Cửa dự World Cup bị đánh giá xuống thấp hơn 1%, báo Trung Quốc thốt lên: "Chúng ta còn thua cả Việt Nam"

ĐẶNG PHONG, Theo Pháp luật&Bạn đọc 14:17 03/09/2021

Tờ Sina tỏ ra bất lực trước cảnh tuyển Trung Quốc hiện bị đánh giá có xác suất vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á còn thấp hơn Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc đã trải qua 90 phút đầy thảm họa trước Australia. Họ không có được cú sút trúng đích nào vào khung thành đối thủ, ngoài ra còn bị "Socceroos" ghi tới 3 bàn.

Tờ Sina đánh giá thất bại này của tuyển Trung Quốc đã đập tan mộng tưởng World Cup của các CĐV đất nước tỷ dân: "Thất bại 0-3 của tuyển Trung Quốc sẽ giúp người hâm mộ tỉnh ra. Đội nhà tỏ ra mất bình tĩnh khi bị Australia ghi bàn. Trận thua này sẽ khiến người hâm mộ Trung Quốc nhận ra rằng chỉ có phép màu mới giúp chúng ta đến với VCK World Cup 2022.

Trong trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022, Oman đã gây sốc khi khuất phục Nhật Bản với tỷ số 1-0. Điều này giúp tăng thêm niềm tin cho tuyển Trung Quốc, rằng chúng ta đủ sức đánh bại Australia.

Cửa dự World Cup bị đánh giá xuống thấp hơn 1%, báo Trung Quốc thốt lên: Chúng ta còn thua cả Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên, quyết tâm thì lớn đó, còn thực tế lại diễn ra đầy phũ phàng. Chúng ta thua toàn tập Australia. Trận thua 0-3 này cũng đồng nghĩa Trung Quốc tụt xuống vị trí bét bảng B".

Sau thất bại của tuyển Trung Quốc trước Australia, trang thống kê Global Football đã đánh tụt xác suất giành vé trực tiếp dự World Cup 2022 của thầy trò HLV Li Tie xuống còn 0,88%. Trong khi đó, xác suất bị loại tăng lên thành 96,64%.

So sánh với những thống kê tương tự của tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc tỏ ra thua thiệt hơn. Binh đoàn thầy Park sau thất bại 1-3 trước Saudi Arabia được Global Football dự đoán có 1,88% có vé dự World Cup, trong khi tỷ lệ bị loại là 93,4%.

Điều này khiến tờ Sina tỏ ra vô cùng thất vọng: "Global Football đánh giá chúng ta hiện tại còn thua cả Việt Nam. Nên nhớ rằng tại vòng loại cuối World Cup 2022, họ chỉ là đội thuộc nhóm hạt giống số 6".

Cuối cùng tờ báo Trung Quốc này chỉ ra những vấn đề của đội nhà: "Những cầu thủ nhập tịch không thể giúp chuyên môn tuyển Trung Quốc được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, HLV Li Tie còn quá nhiều điều cần giải quyết.

Một ví dụ tiêu biểu phải kể tới đó là độ tuổi trung bình. 11 gương mặt ở đội hình xuất phát trước Australia của tuyển Trung Quốc có độ tuổi trung bình lên tới 30,9. Điều này thực sự rất thiếu sức sống.

Màn trình diễn của các tuyển thủ cũng có vấn đề. Yu Dabao hay Zhang Xizhe không thể hiện tốt và có lẽ không phù hợp với vị trí trung vệ. Nhìn sang chân sút chủ lực Wu Lei, tiền đạo này từng ghi bàn ấn tượng tại vòng loại thứ hai. Nhưng trước hàng thủ của Australia, anh ta lại tịt ngòi".