Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC); đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội; cùng các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao, đại biểu các quốc gia thành viên của LHQ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam; đại diện gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực tham dự Lễ mở ký.
Phát biểu và tuyên bố khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các nhà lãnh đạo cùng quý vị đại biểu đã đến Hà Nội, thành phố vì hòa bình tham dự sự kiện Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, một sự kiện mang tính lịch sử khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng, cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, bền vững. Đây cũng là công cụ pháp lý toàn cầu để các nước sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm, vì hòa bình, an ninh, ổn định.
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Công ước Hà Nội thể hiện 3 thông điệp đó là cam kết định hình trật tự an ninh trên không gian mạng toàn cầu; chia sẻ, đồng hành hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia dân tộc và mục tiêu cao cả nhất là vì người dân, vì công nghệ phục vụ đời sống và không ai bị bỏ lại phía sau.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, 3 thông điệp đó thể hiện rõ tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể, là trung tâm và là mục tiêu cho mọi nỗ lực.
Chủ tịch nước kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì vai trò dẫn dắt và tinh thần hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Hà Nội - "hiệp ước tư pháp quốc tế đầu tiên sau hơn hai thập niên" nhằm tăng cường phòng tuyến toàn cầu chống tội phạm mạng", đồng thời là "nền tảng pháp lý ràng buộc mạnh mẽ, giúp củng cố hợp tác quốc tế, bảo vệ quyền con người và duy trì lòng tin vào công nghệ".
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu: "Công ước Liên Hợp Quốc về Tội phạm mạng là một công cụ pháp lý ràng buộc mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng. Đây là cam kết rằng các quyền con người cơ bản như quyền riêng tư, phẩm giá và an toàn phải được bảo vệ cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Đây cũng là bằng chứng cho sức mạnh bền vững của chủ nghĩa đa phương trong việc tạo ra giải pháp toàn cầu. Và hơn thế, đây là lời cam kết rằng không một quốc gia nào dù phát triển hay đang phát triển sẽ bị bỏ lại đơn độc trước tội phạm mạng".
Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh, khi ký Công ước này, tất cả cùng đặt nền móng cho một không gian mạng an toàn, tôn trọng quyền con người và phục vụ hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Về phần mình, Giám đốc điều hành UNODC Ghada Waly khẳng định, việc thông qua và ký kết Công ước là thành tựu mang tính bước ngoặt sau 5 năm đàm phán đầy thử thách, đồng thời bày tỏ cảm ơn Việt Nam vì đã đăng cai và thể hiện vai trò tiên phong trong việc đưa cộng đồng quốc tế đoàn kết lại vì mục tiêu chung là đấu tranh với tội phạm mạng toàn cầu.
Bà Ghada Waly – Giám đốc điều hành UNODC phát biểu: "Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tự hào được hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội nghị này, và chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng vào vai trò lãnh đạo và hợp tác của Việt Nam trong việc đưa Công ước mới vào thực tiễn".
Bà Ghada Waly kêu gọi các quốc gia nhanh chóng ký kết, phê chuẩn và thực thi Công ước, ủng hộ và đầu tư vào Công ước Liên Hợp Quốc chống Tội phạm mạng, để biến tương lai đó thành hiện thực; đồng thời khẳng định, UNODC sẽ tiếp tục đồng hành và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để các nước thực hiện Công ước hiệu quả, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và thịnh vượng hơn.
Ngay sau phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các đại biểu đã chứng kiến đại diện 63 quốc gia ký công ước. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, là đại diện nước chủ nhà Việt Nam ký "Công ước Hà Nội".
Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Với sự tham dự của đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, Công ước Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng – chia sẻ trách nhiệm – hướng tới tương lai" đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.
Tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội thể hiện vai trò, uy tín, đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống tôi phạm mạng, bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và vì sự phát triển bền vững.