Công chúa Na Uy từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia để cùng chồng tập trung kinh doanh

Uyên Phương, Theo Tuổi Trẻ 19:32 09/11/2022

Cung điện Hoàng gia Na Uy cho biết Công chúa Märtha Louise đã chính thức từ bỏ mọi nghĩa vụ hoàng gia để cùng chồng, một pháp sư người Mỹ da màu, tập trung kinh doanh.

Báo Guardian dẫn thông báo từ Cung điện Hoàng gia Na Uy hôm 7-11 cho biết, Công chúa Märtha Louise quyết định từ bỏ mọi nghĩa vụ hoàng gia để tập trung vào công việc kinh doanh với vị hôn phu Durek Verett, một pháp sư tâm linh tự xưng người Mỹ.

Được biết, sau lần đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước, Công chúa Louise đã đính hôn với pháp sư Durek Verrett vào tháng 6-2022.

Công chúa Na Uy từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia để cùng chồng tập trung kinh doanh - Ảnh 1.

Công chúa Na Uy Märtha Louise và vị hôn phu Durek Verrett - Ảnh: THE GUARDIAN

Mối tình giữa công chúa 51 tuổi và vị pháp sư tâm linh này đã gây ra nhiều tranh cãi tại Na Uy, đặc biệt là kể từ sau khi ông Verrett xuất bản cuốn sách cho rằng ung thư không phải là bệnh, mà là "một sự lựa chọn".

Không chỉ vậy, vị pháp sư này còn rao bán vật phẩm tâm linh trên website của ông và cho rằng vật này giúp ông vượt qua COVID-19.

Theo kết quả một cuộc khảo sát vào tháng 9 năm nay, 17% người dân Na Uy cảm thấy không còn tin tưởng vào gia đình hoàng gia nước này, được cho là do mối tình gây tranh cãi của Công chúa Louise và pháp sư Verrett.

Theo những thông báo của Hoàng gia Na Uy, kể từ năm 2019, Công chúa Louise đã không sử dụng tước hiệu công chúa trong các hoạt động cá nhân, tuy nhiên bà vẫn giữ tước vị hoàng gia thuận theo ý muốn của Vua Harald V.

Như vậy, nếu Công chúa Louise chính thức kết hôn với ông Durek Verrett, vị pháp sư tự xưng này sẽ trở thành thành viên hoàng gia nhưng sẽ không có tước vị gì, hay được đại diện cho hoàng gia.

Bên cạnh đó, Công chúa Märtha và hôn phu cũng đồng ý sẽ không sử dụng mọi liên hệ với Hoàng gia Na Uy trên các phương tiện truyền thông xã hội, sản phẩm truyền thông hay trong các hoạt động thương mại.

Công chúa Märtha Louise từng khẳng định rằng bà có thể trò chuyện với các thiên thần.

Năm 2002, vị công chúa Hoàng gia Na Uy này bị tước bỏ danh hiệu công chúa điện hạ.

Năm 2019, Công chúa Märtha cam kết với hoàng gia sẽ không sử dụng mọi tước hiệu hoàng gia trong các hoạt động thương mại.

Công chúa hy vọng các thành viên khác của hoàng gia không phải chịu trách nhiệm về quan điểm cá nhân của bà.