Đã "ghiền" thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 14/11/2020

Yêu mì, mê mì nhưng liệu bạn đã hiểu cách ăn mì đúng chuẩn khỏe ngon? Hãy để mình bật mí 3 bí kíp để có tô mì vui khỏe đệ nhất, đảm bảo không ngon không lấy tiền.

Mì gói - món ngon cứu cánh siêu nhanh - gọn - lẹ mỗi khi bụng réo chỉ với 3 phút nấu nướng

Với một đứa luôn sở hữu chiếc bụng đói, mì gói chính là chân lý khi cần nạp năng lượng khẩn cấp. Thử tưởng tượng, nửa đêm bụng đói réo inh ỏi mà phải lúi cúi nấu nấu nướng nướng 30 phút mới có cái ăn thì quả là đau khổ cực độ. Còn một tô mì thơm ngon, nóng hổi hấp dẫn chỉ tốn 3 phút. Tỉ số 1 - 0 đã nghiêng phần thắng cho mì ăn liền.

Đã ghiền thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi - Ảnh 1.

Mì gói - món khoái khẩu chỉ 3 phút là xong

3 bí quyết cho một tô mì ngon khỏe đệ nhất

Nấu gì cầu kì thì không dám khoe tài. Nhưng nói đến mì tôm, mình cũng tự tin đã nhét túi được "kha khá" bí kíp để có một tô mì ngon khỏe đệ nhất.

1. 3 phút chế biến cho sợi mì chuẩn dai ngon

Mì tôm cũng cần deadline! Để mì đảm bảo dai ngon "đúng chuẩn", bí quyết chính là canh chuẩn thời gian. Trước hết, bỏ gói mì, các gói gia vị có sẵn vào tô. Chế thêm 400ml nước sôi cho ngập mì. Đậy nắp và chờ đúng 3 phút rồi trộn đều tay để gia vị thấm đều vào từng sợi mì. Cuối cùng là "1, 2, 3 gắp".

Trong nước sôi 3 phút, sợi mì vừa đủ thấm gia vị, vừa đủ mềm để thưởng thức nhưng không hề bở mà trái lại dai ngon bất ngờ đấy nhé!

Đã ghiền thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi - Ảnh 2.

Chế biến trong 3 phút sẽ cho sợi mì ăn liền dai ngon đúng chuẩn

2. Topping cân bằng giữa hương vị và dinh dưỡng

Để giúp tô mì vừa thơm ngon, vừa đảm bảo dinh dưỡng, hãy nhớ bí kíp số 2: bổ sung topping. Đây là lúc bạn có thể vận dụng sự sáng tạo và bổ sung vài nguyên liệu vào món mì tôm vốn đã rất hấp dẫn. Nấm cũng được, rau cũng ok. Nhưng bạn đã bao giờ thử thêm đậu Hà Lan vào mì tôm chưa? Vị đậu bùi bùi kết hợp với nước súp đậm đà tạo nên một hương vị ngon bá cháy.

Đã ghiền thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi - Ảnh 3.

Thêm topping đậu Hà Lan giúp mì thêm bổ dưỡng

Không chỉ thơm ngon, đậu Hà Lan còn giàu dinh dưỡng.Với thành phần giàu protein, nhiều người sử dụng đậu Hà Lan giúp cơ thể có đủ năng lượng cần thiết và hạn chế nạp quá nhiều chất béo vào cơ thể. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh, Chlorophyllin có trong đậu Hà Lan sẽ giúp ngăn ngừa hấp thụ, giảm nguy cơ gây bệnh ung thư.

3. Tối quan trọng: Chọn mì ngon khỏe, giàu dinh dưỡng

Nguyên liệu có tốt thì thành phẩm mới ngon. Muốn có một tô mì ngon khỏe đệ nhất thì quan trọng chính là chọn được món mì chất lượng. Ví dụ như sản phẩm Đệ Nhất Mì Gia của Acecook Việt Nam, với 10% tinh bột đậu Hà Lan được bổ sung trong từng sợi mì khiến Đệ Nhất Mì Gia trở thành lựa chọn số 1 khi bạn cần một bữa ăn ngon khỏe, giàu dinh dưỡng.

Đã ghiền thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi - Ảnh 4.

Đệ Nhất Mì Gia với 10% tinh bột đậu Hà Lan là bí quyết bổ sung dinh dưỡng của dân ghiền mì

Sau hơn 2 thập kỷ xuất hiện và ngày càng khẳng định vị thế trong ngành mì ăn liền, thương hiệu Acecook luôn cải tiến để tung ra thị trường những sản phẩm tốt nhất. Với Đệ Nhất Mì Gia, Acecook một lần nữa thu hút sự chú ý của người dùng khi giới thiệu công nghệ bổ sung tinh bột đậu Hà Lan vào từng sợi mì, mang đến những bữa ăn nhanh gọn quen thuộc và bổ dưỡng.

Đã ghiền thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi - Ảnh 5.

10% tinh bột đậu Hà Lan được bổ sung trong từng sợi mì

Sở hữu thành phần 10% tinh bột đậu Hà Lan được bổ sung trong từng sợi mì, Đệ Nhất Mì Gia chính là câu trả lời cho nỗi băn khoăn: "Làm sao để ăn ngon, tiện lợi nhưng vẫn giữ trọn hương vị và vui khỏe đệ nhất?". Bên cạnh đó, sản phẩm sở hữu hai hương vị Tôm Chua Cay và Thịt Bằm đậm đà, thơm ngon khó cưỡng. Đừng ngạc nhiên nếu ăn hết một gói Đệ Nhất Mì Gia, bạn lại thèm ăn thêm gói nữa nha.

Đã ghiền thì đừng ngại ăn mì gói vì đã có bí kíp ăn ngon - khỏe từ A-Z rồi - Ảnh 6.

Tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm mì ăn liền tốt cho sức khỏe, Acecook tiếp tục thành công với Đệ Nhất Mì Gia có bổ sung tinh bột đậu Hà Lan, dinh dưỡng và thanh mát, góp phần làm mới những món ăn ngon từ nguyên liệu đậu Hà Lan.

Với tiêu chí "Đệ Nhất Mì Gia - Sức Khỏe Đệ Nhất" sản phẩm đã đáp ứng nhu cầu ăn uống nhanh gọn, hợp vệ sinh, bổ dưỡng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Tìm hiểu thông tin về sản phẩm Đệ Nhất Mì Gia bổ sung 10% tinh bột Đậu Hà Lan ngay tại đây.