Công bố điểm thi THPT đợt 2: Cách tra cứu điểm thi nhanh nhất

Đỗ Hợp, Theo Tiền Phong 13:09 16/08/2021

Bộ GD&ĐT đẩy thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 lên 13h ngày 16/8, sớm hơn lịch cũ khoảng một tuần.

Với thông báo mới của Bộ GD&ĐT, đầu giờ chiều nay hơn 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ biết điểm.

Như vậy, các mốc thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận khác cho thí sinh cũng sớm hơn chừng một tuần.

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đợt 2 TẠI ĐÂY

Liệu có mưa điểm 10?

Theo đánh giá ban đầu của nhiều giáo viên, học sinh, đề thi của các bài thi/môn thi ở đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT đã bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học đã tinh giản, vừa sức thí sinh, có độ phân hóa phù hợp và bảo đảm tương đương với đề thi đợt 1 của kỳ thi.

Ở môn thi tiếng Anh, môn thi cuối cùng của đợt thi này, nhiều thí sinh đánh giá đề thi khá dễ thở, phù hợp bối cảnh dịch bệnh và các yếu tố khiến việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng.

Cũng theo nhiều giáo viên của Hà Nội, các bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi ở đợt này cũng được đánh giá là khá dễ nên điểm thi có thể cao hơn đợt 1.

Ở môn Sinh học, đề thi có 90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11, 10. Có 70% số câu hỏi lý thuyết và 30% số câu hỏi bài tập. Theo đó, phổ điểm 5 - 6 chiếm tỉ lệ cao, học sinh học khá có thể dễ lấy điểm 8 - 8,5. Những học sinh tốt vẫn có thể đạt điểm 10.

Ở môn Hóa học, đề thi ra tương đối an toàn, bám sát chương trình cơ bản nên không có nhiều ý tưởng mới như đề đợt 1, tuy nhiên điều này rất phù hợp với tình hình dịch hiện nay.

Nhiều giáo viên dự đoán điểm trung bình sẽ tập trung ở khoảng 6 - 7 điểm. Sẽ nhiều điểm 10 hơn đề đợt 1.

Ở đợt 1, theo thống kê, môn Giáo dục công dân có hơn 18.680 học sinh đạt điểm 10.

Nếu so với năm ngoái, số bài thi đạt điểm 10 năm nay gấp hơn 4,5 lần (năm 2020 có 4.163 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân).

Đây cũng là môn mà có điểm thi trung bình của hầu hết các tỉnh hơn điểm trung bình học bạ.

Môn tiếng Anh năm nay cũng cao vọt so với các năm trước. Theo thống kê có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần năm ngoái (với chỉ 225 bài thi đạt điểm 10).

Tổng số bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10 là 4.582.

Trong khi đó, môn Sinh học có 582 điểm 10, môn Lịch sử có 266 điểm 10, môn Địa lý có 227 điểm 10, môn Toán có 52 điểm 10, môn Ngữ văn có 3 điểm 10, môn Vật lý có 14 điểm 10, còn môn Hóa học có 149 điểm 10.

Theo đánh giá ban đầu của nhiều giáo viên, học sinh, đề thi của các bài thi/môn thi ở đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT đã bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học đã tinh giản, vừa sức thí sinh, có độ phân hóa phù hợp và bảo đảm tương đương với đề thi đợt 1 của kỳ thi.

Ở môn thi tiếng Anh, môn thi cuối cùng của đợt thi này, nhiều thí sinh đánh giá đề thi khá dễ thở, phù hợp bối cảnh dịch bệnh và các yếu tố khiến việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng.

Cũng theo nhiều giáo viên của Hà Nội, các bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi ở đợt này cũng được đánh giá là khá dễ nên điểm thi có thể cao hơn đợt 1.

Ở môn Sinh học, đề thi có 90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11, 10. Có 70% số câu hỏi lý thuyết và 30% số câu hỏi bài tập.Theo đó, phổ điểm 5- 6 chiếm tỉ lệ cao, học sinh học khá có thể dễ lấy điểm 8 - 8,5. Những học sinh tốt vẫn có thể đạt điểm 10.

Ở môn Hóa học, đề thi ra tương đối an toàn, bám sát chương trình cơ bản nên không có nhiều ý tưởng mới như đề đợt 1, tuy nhiên điều này rất phù hợp với tình hình dịch hiện nay.

Nhiều giáo viên dự đoán điểm trung bình sẽ tập trung ở khoảng 6 - 7 điểm. Sẽ nhiều điểm 10 hơn đề đợt 1.

Ở đợt 1, theo thống kê, môn Giáo dục công dân có hơn 18.680 học sinh đạt điểm 10.

Nếu so với năm ngoái, số bài thi đạt điểm 10 năm nay gấp hơn 4,5 lần (năm 2020 có 4.163 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân).

Đây cũng là môn mà có điểm thi trung bình của hầu hết các tỉnh hơn điểm trung bình học bạ.

Môn tiếng Anh năm nay cũng cao vọt so với các năm trước. Theo thống kê có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần năm ngoái (với chỉ 225 bài thi đạt điểm 10).

Tổng số bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10 là 4582.

Trong khi đó, môn Sinh học có 582 điểm 10, môn Lịch sử có 266 điểm 10, môn Địa lý có 227 điểm 10, môn Toán có 52 điểm 10, môn Ngữ văn có 3 điểm 10, môn Vật lý có 14 điểm 10, còn môn Hóa học có 149 điểm 10.

Trước 17h ngày 16/9, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn

Từ ngày 24/8 đến hết ngày 31/8/2021, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), hoàn thành chậm nhất ngày 9/9.

Cơ sở đào tạo sẽ thông báo kết quả xét tuyển thẳng trước 17h ngày 4/9 với thí sinh dự thi đợt 2. Về lịch xét tuyển đại học năm 2021, thí sinh thi đợt 2 lưu ý, thời gian xét tuyển thẳng là ngày 1/9. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17h ngày 3/9.

Từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9 là thời gian để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học (được điều chỉnh 3 lần bằng hình thức trực tuyến); điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ).

Nếu muốn tăng số nguyện vọng xét tuyển so với số đăng ký ban đầu, các em phải đăng ký số nguyện vọng thêm trên phiếu trực tiếp để trường THPT bổ sung thêm vào hệ thống. Đồng thời, thí sinh vẫn phải tự vào hệ thống để đăng kí thêm.

Trước 17h ngày 16/9, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện), thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1.