Ngày 12/6, phiên điều trần đối tượng bị cáo buộc ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị hủy, sau khi tòa án nhận được vật đáng ngờ, báo chí trong nước đưa tin.
Các công tố viên Nhật Bản hôm 13-1 đã chính thức truy tố nghi phạm trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với tội danh giết người và vi phạm lệnh kiểm soát súng.
14h chiều nay (27/9), Nhật Bản sẽ chính thức tổ chức Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Budokan ở thủ đô Tokyo. Hơn 4.300 người, trong đó có hơn 700 quan khách quốc tế đến từ 218 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế… sẽ tham gia.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) thừa nhận sự thay đổi đột ngột trong việc bố trí nhân sự bảo vệ là một trong những yếu tố dẫn đến việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn khi đang diễn thuyết tại tỉnh Nara.
Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, ông Itaru Nakamura, vừa thông báo sẽ từ chức để nhận trách nhiệm về vụ cố Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát hôm 8/7 vừa qua.
Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết, nước này sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 27/9 cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo, người đã bị ám sát trong khi vận động tranh cử vào Thượng viện vào hồi đầu tháng này.
Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã úp mở về ý định của mình trong một bức thư được viết trước vụ tấn công, báo giới Nhật Bản cho biết.