Con trai bóp cổ mẹ đẻ tử vong

Tr.Đức, Theo Người lao động 19:12 29/08/2021

Do mâu thuẫn với mẹ đẻ dẫn đến cãi vã, Nguyễn Trọng Đại đã bóp cổ bà T. khiến nạn nhân thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, Đại bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực đồi sau nhà.

Khoảng 5 giờ sáng 29/8, lực lượng chức năng Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nguyễn Trọng Đại (49 tuổi, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Đại là nghi phạm đã ra tay sát hại chính mẹ đẻ mình là bà P.T.T..

Con trai bóp cổ mẹ đẻ tử vong - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Trọng Đại bị lực lượng công an bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 28/8, tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, giữa Nguyễn Trọng Đại và mẹ đẻ là bà P.T.T. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Nguyễn Trọng Đại đã bóp cổ bà T. rồi bỏ trốn.

Phát hiện ra vụ việc, người nhà và hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Tuy nhiên, bà P.T.T. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP. Hạ Long đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành truy bắt Nguyễn Trọng Đại.

Đến khoảng 5 giờ sáng nay 29/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đại khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khu đồi sau nhà.

Theo thông tin công an địa phương cung cấp, Nguyễn Trọng Đại có tiền sử bệnh tâm thần.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày