Cướp xe máy bị phát hiện, hai tên trộm xin đưa nhóm hiệp sĩ 100 triệu đồng để được thả

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:20 12/11/2017

Trộm được chiếc xe máy, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy thì bị nhóm hiệp sĩ truy đuổi. Khi bị bắt gọn đưa về trụ sở thì cả 2 đòi "hối lộ" nhóm 100 triệu đồng để bỏ qua.

Ngày 12/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Công Dũng (26 tuổi) và Phạm Xuân Dũng (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú tỉnh Bình Phước) về hành vi "Trộm cắp tài sản". 

Cướp xe máy bị phát hiện, hai tên trộm xin đưa nhóm hiệp sĩ 100 triệu đồng để được thả - Ảnh 1.

2 đối tượng bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ.

Theo đó, khoảng 14h ngày 11/11, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tuần tra ở khu vực đường Đại lộ Bình Dương, thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy với nhiều nghi vấn nên đã đeo bám. 

Khi đi tới trước trụ ATM ngân hàng tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, nhóm hiệp sĩ phát hiện 2 đối tượng dừng xe, trộm 1 chiếc xe máy mang BKS: 47M1 - 549.. của anh Phạm Quốc Phú (18 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) rồi tăng ga tháo chạy. 

Lúc này, nhóm hiệp sĩ tiến hành truy đuổi. Hai thanh niên rồ ga bất chấp ngược chiều để chạy thoát nhóm hiệp sĩ. Khi nhóm hiệp sĩ áp sát, chúng dùng chân đạp xe các hiệp sĩ khiến một số người ngã xuống đường bị thương. 

Cướp xe máy bị phát hiện, hai tên trộm xin đưa nhóm hiệp sĩ 100 triệu đồng để được thả - Ảnh 2.

2 đối tượng tại cơ quan công an.

Những hiệp sĩ còn lại vẫn tiếp tục tăng ga truy đuổi với tốc độ cao. Truy đuổi khoảng 3km thì nhóm áp sát ép xe khống chế cả 2 đối tượng đưa về trụ sở cùng tang vật. 

Trên đường đi, đối tượng đòi "hối lộ" các hiệp sĩ 100 triệu đồng để xin tha. Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình.Trong đó Phạm Xuân Dũng là người trực tiếp dùng đoản bẻ khóa xe đã có 1 tiền án về tội cướp giật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày