Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 17:22 01/09/2022

Sau 4 tháng thi công, vỉa hè xung quanh Hồ Con Rùa đã được "thay áo mới", người dân thoải mái đi bộ, ngồi ghế đá nghỉ ngơi.

UBND quận 3, TP.HCM vừa khánh thành công trình cải tạo vỉa hè quanh Hồ Con Rùa (phường Võ Thị Sáu, quận 3) sau 4 tháng thi công.

Việc hoàn thành cải tạo vỉa hè trên các tuyến đường xung quanh Hồ Con Rùa trước Lễ Quốc khánh 2/9 khiến người dân nơi đây rất phấn khởi, có thể đi lại thuận tiện, vui chơi thoải mái nhân dịp Tết Độc lập.

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Vỉa hè xung quanh Hồ Con Rùa đã được cải tạo, thay áo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 3 cho biết, công trình được khởi công vào ngày 29/4 và gặp không ít khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Trong đó việc phối hợp với các đơn vị chủ quản điện, cấp thoát nước và viễn thông hoàn thành công tác ngầm hóa trước khi lát đá nền; khu vực có nhiều cây xanh lâu năm nên phải thi công bằng phương pháp đào thủ công, thăm dò từng bước tránh việc xâm hại rễ cây; xung quanh khu vực công trường có nhiều cơ quan, đơn vị và công ty trú đóng nên chỉ thi công được vào các ngày nghỉ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động; phần thiết kế lát đá vỉa hè có kích thước nhỏ đòi hỏi phải thi công tỉ mỉ cẩn thận, tốn nhiều thời gian; thi công trong giai đoạn mùa mưa.

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Vỉa hè được lát đá mới, bổ sung thêm ghế đá, cây xanh,... giúp Hồ Con Rùa đã gỡ bỏ dần tấm áo cũ kỹ trước đây

Sau nhiều nỗ lực, đến nay, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành như đã ngầm hóa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh, lát đá vỉa hè, lắp đặt các ghế ngồi bằng đá…

Trong tháng 9, sẽ thực hiện các hạng mục phụ còn lại gồm nâng nắp hầm ga viễn thông, xử lý các bồn cây xanh hiện hữu; đồng thời, hoàn chỉnh các khiếm khuyết để đưa công trình vào sử dụng đảm bảo đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật.

Theo UBND quận 3, công trình hoàn thành tạo bộ mặt đô thị khang trang, nâng cao điều kiện sống của người dân. Qua đó, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, giải trí của người dân, đáp ứng mục tiêu phát triển khu vực này thành tuyến phố đi bộ.

Công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa) có tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn tài trợ - xã hội hóa.

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Ghế đá được xây dựng trên vỉa hè ở các tuyến đường xung quanh Hồ Con Rùa


Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Người dân thoái mái đi bộ trên nền vỉa hè được lát gạch mới

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Các mảng xanh được trồng mới quanh Hồ Con Rùa

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Khu vực Hồ Con Rùa là địa điểm luôn thu hút đông người dân, du khách nước ngoài đến vui chơi tham quan mỗi chiều tối và dịp nghỉ Lễ

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Xung quanh Hồ Con Rùa cũng có nhiều quán ăn, cafe để phục vụ khách đến Hồ Con Rùa vui chơi

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Người dân rất phấn khởi khi vỉa hè xung quanh Hồ Con Rùa hoàn thành việc "thay áo mới" trước Tết Độc Lập

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Vỉa hè sạch sẽ, ghế đá, cây xanh mới mẻ giúp Hồ Con Rùa mang diện mạo mới

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Khu vực Hồ Con Rùa có tên Công trường Quốc tế cũng đang được trồng hoa mới để đón Tết Độc lập

Hồ Con Rùa ở TP.HCM mang diện mạo mới trước Lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Hồ Con Rùa là nút giao của đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần. Hồ nước thường xuyên được làm sạch để đảm bảo môi trường