Cựu HLV ĐTQG Việt Nam Miura chia sẻ về điểm đáng chú ý và những gương mặt sáng giá của ĐTQG Việt Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 09/11/2021

Nhật gặp Việt Nam trên sân khách ngày 11/11. Đây là vòng loại thứ 3 World Cup tổ chức tại Việt Nam và được mở cửa đón khách. Nhật hiện trong tình thế khó khăn để hướng tới World Cup.

Ông Miura Toshiya - cựu HLV ĐTQG Việt Nam hiện là GĐKT của FC Gifu tại J3 chia sẻ về trận đấu này trên trang của J-League:

"Lần đầu Việt Nam dự vòng loại thứ 3 trong lịch sử nên được đánh giá rất cao và được người dân chờ đón. Dù toàn bại nhưng họ không ngừng học hỏi từ kinh nghiệm cọ xát. Việt Nam chơi chiến thuật phòng thủ 5-4-1 nhưng có kỹ năng chơi bóng tốt, thích chơi bóng ngắn thì điểm này giống với Nhật. Đáng chú ý nhất là Nguyễn Quang Hải. Anh là ngôi sao của Việt Nam có khả năng giữ bóng, chuyền bóng tốt và có tốc độ. Nếu so sánh có lẽ giống Usami (G Osaka) - cựu cầu thủ ĐTQG Nhật. Cùng đến từ Đông Nam Á, Chanathip (Sapporo) của Thái hiện chơi tốt tại Nhật. Hy vọng Quang Hải sẽ được NHM Nhật đón nhận".

Nguyễn Công Phượng cũng là cầu thủ cần để tâm đến. Anh từng chơi cho Mito HollyHock J2 và nhiều lần uy hiếp khung thành Nhật tại trận tứ kết Asia Cup 2019. Chắc chắn trận đấu sắp tới rất đáng chú ý khi Công Phượng, Quang Hải có cơ hội cọ xát với Nagatomo Yuto (FC Tokyo), Sakai Hiroki (Urawa Reds). Gần đây, cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình. Tiếp nối Đặng Văn Lâm (C Osaka), cầu thủ nào sẽ được thử sức tại Nhật?

ĐTQG Việt Nam cùng những gương mặt sáng giá được giới thiệu tại trang chính thức của J-League (https://jleague.co).

Cựu HLV ĐTQG Việt Nam Miura chia sẻ về điểm đáng chú ý và những gương mặt sáng giá của ĐTQG Việt Nam - Ảnh 1.

Miura Toshiya - cựu HLV ĐTQG Việt Nam. Hiện là GĐKT của FC Gifu tại J3 (Photo: FC Gifu)