Cuộc đua kỳ thú: H'Hen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 27/07/2019

Có vẻ như khâu giám sát tại "Cuộc đua kỳ thú 2019" khá lỏng lẻo.

Tập 4 "Cuộc đua kỳ thú 2019" đã khép lại với chiến thắng lần thứ 4 liên tiếp của đội Nâu (S.T Sơn Thạch và Bình An). Do vi phạm luật trong thử thách cuối cùng, đội Xám của John và Huy Trần đã bị phạt 15 phút. Kết cục, 2 đội Xám và Đen về đích cuối cùng nhưng không đội nào bị loại, bù lại, 2 đội sẽ bị xuất phát chậm hơn các đội khác 1 tiếng rưỡi ở chặng sau.

Tuy nhiên, tập 4 cũng bị soi ra nhiều điểm lỏng lẻo trong quá trình giám sát ở các thử thách. Điển hình như đội Xám bị phạt do sử dụng đồ bảo vệ cho thùng nước ngọt, trong khi đó, đội Trắng cũng dùng áo mưa để che chắn nhưng lại không bị gì.

Có ý kiến cho rằng do lần thực hiện sau, đội Trắng không dùng biện pháp che chắn nên không tính là phạm luật nhưng cũng vẫn có người tranh cãi rằng đội Trắng phải bỏ lần thực hiện với áo mưa do thùng nước ngọt bị ướt chứ không phải do chương trình phạt, như vậy liệu có bất công cho đội Xám không?

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 1.

Đội Trắng dùng áo mưa che chắn nhưng thùng nước ngọt vẫn bị ướt

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 2.

Lần thực hiện sau thì thành công

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 3.

Đội Xám mắc lỗi tương tự thì bị phạt 15 phút ở thảm về đích

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 4.
Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 5.

Cư dân mạng tranh cãi xem đội Trắng có phạm luật không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trường hợp của đội Trắng có tính là phạm luật không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Trước đó, ở thử thách bịt mắt đập niêu, luật chơi yêu cầu người đưa ra tín hiệu không được nói hay phát ra tiếng bằng miệng nhưng H'Hen Niê của đội Vàng đã vô tình vi phạm khiến Lệ Hằng phải nhắc nhở dù câu nói của Hen cũng không ảnh hưởng gì đến trò chơi.

Tuy nhiên, người giám sát vẫn bỏ qua lỗi này mà không phạt đội Vàng. Còn nhớ mùa giải 2013, Diệp Lâm Anh và Thu Hiền chỉ lỡ nói thầm thôi mà cũng bị bắt tìm lại 5 con tò he khác, vậy mà đội Vàng năm nay cứ được duyệt cho qua nhẹ nhàng?

Cuộc đua kỳ thú: H'Hen Niê vô tình phát ra tiếng

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 8.

H'Hen Niê cũng phát ra tiếng bằng miệng dù luật chơi cấm

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 9.

Cư dân mạng soi ra ngay

Cuộc đua kỳ thú: HHen Niê có phạm luật khi bị cấm nói nhưng vẫn phát ra tiếng? - Ảnh 10.

Diệp Lâm Anh và Thu Hiền từng bị phạt do nói chuyện

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trường hợp của đội Vàng có tính là phạm luật không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.