Đại học Quốc gia Hà Nội tụt 400 bậc bảng xếp hạng ảnh hưởng nhất thế giới

Kim Nhung/VTC News, Theo VTC News 17:05 18/06/2025
Chia sẻ

Theo bảng xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng năm 2025 của THE, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thử 801-1.000 (tụt 400 so với năm ngoái).

Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) vừa công bố xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng (Impact Ranking) năm 2025. Trong số hơn 2.500 trường đại học từ 130 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, Việt Nam có 16 cơ sở được xếp hạng - nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo đó, trường Đại học FPT, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Kinh tế TP.HCM cùng ở nhóm 301-400, cao nhất trong các trường của Việt Nam. Trong đó, chỉ Đại học Nguyễn Tất Thành giữ hạng 301-400 so với năm ngoái, ba trường còn lại đều tăng từ hạng 401-600 lên 301-400.

Bốn trường mới được xếp hạng năm nay gồm Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Thương mại, Đại học Đông Á và Đại học Huế nằm trong nhóm 1.001+. Trường Đại học Việt Đức năm ngoái cũng trong nhóm này, nhưng năm nay không được xếp hạng.

Hai trường tụt hạng so với năm ngoái gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội, lần lượt tụt 200 và 400 bậc.

Danh sách các đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng 2025 như sau:

STTTrườngThứ hạng 2024Thứ hạng 2025
1Đại học FPT401-600301-400
2Đại học Kinh tế quốc dân401-600301-400
3Đại học Nguyễn Tất Thành301-400301-400
4Đại học Kinh tế TP.HCM401-600301-400
5Đại học Duy Tân401-600401-600
6Đại học Tôn Đức Thắng401-600401-600
7Đại học Văn Lang801-1.000601-800
8Đại học Bách khoa Hà Nội601-800801-1.000
9Đại học Quốc gia Hà Nội401-600801-1.000
10Đại học Mở TP.HCM1.001-1.5001.001-1.500
11Đại học Nam Cần Thơchưa xếp hạng1.001-1.500
12Đại học Phenikaa1.001-1.5001.001-1.500
13Đại học Thương mại-1.001-1.500
14Đại học Đông Á-1501+
15Đại học Huế-1501+
16Đại học Lạc Hồng1.001-1.5001501+

Xét trên toàn thế giới, Đại học Western Sydney của Australia vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng của THE năm thứ 4 liên tiếp. Đại học Manchester của Anh vẫn giữ vị trí thứ 2. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Quốc gia Kyungpook của Hàn Quốc, Đại học Griffith và Đại học Tasmania của Australia.

Năm nay, 8 quốc gia/vùng lãnh thổ lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng gồm: Botswana, Burkina Faso, El Salvador, Estonia, Maldives, Namibia, Papua New Guinea và Senegal. Đặc biệt, các trường đại học châu Á chiếm hơn một nửa tổng số vị trí trong bảng xếp hạng.

THE hiện là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học lớn nhất thế giới, bên cạnh QS, ARWU, CWUR và US News. Bảng xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng đánh giá hơn 2.500 trường từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Một số mục tiêu như: bình đẳng giới, bảo vệ khí hậu, sức khỏe và cuộc sống tốt, giáo dục chất lượng, hợp tác vì các mục tiêu phát triển, giảm bất bình đẳng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày