Cục CSGT lý giải nguyên nhân hàng loạt tuyến đường ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9

Thanh Hà, Theo Tiền phong 22:01 01/09/2022

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 31/8 và sáng 1/9, lượng phương tiện tăng cao trên nhiều tuyến đường nên xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cục CSGT lý giải nguyên nhân hàng loạt tuyến đường ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Giao thông ùn dài trên đường Vành đai 3 trên cao đêm 31/8

Lý giải về tình trạng ùn tắc kéo dài chiều tối 31/8 và sáng 1/9 tại Hà Nội, Cục CSGT cho biết, do lưu lượng phương tiện trên một số tuyến trục xuyên tâm, đường vành đai và cửa ngõ vào thành phố, cũng như khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm... tăng rất cao, nên xuất hiện tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Riêng đường Vành đai 3 trên cao ô tô tăng đột biến, nhất là tại các điểm giao Big C, Nguyễn Xiển, Pháp Vân do người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các phương tiện lưu thông chậm theo điều tiết của CSGT (chiều đi cầu Thanh Trì); tới hơn 23h ngày 31/8, giao thông trở lại bình thường.

Cục CSGT lý giải nguyên nhân hàng loạt tuyến đường ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT ứng trực trên đường Giải Phóng chiều 31/8.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tăng nhưng không ùn tắc…

Tại nút giao An Phú lưu lượng phương tiện tăng cao, đội CSGT Cát Lái và đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) có mặt điều tiết phân luồng giao thông. Còn tại khu vực Cầu Rạch Miễu, từ 16h30-18h lưu lượng phương tiện tăng cao cả 2 hướng, có ùn ứ nhẹ khi lên cầu.

Ngoài ra, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre và các địa phương liên quan bố trí trực 100% quân số, có mặt tại các vị trí phân công, tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý phát sinh không để xảy ra ùn tắc.

Cục CSGT lý giải nguyên nhân hàng loạt tuyến đường ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra xử lý xe khách vi phạm

Xử phạt gần 10 nghìn trường hợp vi phạm

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.760 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 tỷ đồng, tạm giữ 206 xe ô tô, 2.395 xe mô tô, 45 phương tiện khác và tước 1.854 Giấy phép lái xe các loại.

Trên các tuyến cao tốc, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 124 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 49 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, CSGT phát hiện 87 trường hợp vi phạm. Trên tuyến đường thủy xử lý 161 trường hợp vi phạm, phạt tiền 247 triệu đồng, tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 1 trường hợp.

Theo thống kê, trong số đó vi phạm về nồng độ cồn 1.603 trường hợp, phạt tiền gần 8 tỷ đồng; tốc độ 1.727 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỷ đồng; cơi nới thùng, chở quá tải, quá khổ 715 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỷ đồng.

Đường Vành đai 3 trên cao ùn dài hàng cây số

Ghi nhận của phóng viên, lúc 22h ngày 31/8, lượng ô tô trên đường Vành đai 3 trên cao rất đông và di chuyển chậm trên quãng đường gần 10km hướng từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Ô tô dàn thành 3 hàng trên đường và khoảng cách giữa các xe chỉ hơn 1m. Trong khi đó hướng ngược lại khá thông thoáng. Đến khoảng 23h phương tiện di chuyển bình thường trở lại.