Đá 3 trận bị thanh lý hợp đồng, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sốc nặng

Mai Phương, Theo VTC 09:32 18/04/2023

Cầu thủ từng được gọi lên U23 Việt Nam Phan Bá Quyền sốc khi bị CLB chủ quản là Bình Phước thanh lý hợp đồng ngay sau trận đấu với CLB Hoà Bình.

"Tôi thi đấu trong trận gặp Hoà Bình thì có sai lầm cá nhân gây ra quả phạt đền. CLB Bình Phước đã thanh lý hợp đồng với tôi. Câu chuyện chỉ có vậy.

Sau trận đấu, tôi nhận được thông báo phải rời đội và cảm thấy rất sốc. Tôi cố gắng gặp trực tiếp HLV trưởng của đội bóng nhưng không được. Nếu chỉ vì sai lầm này mà tôi bị thanh lý hợp đồng thì không đáng", Phan Bá Quyền trả lời VTC News.

Cầu thủ từng được triệu tập lên U23 Việt Nam (vô địch U23 Đông Nam Á 2022) khoác áo CLB Bình Phước ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2023. Tiền vệ này ra sân 3 trận (2 trận đá chính và ghi một bàn thắng). Anh vừa bị CLB Bình Phước thanh lý hợp đồng ngay sau vòng 3 của giải Hạng Nhất.

Đá 3 trận bị thanh lý hợp đồng, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sốc nặng - Ảnh 1.

Phan Bá Quyền (phải) bị thanh lý hợp đồng

Ở trận đấu giữa CLB Hoà Bình và CLB Bình Phước, Bá Quyền phạm lỗi với Huy Hoàng trong vòng cấm ở phút 12. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho CLB Hoà Bình. Trên chấm đá phạt 11 mét. Bùi Anh Thống dễ dàng mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, CLB Bình Phước chơi nỗ lực và có được bàn gỡ của Võ Lý cũng từ một quả phạt đền.

Phan Bá Quyền buồn bã: "Mùa trước, CLB Bình Phước có nguy cơ xuống hạng thì tôi vẫn quyết tâm chơi bóng và thi đấu ổn định, có đóng góp giúp đội trụ hạng. Năm nay, vừa thi đấu được 3 trận thì tôi mắc sai lầm. Tôi là cầu thủ trẻ nên không thể lúc nào cũng xuất sắc và không mắc sai lầm".

Phan Bá Quyền là tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Anh được đội bóng xứ Nghệ cho CLB Bình Phước ở mùa giải này. Ở giải U23 châu Á 2022, Phan Bá Quyền được HLV Đinh Thế Nam triệu tập lên đội U23 Việt Nam.

Cuộc đọ sức này còn chứng kiến tình huống đáng chú ý ở cuối hiệp 1. Đội khách không được công nhận bàn thắng ở cuối hiệp một do lỗi việt vị. Các cầu thủ và ban huấn luyện Bình Phước không đồng tình với quyết định của trọng tài.

CLB Bình Phước phản ứng với thái độ quyết liệt. Có 2 cầu thủ Bình Phước tiến đến tranh cãi, chỉ tay vào mặt trọng tài biên. HLV Lê Thanh Xuân bị phạt thẻ đỏ, sau đó có va chạm vào mặt của trợ lý trọng tài. Thành viên khác trong ban huấn luyện đại diện phía Nam lao vào đẩy trọng tài chính.