Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con

Khải Phong, Theo Pháp luật và Bạn đọc 14:35 29/11/2020

Phiên chung thẩm vụ án hình sự sao nhí Đài Loan vừa tuyên án nam nghệ sĩ 17 năm tù giam với tội danh cố ý giết người sau khi áp dụng tình tiết tăng nặng.

Ở Đài Loan, nhắc đến sự tụt dốc của thế hệ diễn viên nhí tài năng trong showbiz Hoa ngữ, dư luận vẫn không ngừng nhắc đến Vương Hân Dật. Bi kịch từ sao nhí nổi tiếng bậc nhất xứ Đài đến con đường tù tội của Hân Dật khiến nhiều người tiếc nuối.

Ngày 25/11, Sina đưa tin vụ án hình sự của sao nhí nổi tiếng một thời - Vương Hân Dật xét xử phiên chung thẩm. Trong bản án cuối cùng, Vương Hân Dật bị tuyên 17 năm tù giam với tội danh cố ý giết người.

Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con - Ảnh 1.

Vương Hân Dật bị tuyên 17 năm tù giam với tội danh cố ý giết người

"Sự sa ngã trước ánh hào quang khiến Vương Hân Dật giờ kết thúc cuộc đời trong chốn lao tù. Quá trình từ minh tinh nhí được săn đón bậc nhất showbiz Hoa ngữ trở thành tội phạm của nam diễn viên là dấu chấm than đáng buồn trong ngành giải trí", Sina bình luận.

Từng được coi là "niềm tự hào của Đài Loan"

Sinh năm 1995, bước chân vào giới giải trí từ năm 7 tuổi, nam diễn viên từng được đánh giá là sao nhí tài năng nhất nhì thập niên 2000.

Năm 2004, Hân Dật nổi lên nhờ vai diễn Đạt Đạt trong bộ phim Chuyện Tình Biển Xanh, đóng cạnh Hoắc Kiến Hoa, Trương Thiều Hàm và Hứa Thiệu Dương. Sau thành công của bộ phim, vì được đánh giá cao về diễn xuất, sao nhí nhận được nhiều lời mời đóng phim từ phía nhà sản xuất. Vương Hân Dật được ca tụng là thần đồng diễn xuất với màn biểu diễn rơi nước mắt chỉ trong 10 giây trên sóng truyền hình.

Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con - Ảnh 2.

Hân Dật nổi lên nhờ vai diễn Đạt Đạt trong bộ phim Chuyện Tình Biển Xanh, đóng cạnh Hoắc Kiến Hoa, Trương Thiều Hàm và Hứa Thiệu Dương

Thời điểm đó, mức độ phổ biến của anh không thua gì các diễn viên trưởng thành. Năm 13 tuổi, chàng trai sinh năm 1995 này còn được đề cử giải Chuông Vàng lần thứ 43 hạng mục Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất. Điều khiến tài tử nhí được khán giả yêu thích là gương mặt nhanh nhẹn, sự lém lỉnh pha chút ưu buồn trước ống kính.

Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con - Ảnh 3.

Hân Dật có gương mặt nhanh nhẹn, sự lém lỉnh pha chút u buồn trước ống kính

Tuy nhiên, Vương Hân Dật không thể giữ hào quang bên mình quá lâu. Danh tiếng và tiền bạc đến quá sớm đã trở thành "con dao hai lưỡi" hủy hoại tài năng trẻ.

Đánh mất chính mình

Sau những thành công liên tiếp, Vương Hân Dật bắt đầu tự đánh mất chính mình, lao vào cuộc sống thác loạn. Theo ETtoday, việc trở thành ngôi sao hàng đầu Đài Loan, khiến anh gặp khó khăn khi quay về sinh hoạt đời thường và theo học như các bạn cùng trang lứa.

Năm 12 tuổi, sao nhí lộ ảnh phòng the với bạn gái lớn tuổi. Cha Hân Dật sau đó đã thuê luật sư kiện cô gái kia và cho hay con trai mình bị dụ dỗ, nhưng bị tòa án bác bỏ.

Lên cấp 3, Hân Dật chính thức bỏ học và tham gia vào một băng đảng xã hội đen mang tên Trúc Liên. Năm 2012, anh bị bắt vì tội cố ý gây thương tích nhưng sau đó được cha mẹ bảo lãnh tại ngoại. Lúc này, nhiều nhà sản xuất và đạo diễn không thể liên lạc được với Hân Dật để mời cậu tham gia đóng phim, bởi trên trang cá nhân của nam diễn viên tràn ngập những bức ảnh ăn chơi, thác loạn.

Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con - Ảnh 4.

Hân Dật bỏ học và tham gia vào một băng đảng xã hội đen mang tên Trúc Liên

Bước vào giai đoạn dậy thì, sao nhí thể hiện sự nổi loạn rõ rệt. Cộng thêm cú sốc bà ngoại - người chịu trách nhiệm nuôi dạy Hân Dật từ tấm bé qua đời đã đẩy nam diễn viên Dưới Ánh Mặt Trời vào cuộc sống chán chường.

16 tuổi, Vương Hân Dật bị bắt vì tội danh cố ý gây thương tích. Anh đã cầm dao cắt dưa hấu và các vật nguy hiểm khác chém trọng thương một người đàn ông. Nạn nhân hôn mê sâu và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trong bản án sơ thẩm, Vương Hân Dật chỉ bị kết án 15 năm tù giam. Tuy nhiên, trong phiên tòa tiếp theo, anh lại chẳng có thái độ ăn năn hối lỗi nên phía tòa án quyết định tăng án phạt. Cuối cùng, Tòa án cấp cao tuyên bố Vương Hân Dật phạm tội đồng lõa giết người khi chưa đủ tuổi thành niên và nhận mức án tù 17 năm, bồi thường cho nạn nhân 830.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng). Mức án trên không chỉ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp mà còn là cả cuộc đời của Vương Hân Dật.

Nổi tiếng sớm, mất nhiều hơn được

Trên Tân Hoa Xã, nhà phê bình kiêm giáo sư Xã hội học - Trần Hữu Hoa, Đại học Nam Kinh nhận định Vương Hân Dật chính là minh chứng cho thấy sự nổi tiếng sớm đã hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ thế nào. Việc được tung hô quá sớm khiến không ít sao nhí "ảo tưởng" bản thân là số một. Trẻ có thể xem thường những người khác, nhất là bạn cùng lứa và tự cho mình nhiều quyền hạn lớn hơn rồi sa ngã lúc nào không hay.

Vào thời điểm Vương Hân Dật 7 tuổi, cậu là ngôi sao sáng được người người yêu thương ngưỡng mộ, là "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh, là thần tượng của biết bao đứa trẻ xứ Đài. Thế nhưng nhiều năm sau, khi cậu đã trưởng thành, nghĩ đến sao nhí "Chuyện Tình Biển Xanh" năm nào, công chúng chỉ biết thở dài.

Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con - Ảnh 5.

Vương Hân Dật tù tội như ngày hôm nay, phần lớn trách nhiệm thuộc về gia đình cậu. Họ định hướng cho con cái vào giới giải trí ngay khi còn là một đứa bé, khi con còn chưa có nhận thức rõ ràng, tính cách đứa bé còn chưa hình thành.

Vì sự giáo dục "không đến nơi đến chốn" của gia đình, ngay từ nhỏ, Vương Hân Dật đã có những dấu hiệu ngỗ ngược, thậm chí cậu còn từng bị cha mẹ lôi đến phim trường đóng phim giữa đêm. Áp lực từ việc nổi tiếng quá sớm lại không có người định hướng đúng đắn lối đi tương lai, Vương Hân Dật hoang mang mất phương hướng và dần dần đi vào con đường sai trái.

Trên thực tế, danh tiếng đến quá sớm kéo theo sự tung hô của dư luận, sự chiều chuộng của người thân cùng các hợp đồng kiếm tiền béo bở trong một môi trường khắc nghiệt nhưng đầy cám dỗ lung linh đã khiến cho những cô bé, cậu bé không thể "chống chọi" nổi và lầm đường lạc lối.

Vì thế phụ huynh cần giúp con sắp xếp lại thời gian biểu, giúp con định hình lại "cuộc sống thực" của mình. Hãy hướng con quan tâm đến cuộc sống xung quanh để con nhận ra giá trị sống, giá trị của các mối quan hệ. Như vậy thì mới có thể giúp những đứa trẻ nổi tiếng sớm không rơi vào trường hợp như lơ là học tập, tự phụ, kêu ngạo...

Cú trượt dài của minh tinh nhí được săn đón bậc nhất vừa bị kết án 17 năm tù: Hồi chuông cảnh báo bố mẹ về cách dạy con - Ảnh 6.