Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam

Bell Shino, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 08/12/2020

Cùng tham gia Siêu Trí Tuệ Việt Nam, những "nhà leo núi" chưa từng khiến khán giả thất vọng!

Là một chương trình cân bằng yếu tố tri thức và giải trí một cách khéo léo, Siêu Trí Tuệ Việt Nam đang thu hút trở lại sự chú ý của công chúng cùng mùa thứ 2. Với sự đồng hành của thương hiệu Mì 3 Miền, chương trình mong muốn tìm kiếm và vinh danh các nhân tài đất Việt. Trong số đó, những cựu thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia như Đỗ Thành Đạt, Thục Nữ, Hà Việt Hoàng, Huy Hoàng đều để toả sáng khi tham gia Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tài năng của cả 4 thí sinh đều khiến dàn cố vấn, khán giả phải trầm trồ, nể phục.

Đỗ Thành Đạt

Trong tập 3 vừa lên sóng mới đây, Thành Đạt là tuyển thủ đã xuất sắc thiết lập kỷ lục tại Siêu Trí Tuệ khi sở hữu số điểm tuyệt đối 150 đầu tiên tại chương trình! Thử thách Chòm Sao Tri Thức của Thành Đạt khiến nhiều người xem phải công nhận đó là "nhiệm vụ bất khả thi".

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 1.

Cụ thể, trên sân khấu có 105 khối đa diện gồm 13 khối Archimedes và 92 khối Johnson. Giám khảo Tóc Tiên chọn ngẫu nhiên một hình trong 105 khối đa diện đã được khai triển thành hình hai chiều. Hệ thống sẽ ẩn đi các đường kẻ, chỉ còn lại những điểm sáng. Các điểm sáng này sẽ được giấu trong một bầu trời với hơn 10.000 điểm sáng gây nhiễu. Thành Đạt phải quan sát tất cả và tìm ra vị trí chính xác giấu các điểm sáng của các hình hai chiều mà giám khảo đã chọn. Không những thế, độ khó càng được tăng cao khi giám khảo khoa học Trần Thành Nam cho sao chổi chuyển động trên màn hình gây nhiễu suốt phần thi. Thế nhưng Thành Đạt đã vượt qua được thử thách "không tưởng" này một cách ngoạn mục và còn lựa chọn đúng khối 3D và dựng đúng các mảnh 2D theo hình dạng mà Tóc Tiên đưa ra.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 2.

Đỗ Thành Đạt hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kiểm Toán. Anh chàng từng là thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia 2018 với vị trí Nhất tuần và quý. Nhờ thành tích đó, Thành Đạt trở thành 1 trong 22 thí sinh Olympia được tuyển thẳng vào trường.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 3.

Đỗ Thành Đạt là thí sinh Nhất tuần và quý tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2018

Thục Nữ

Xuất hiện ở tập 2 chương trình Siêu Trí Tuệ mùa 2, bác sĩ Thục Nữ đã gây ấn tượng khi đọc hết một lượng sách mà người Việt phải mất 833 năm mới đọc được. Dù chỉ mới 24 tuổi, nhưng Thục Nữ đã đọc hết 1.000 cuốn sách được viết bởi hơn 200 tác giả trên khắp thế giới với 16 ngôn ngữ khác nhau. Cô còn nhớ được các thông tin cơ bản về những tác phẩm mình đã đọc, bao gồm: Tên tác giả, nội dung chính, năm xuất bản và đơn vị phát hành.

Không chỉ vậy, Thục Nữ còn thể hiện ấn tượng trong phần thi nâng cấp độ khó của thử thách đến từ giám khảo Dương Anh Vũ và giám khảo Trần Thành Nam, qua đó giành được tổng số điểm cao nhất của tập 2 với 140 điểm.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 4.

Thí sinh Siêu Trí Tuệ mùa 2 - bác sĩ Thục Nữ

Thục Nữ từng là thí sinh cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 14. Cô nàng đã xuất sắc ghi được 225 điểm để giành vị trí thứ 2 cuộc thi tuần năm đó. Thành tích này giúp Thục Nữ trở thành thí sinh về Nhì có điểm cao nhất để góp mặt vào cuộc thi tháng và xuất sắc giữ kỷ lục thí sinh có điểm phần thi Tăng tốc cao thứ 3.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 5.

Thục Nữ từng là thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 14

Hà Việt Hoàng

Xuất hiện tại Siêu Trí Tuệ mùa đầu tiên, Việt Hoàng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả bằng điểm 10 tuyệt đối về độ khó và tổng điểm 140, một trong những số điểm cao nhất của chương trình từ trước đến nay. Anh chàng chỉ mất 3 phút 42 giây ghi nhớ 50 dữ kiện, giải Bách Khoa Siêu Ô Chữ mà không cần gợi ý hay nhìn vào bảng mô phỏng.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 6.

Một trong những thí sinh nổi bật nhất Đường Lên Đỉnh Olympia - "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng

Việt Hoàng là 1 trong 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia 2017. Dù không giành được vòng nguyệt quế nhưng Việt Hoàng vẫn chứng minh được kiến thức của mình với phần thi Vượt chướng ngại vật đạt 100/ 120 điểm. Hiện tại, cậu bạn là sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 7.

Việt Hoàng là một trong những thí sinh xuất sắc nhất Đường Lên Đỉnh Olympia 2017

Huy Hoàng

Tương tự Việt Hoàng, Huy Hoàng - tuyển thủ xuất hiện trong tập 5 Siêu Trí Tuệ mùa đầu tiên cũng từng lọt vào trận chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia 2017. Tại đây, anh chàng đã về nhì với điểm số 240.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 8.

"Siêu trí tuệ" Phạm Huy Hoàng - Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17

Đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Huy Hoàng khiến khán giả thán phục trước màn giải quyết thử thách Ma Trận Số Nguyên Tố gồm 1.380 số mà chỉ mất 30 phút tìm ra mật mã. Hiện tại, Huy Hoàng đang là sinh viên năm 3 của khoa khó nhằn nhất trường ĐH Bách khoa Hà Nội, khoa Toán - Tin.

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 9.

Huy Hoàng cũng làm rạng danh Việt Nam khi giành chiến thắng trong trận giao hữu quốc tế cùng tuyển thủ Nhật - Cao thủ Toán học Kaito Mori

Quả thật, thành tích của dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia chưa từng khiến khán giả thất vọng!

UNIBEN sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với 4 thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, JOCO và BONCHA.Trong đó, mì 3 Miền tiên phong với gói nước cốt đậm đà, thêm chất thịt là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu liên tục từ 2015 đến nay với thị phần trên 27.5% (theo Kantar World Panel - Rural).

Reeva là thương hiệu với các dòng sản phẩm mì, phở ăn liền cao cấp, thơm ngon, bổ dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên với nấm thật 100%, đã được người tiêu dùng trong nước đón nhận rộng rãi và xuất khẩu sang hơn 16 quốc gia trên thế giới, trong đó có những quốc gia với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

JOCO & BONCHA là hai thương hiệu nước giải khát mang đến trải nghiệm khác biệt, tiên phong phá cách hương vị, đa dạng hóa các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nước trái cây JOCO với miếng trái cây tươi dai giòn sần sật, ngon lan tỏa - thỏa chất riêng. Trà mật ong BONCHA là sự hòa trộn nhịp nhàng từ trà nguyên lá, cùng mật ong nguyên chất 100%, mang đến thức uống giải khát tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Ảnh: Internet, Vie Channel

Dàn cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cùng gây choáng váng tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Ảnh 11.