Công Phượng: "Ở Việt Nam được cưng chiều nhưng ra nước ngoài mình phải cố gắng hơn 100% sức lực"

PH, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 23/04/2019

Công Phượng đang từng ngày nỗ lực tìm vị trí tại CLB Incheon United (Hàn Quốc), bởi anh hiểu đến một nền bóng đá khác chuyên nghiệp hơn, bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn những người khác.

Công Phượng đang trải qua thời kì khá khó khăn tại Hàn Quốc. Đầu quân cho Incheon United từ tháng 2/2019 với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, Công Phượng khát khao được thi đấu nhiều và thành công tại đấu trường chuyên nghiệp hàng đầu châu lục như K.League Classic. 

Tuy nhiên, ước mong ấy vẫn gặp nhiều trở ngại. Ra sân trong 6 trận đấu từ vị trí dự bị đến đá chính, chàng tiền đạo tài năng tuyển Việt Nam chưa thể ghi bàn hay tìm được vị trí phù hợp để phát huy hết khả năng của mình. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn, bởi anh sớm đã hiểu được những khó khăn của một cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu.

"Mình đến từ Việt Nam, là một nền bóng đá chưa phát triển. Ở Việt Nam mình được cưng chiều nhưng sang đây, một môi trường khác chuyên nghiệp hơn, mình cũng chỉ là một thành viên bình thường của đội bóng. Mình luôn nghĩ phải phấn đấu trên 100% sức lực, luôn tập trung để rèn luyện thật tốt để thành công", Công Phượng chia sẻ trên một chương trình truyền hình. 

Công Phượng: Ở Việt Nam được cưng chiều nhưng ra nước ngoài mình phải cố gắng hơn 100% sức lực - Ảnh 1.

HLV tạm quyền CLB Incheon United Lim Joong-yong trao đổi chiến thuật cùng Công Phượng. Ảnh: Phạm Huyền.

Chàng trai 24 tuổi Nguyễn Công Phượng luôn mang trong mình một khát khao khẳng định bản thân cũng như chứng minh rằng cầu thủ Việt Nam cũng có thể chơi bóng tốt tại các môi trường bóng đá phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Anh chàng luôn đau đáu một nỗi niềm về con đường xuất ngoại của các cầu thủ Việt để cùng nhau phát triển bóng đá nước nhà.

"Ai cũng bảo muốn Việt Nam vào vòng này vòng kia ở các giải đấu lớn. Nhưng mà cầu thủ chỉ suốt ngày đá với nhau trong đó, không đi ra ngoài học những cái tốt hơn. Nếu cầu thủ được đến các nền bóng đá phát triển, họ sẽ tiến bộ. Đó là một điều làm cho bóng đá nước mình tốt hơn", Công Phượng thành thật.

Theo cách nhìn của chàng tuyển thủ người Đô Lương, Nghệ An, cầu thủ Việt Nam có nhiều người có thể ra nước ngoài thi đấu. Công Phượng hi vọng các ông chủ các CLB trong nước nếu có cơ hội hay nhận được lời đề nghị từ các đội bóng nước ngoài thì hãy tạo điều kiện để cầu thủ trẻ xuất ngoại.

Công Phượng thoải mái tập luyện chuẩn bị cho trận đấu vòng 6 K.League 2019