Đã tìm ra gương mặt "CEO thảm hại nhất 2018": Tiền túi bốc hơi 20 tỷ USD, scandal dày đến ngộp thở

Hà Thu, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 27/12/2018

Một gương mặt chẳng lạ lùng gì với mọi người trên thế giới cả.

Thời điểm kết thúc năm 2018 đang gần kề, dù là người đơn giản bình thường hay một CEO công nghệ thuộc tầm tỷ phú, có lẽ rồi cũng đến lúc ai nấy ngồi lại thảnh thơi, nhâm nhi chút thời gian rảnh cho bản thân rồi mường tượng về những gì đã và chưa làm được.

Chẳng có người nào thích nhớ lại những phút lầm lỡ của năm qua cả, nhưng chắc chắn nhân vật duy nhất sau đây dù có muốn cũng khó mà quên được những giây phút làm rung chuyển cả thế giới công nghệ, đồng thời suy ngẫm rất lâu về những thất bại của mình ở cả danh tiếng và ví tiền: Mark Zuckerberg.

Đã tìm ra gương mặt CEO thảm hại nhất 2018: Tiền túi bốc hơi 20 tỷ USD, scandal dày đến ngộp thở - Ảnh 1.

Còn đâu vẻ tươi cười vui vẻ thế này trên khuôn mặt Mark khi nghĩ về năm vừa qua...

Theo một thống kê mới nhất từ Bloomberg, họ cho biết đã thu thập đủ số liệu để có thể mạnh dạn khẳng định: Mark Zuckerberg là cái tên thảm thương nhất trong giới tỷ phú nói chung và làng công nghệ nói riêng trong năm 2018. Tổng lượng tài sản của anh đã tụt một cách mạnh mẽ nhất, mất gần 20 tỷ USD tính từ đầu tới cuối năm.

Với thành tích ví tiền sở hữu hiện tại khoảng trên dưới 53 tỷ USD, Mark Zuckerberg đã "ngã" 4 bậc, xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Được biết, đúng 1/1/2018, Mark Zuckerberg vẫn đang nắm trong tay tận 72,8 tỷ USD - tính ra, năm nay anh đã mất toi 27,3% tổng giá trị tài sản.

Đã tìm ra gương mặt CEO thảm hại nhất 2018: Tiền túi bốc hơi 20 tỷ USD, scandal dày đến ngộp thở - Ảnh 2.

"Ông chú" Jeff Bezos - CEO Amazon - đang là người sở hữu tài sản lớn nhất trên thế giới.

Bất ngờ là dù thời điểm tháng 3 chứng kiến sự mở đầu của scandal lớn nhất lịch sử Facebook nhưng tài sản của Mark Zuckerberg vẫn tăng đều đều, đạt mức cao nhất ghi lại là 86,5 tỷ USD vào ngày 25/7. Nhưng có vẻ như đời không trải dài màu hồng, con số đó đã tụt dần xuống mức thê thảm thế này đây.

Trong khi đó, gương mặt đứng top - CEO Amazon Jeff Bezos - vẫn đang có một năm cực kỳ khởi sắc với 22,7 tỷ USD đổ thêm vào túi, trái ngược với tình cảnh của CEO Facebook, vươn lên trở thành người giàu nhất mọi thời đại. Dù vậy, mức tài sản cao nhất của Bezos ghi nhận lại rơi vào tháng 9 vừa rồi (168 tỷ USD), sau đó giảm đi một phần cho tới tháng 12 này.