Con người sẽ phải làm gì khi cơn ác mộng "kháng kháng sinh" đã chính thức xuất hiện?

Oct. Video: Tuấn Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:08 28/05/2016

Sau tất cả, loại vi khuẩn có khả năng kháng tất cả những loại thuốc hiện nay đã xuất hiện. Vậy con người có thể làm những gì?

Cơn ác mộng "kháng kháng sinh" đã được các nhà khoa học cảnh báo từ rất lâu, và thậm chí đã được Alexander Flemming - cha đẻ của Penicillin dự đoán ngay từ những ngày đầu tiên.

Vậy mà cuối cùng, bất chấp tất cả, cơn ác mộng ấy cũng đến - khi mới đây người ta đã tìm thấy một loại vi khuẩn có khả năng kháng tất cả các loại thuốc hiện nay trong cơ thể của một bệnh nhân người Mỹ.

Cụ thể hơn, trong mẫu nước tiểu của một phụ nữ ở tiểu bang Pennsylvania có chứa loại vi khuẩn E.Coli kháng lại được cả Colistin - loại kháng sinh mới và mạnh nhất, là sự lựa chọn cuối cùng của nhân loại khi các loại kháng sinh khác đã vô hiệu.

Điều này có nghĩa rằng thời đại của kháng sinh đã bắt đầu bước vào hồi kết. Và sự thật là khi kháng sinh đã vô hiệu, ngay cả một vết thương nhỏ nhất cũng có thể giết chết bạn vì nhiễm trùng.

Vậy loài người sẽ phải làm gì trong trường hợp này? Hãy theo dõi video dưới đây để có câu trả lời.