Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động từ thiện

Hà Nam, Theo Báo dân sinh 19:45 20/08/2020

Các điểm cấp phát từ thiện phải có lực lượng hướng dẫn, giám sát để đảm bảo người dân thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và không xảy ra tình trạng chen lấn.

Chiều 20/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, vừa ra văn bản về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các hoạt động từ thiện.

Theo đó, dịch Covid-19 đã làm cho đời sống một bộ phận người dân, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế tại Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn.

Ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền thì nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ người dân bằng nhiều hình thức như cấp phát gạo qua máy ATM, cấp trực tiếp nhu yếu phẩm, khẩu trang,... đã và góp phần trợ giúp cho người dân vượt qua gia đoạn khó khăn trong dịch Covid-19.

Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động từ thiện - Ảnh 1.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, rất nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ từ tinh thần và vật chất cho chính quyền, ngành y tế và người dân đang gặp khó khăn.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBND các quận, huyện hướng dẫn các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... có nhu cầu hỗ trợ từ thiện cho người dân gặp khó khăn liên hệ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bố trí địa điểm thực hiện các hoạt động từ thiện, tại các địa điểm như trụ sở UBND, Nhà sinh hoạt tổ dân phố, Nhà sinh hoạt thôn... hoặc đến trao tận nhà, nhằm tránh tình trạng tập trung đông người, đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội và các quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét...

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND quận, huyện, Sở LĐTB&XH và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động từ thiện, lựa chọn địa điểm cấp phát phù hợp, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại các điểm tiếp nhận cứu trợ; bố trí lực lượng hướng dẫn, giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để người dân chen lấn gây ùn tắc, mất trật tự...

Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các địa điểm tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn hàng cứu trợ cho người dân.