Công Phượng trở lại làm CP10, Mạnh "gắt" mất số áo yêu thích tại Asian Cup 2019 vì quy định của AFC

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 16:38 06/01/2019

BTC Asian Cup 2019 đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam kèm số áo. Trong đó, nhiều người không được mặc số áo yêu thích vì quy định của AFC.

Theo đó, các đội tuyển chỉ được đăng ký số áo từ 1 đến 23. Chính vì vậy, nhiều cầu thủ như trung vệ Đỗ Duy Mạnh, thủ môn Tuấn Mạnh, tiền vệ Huy Hùng không được mặc số áo yêu thích của bản thân là 28, 26 và 29. Cả 3 lần lượt lựa chọn số áo thay thế là 2, 13 và 7. Ở ASIAD 2018, Mạnh "gắt" cũng từng mặc số áo 3.

Với trường hợp của Tuấn Mạnh, anh mặc số áo 13 vốn của tiền đạo Hà Đức Chinh. Chinh "đen" tạm chia tay số áo gắn bó từ thời U19 Việt Nam để đến với số 18. Đây cũng được xem là hành động giải vận đen của tiền đạo sinh năm 1997 khi anh chỉ ghi được 1 bàn khi thi đấu cho các đội tuyển quốc gia trong năm 2018. Ở AFF Cup 2018, Đức Chinh bị dư luận chê tơi tả ở trận chung kết lượt đi với Malaysia khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Công Phượng trở lại làm CP10, Mạnh gắt mất số áo yêu thích tại Asian Cup 2019 vì quy định của AFC - Ảnh 1.

Số áo chi tiết của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong khi đó, số 10, 11 và 21 mà Văn Quyết, Anh Đức, Đình Trọng để lại lần lượt thuộc về Công Phượng, Ngân Văn Đại và Nguyễn Thành Chung. Phượng "núi" trở về đúng với thương hiệu CP10, còn Văn Đại, Thành Chung đều là tân binh lần đầu được tham dự một giải đấu lớn với đội tuyển. Ở CLB Hà Nội, Thành Chung đồng lứa với Đình Trọng và khá thân thiết.

Một số cái tên vẫn giữ nguyên được số áo yêu thích như Đặng Văn Lâm (23), Quang Hải (19), Xuân Trường (6), Văn Đức (20).

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập vào lúc 17h30 (giờ UAE), tức 20h30 (giờ Việt Nam) tại sân Sultan bin Zayed. Ngày mai (7/1), đội sẽ có buổi tập thử sân Zayed Sports City trước khi bước vào trận mở màn Asian Cup 2019 gặp Iraq vào tối 8/1.

Công Phượng trở lại làm CP10, Mạnh gắt mất số áo yêu thích tại Asian Cup 2019 vì quy định của AFC - Ảnh 2.

Duy Mạnh tạm biệt số áo 28 yêu thích, số áo 11 cũng là một lựa chọn đáng suy ngẫm nhưng Mạnh "gắt" nhường đàn anh Ngân Văn Đại. Ảnh: Hiếu Lương.

Số áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (23), Bùi Tiến Dũng (1), Nguyễn Tuấn Mạnh (13)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh (2), Quế Ngọc Hải (3), Bùi Tiến Dũng (4), Đoàn Văn Hậu (5), Hồ Tấn Tài (17), Nguyễn Thành Chung (21).

Tiền vệ: Lương Xuân Trường (6), Nguyễn Huy Hùng (7), Nguyễn Trọng Hoàng (8), Ngân Văn Đại (11), Nguyễn Phong Hồng Duy (12), Trần Minh Vương (14), Phạm Đức Huy (15), Đỗ Hùng Dũng (16), Nguyễn Quang Hải (19).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (9), Nguyễn Công Phượng (10), Hà Đức Chinh (18), Phan Văn Đức (20), Nguyễn Tiến Linh (22).