghĩ về nó từ nhiều góc độ hơn.
Một người đàn ông 30 tuổi không còn phải tốn nhiều thời gian cho việc trải nghiệm và sai sót nữa, và một quyết định vô ý sẽ có tác động rất lớn đến tương lai của bạn.
5. Luôn giữ lại 30% sự bí ẩn
Đừng tiết lộ thu nhập, xung đột gia đình hoặc kế hoạch tương lai của bạn một cách dễ dàng. Việc giữ bí mật sẽ giúp bạn tránh bị lợi dụng và cũng khiến mọi người tôn trọng bạn hơn.