Cùng cover một bài hát về mùa thu, "Chip Chip Pink" của Ca Sĩ Mặt Nạ hát thế nào so với Phương Mỹ Chi?

Tuyết Anh, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 28/10/2022

Không hẹn mà gặp, cả Juky San và Phương Mỹ Chi đều lựa chọn Mùa Thu Cho Em trong cùng một đợt trở lại.

Tối 27/10, Juky San gia nhập đường đua âm nhạc với E.P Symphonies: Juky San No.22, một E.P bao gồm 4 ca khúc với cảm hứng từ 4 mùa trong năm, mở đầu bằng Mùa Thu Cho Em. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của cô nàng ca sĩ Gen Z sau màn hoá thân thành "Chip Chip Pink" vô cùng bất ngờ tại Ca Sĩ Mặt Nạ. Trùng hợp hơn, trước Juky San 1 ngày, "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi cũng đã chọn làm mới tình khúc mùa thu của Ngô Thuỵ Miên nói trên thành một phiên bản mới mẻ và tươi trẻ hơn. Hai phiên bản, hai phong cách khác biệt cho cùng một ca khúc về mùa thu, Juky San hát thế nào khi so với Phương Mỹ Chi?

Juky San thử thách bản thân mang tình khúc Ngô Thuỵ Miên kết hợp với nhạc cổ điển Chopin

Ca khúc Mùa Thu Cho Em ra đời năm 1968, là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên. Tính đến hiện tại, Mùa Thu Cho Em dần trở thành một nhạc khúc trữ tình kinh điển về chủ đề mùa thu của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Để làm mới nhạc phẩm này, Juky San đã chọn thử thách bản thân khi hát Mùa Thu Cho Em trên nền nhạc cổ điển Chopin.

Juky San hát Mùa Thu Cho Em

Mùa thu cho em được phối mới dựa trên giai điệu gốc Nocturne in E-Flat Major, Op.9, No.2 "Andante" của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức - Frédéric Chopin (Sô-panh), đã có tuổi đời gần 2 thế kỷ. Giữ đúng tinh thần lãng mạn của ca khúc và giai điệu du dương, êm ái của nhạc cổ điển Chopin, Juky San xử lý bài hát này một cách đơn giản, tôn được giọng hát mềm mại của cô.

Thế nhưng, với tinh thần này nhiều người vẫn nhận xét Juky San chưa có sự thể hiện đột phá sau màn lộ mặt tại Ca Sĩ Mặt Nạ. Khán giả vẫn kỳ vọng nhiều hơn vào giọng ca trẻ Juky San, sẽ mang đến điều gì bất ngờ và đột phá sau khi hoá thân thành "Chip Chip Pink” và phô diễn được giọng hát thực lực.

Cùng cover một bài hát về mùa thu, Chip Chip Pink của Ca Sĩ Mặt Nạ hát thế nào so với Phương Mỹ Chi? - Ảnh 2.

Juky San hoá thân thành cô nàng mùa thu dịu dàng

Juky San nổi lên với những bản cover và lợi thế về giọng hát có nét riêng, nhưng tính đến hiện tại, sản phẩm cá nhân có dấu ấn của Juky San chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù thử thách làm mới mình bằng cách ứng dụng sample nhạc cổ điển, nhưng cách hát của Juky San vẫn chưa đủ mới mẻ và thú vị để thuyết phục hoàn toàn các khán giả khó tính. Màn cover Mùa Thu Cho Em trên nền nhạc cổ điển là một sự trở lại an toàn.

Phương Mỹ Chi khiến khán giả bất ngờ khi cover Mùa Thu Cho Em theo phong cách retro vui nhộn

Trước Juky San 1 ngày, Phương Mỹ Chi cũng mở đầu dự án Chi? bằng cách cover ca khúc Mùa Thu Cho Em. Không chọn cách hát nhẹ nhàng lột tả mùa thu mơ màng, trong trẻo, Phương Mỹ Chi đã khoác lên tấm áo mới cho Mùa Thu Cho Em bằng bản phối mới mẻ, độc đáo theo phong cách retro.

Được thực hiện bởi DTAP - nhóm producer đứng sau loạt hit của Hoàng Thuỳ Linh, Mùa Thu Cho Em phiên bản Phương Mỹ Chi được phù phép để trở nên năng động và "Gen Z" hơn, phù hợp với độ tuổi của nữ ca sĩ trẻ.

Cùng cover một bài hát về mùa thu, Chip Chip Pink của Ca Sĩ Mặt Nạ hát thế nào so với Phương Mỹ Chi? - Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi biến hoá đầy màu sắc

"Cô bé dân ca" đã thể hiện được nhiều khía cạnh hơn và có sự thay đổi về giọng hát. Phương Mỹ Chi vẽ nên một khung cảnh mùa thu đầy màu sắc và có phần tinh nghịch. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự chuyển mình này của Phương Mỹ Chi và dành tặng nhiều lời khen.

Cùng cover một bài hát về mùa thu, Chip Chip Pink của Ca Sĩ Mặt Nạ hát thế nào so với Phương Mỹ Chi? - Ảnh 4.
Cùng cover một bài hát về mùa thu, Chip Chip Pink của Ca Sĩ Mặt Nạ hát thế nào so với Phương Mỹ Chi? - Ảnh 5.

Bạn thích phiên bản mùa thu nào hơn?

Cả hai phiên bản Mùa Thu Cho Em đều có những đặc điểm thu hút người nghe riêng. Nếu Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khi lột tả khía cạnh mới trong hình ảnh thì Juky San lại nhẹ nhàng, êm ái với một bản phối làm mới từ nhạc cổ điển. Tất cả tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, khi các nghệ sĩ trẻ có nhiều cách thức làm mới các ca khúc bất hủ của thế hệ đi trước.