Đại lý của Khaisilk tại 113 Hàng Gai nói gì về số hàng bị tạm giữ?

M.H, Theo An ninh Thủ đô 08:28 27/10/2017

Đại diện cơ sở kinh doanh hàng dệt may Khaisilk khai nhận do sơ suất trong khâu quản lý nên nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm trên thị trường có xuất xứ “Made in China”, cắt bỏ nhãn mác rồi đính nhãn “Khaisilk - Made in Việt Nam”để bán cho khách hàng.

Như ANTĐ thông tin, chiều 26-10, lực lượng liên ngành Công an- Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hành chính cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cửa hàng này do bà Nguyễn Thu Nga là chủ.

Qua kiểm tra, bà Nga khai nhận hộ kinh doanh Khaisilk chuyên kinh doanh các mặt hàng lụa tơ tằm do Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên do sơ suất trong khâu quản lý, khi nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20-10 nên nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn vuông lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc có xuất xứ “Made in China” và khâu, đính nhãn “Khaisilk - Made in Việt Nam” để bán cho khách hàng.

Tổng số hàng hóa cơ sở mua về và thay nhãn chỉ dẫn giả mạo xuất xứ là 60 chiếc. Cơ sở đã bán 4 chiếc cho khách hàng, vào giao nộp cho cơ quan chức năng 56 chiếc.

Căn cứ hành vi vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ 56 chiếc khăn vuông lụa tơ tằm kích thước 50x50 cm nhãn Khaisilk - Made in Việt Nam; trị giá theo niêm yết là 36.064.000 đồng.

Như ANTĐ thông tin, trưa 26-10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có công văn chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thông tin Khaisilk bán lụa “Made in China” nhưng gắn mác “Made in Việt Nam”. Trước đó, Khaisilk đã bị khách hàng tố trên khăn lụa có cả mác “Made in China” và “Made in Vietnam”.

http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-ly-cua-khaisilk-tai-113-hang-gai-noi-gi-ve-so-hang-bi-tam-giu/746010.antd