Công Phượng phải từ bỏ vị trị tiền đạo vì HAGL và HLV Kiatisuk

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 17:44 23/03/2021

Nguyễn Công Phượng đang được xây dựng một vị trí mới ở HAGL dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang.

Công Phượng hiện tại thi đấu ở vị trí tiền vệ công, hỗ trợ cho cặp tiền đạo Washington Brandao và Văn Toàn. Anh đá ngang với Tuấn Anh, bỏ vị trí tiền đạo để phục vụ lối chơi mà HLV Kiatisuk đề ra.

Chia sẻ ở cuộc họp báo trước trận vào chiều 23/3, Công Phượng nói: "Tôi đã xác định làm sao đội giành chiến thắng. Tôi không quan trọng việc ghi bàn hay không ghi bàn.

Tôi tập từ đầu năm đến giờ ở vị trí đó. Nó không khác biệt nhiều so với vị trí tôi chơi trước đây. Tôi nghĩ mình đang thi đấu tròn vai. Một cầu thủ phải thích nghi vị trí HLV trưởng giao, phải vì mục đích chung".

Công Phượng phải từ bỏ vị trị tiền đạo vì HAGL và HLV Kiatisuk - Ảnh 1.

Công Phượng (trái) đang thi đấu ở vị trí tiền vệ công, kết nối tuyến dưới với các tiền đạo HAGL (Ảnh: Hiếu Lương)

Với vị trí tiền vệ công, Công Phượng chưa ghi được bàn thắng nào ở V.League 2021. Anh có một kiến tạo đẹp mắt ở trận HAGL thắng Bình Định 2-1 tại vòng 3. Ở tình huống ấy, Công Phượng phất bóng từ giữa sân và có điểm rơi tốt giúp Văn Toàn phá bẫy việt vị ghi bàn.

Sau trận hoà 0-0 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công Phượng và đồng đội di chuyển ra Hà Nội thi đấu với Viettel FC ở vòng 5.

Tiền đạo 26 tuổi đánh giá: "Viettel có hàng công khá mạnh. Họ có hai tiền đạo ngoại. Các cầu thủ Việt Nam cũng rất mạnh nên năm ngoái họ mới vô địch.

Hàng thủ Viettel có Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng đang là hai trung vệ tốt nhất ở Việt Nam. Để chỉ ra điểm yếu của họ, tôi nghĩ không dễ nhưng hậu vệ nào cũng sẽ có khoảng trống sau lưng là điểm yếu. Chúng tôi cố gắng tận dụng để ghi được bàn thắng".

HLV Kiatisuk đánh giá về đối thủ: "Chúng tôi biết Viettel có nhiều cầu thủ giỏi, tấn công tốt. Chúng tôi không suy nghĩ nhiều đến họ. Chúng tôi muốn tấn công, giành điểm vì đây là trận đấu lớn, thử thách lớn cũng là bài kiểm tra HAGL đang ở mức độ nào. Chúng tôi muốn biết chúng tôi là ai, có thể cạnh tranh những mục tiêu lớn hay không?".

Công Phượng phải từ bỏ vị trị tiền đạo vì HAGL và HLV Kiatisuk - Ảnh 2.

Công Phượng thoải mái với vị trí mới. HLV Kiatisuk cũng không cảm thấy lo lắng khi anh chưa ghi bàn ở mùa giải này (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV người Thái Lan cũng không so sánh việc xây dựng HAGL như đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2014 – 2016.

Ông nói: "Thật sự rất khó so sánh với lối chơi của tôi giữa Thái Lan và HAGL. Tôi gắn bó với tuyển Thái Lan 2-3 năm, quãng thời gian rất dài để tập luyện. Tôi gắn bó với Công Phượng khi các em còn nhỏ nhưng là 11 năm trước, giờ tôi chỉ có vài tháng để tập cùng họ. Dù sao, các cầu thủ HAGL cũng có kỹ thuật hoàn hảo, chiến thuật thì cần thời gian truyền thụ".

HAGL sẽ chạm trán Viettel FC tại sân Hàng Đẫy vào 19h15 ngày mai (24/3). Hai đội đang có cùng 7 điểm trên bảng xếp hạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày