Dù không tham dự Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Bán dẫn 2025 (AISC 2025), cựu CEO Google Eric Schmidt vẫn bày tỏ sự ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và hạ tầng băng thông.
Hạ tầng số Việt Nam tăng trưởng ấn tượng
Theo “công thần” của Google, trong khi Mỹ và Trung Quốc đã đạt đến điểm bão hòa về tăng trưởng băng thông quốc tế, Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Điều này phản ánh sự đầu tư đúng hướng vào hạ tầng kỹ thuật số và tiềm năng mở rộng của thị trường công nghệ tại Việt Nam.
Cựu CEO Google Eric Schmidt đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong việc trở thành trung tâm về AI, bán dẫn.
Nhận định của cựu CEO Google được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Từ tháng 10/2024, Việt Nam đã chính thức thương mại hóa dịch vụ viễn thông 5G và đưa thêm 1 tuyến cáp quang biển đi quốc tế lớn nhất từ trước đến nay vào hoạt động.
Thống kê mới nhất của Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest, cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng nhất về mạng di động. Tính đến tháng 2, mạng di động trong nước đạt 144,5 Mbps, tăng 7,7% so với tháng trước và xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng toàn cầu, trên Ấn Độ, Phần Lan, Pháp, dưới Luxembourg.
Mạng cố định tại Việt Nam tháng 2 đạt 164,77 Mbps, đứng thứ 35. Singapore dẫn đầu toàn cầu về mạng cố định với 345,33 Mbps, trong khi Thái Lan xếp thứ 11 với tốc độ 238,41 Mbps.
Mạng 5G được thương mại hóa và ngày càng phổ biến được cho là nguyên nhân giúp tốc độ Internet tại Việt Nam tăng vọt. Được biết, đến đầu tháng 2, Viettel công bố có khoảng 5,5 triệu người dùng mạng 5G, trong khi Vinaphone cho biết đạt khoảng 3 triệu người dùng.
Tiềm năng trở thành trung tâm AI, bán dẫn
Theo ông Eric Schmidt, ngoài hạ tầng số, Việt Nam còn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, bán dẫn.
Từ quan sát của mình, cựu CEO Google tin rằng Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới, với tiềm năng trở thành trung tâm quan trọng trong lĩnh vực AI, bán dẫn và hạ tầng kỹ thuật số.
Đồng quan điểm, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC, nhấn mạnh AI và chất bán dẫn là trụ cột chiến lược cho sự phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thời gian qua, NIC đã khởi động sáng kiến hợp tác với các nhà lãnh đạo toàn cầu, như hợp tác với Google cung cấp hơn 30.000 học bổng AI cho sinh viên Việt Nam.
"Việc mở rộng hợp tác, đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam "sẽ mở ra tiềm năng tăng trưởng mới và nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp theo của đất nước”, ông Huy nhấn mạnh. Theo đại diện NIC, đầu tư vào các chuyên gia trẻ Việt Nam là chìa khóa để xây dựng một tương lai bền vững, mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và các đối tác toàn cầu.
Cựu CEO Google Eric Schmidt. Ảnh: Reuters
Nhấn mạnh về tầm nhìn và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, Cục trưởng Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Mai Dương cho biết AI, bán dẫn "không chỉ là công nghệ mũi nhọn mà còn là động lực chiến lược giúp Việt Nam bứt phá trong chu kỳ phát triển mới".
Theo đại diện bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của nhiều ngành công nghiệp, trong đó có bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. "Chúng tôi tin tưởng với sự hội tụ của công nghệ AI và bán dẫn, Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ cơ hội mới, nơi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực phát triển mà còn là chìa khóa giúp đất nước bứt phá, phát triển mạnh mẽ trên bản đồ công nghệ toàn cầu", ông Nguyễn Mai Dương chia sẻ.