Con gái mắc bệnh phụ khoa thường có 3 đặc điểm khác thường xung quanh vùng miệng, kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó

Mẫn Nhi, Theo Tổ Quốc 17:45 24/09/2020

Mỗi một biểu hiện khác lạ xuất hiện trên cơ thể (chứ không riêng gì vùng miệng) cũng là một dấu hiệu sức khỏe "đáng gờm" mà bạn không nên chủ quan bỏ qua.

Đối với mỗi người thì việc có được một cơ thể khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội thì thể trạng của con người đã bị ảnh hưởng nhiều hơn. Trước hàng loạt tác nhân xấu từ môi trường đến đồ ăn thì việc xuất hiện bệnh phụ khoa ở nhiều người trẻ đã trở thành chủ đề nóng.

Hiện nay, bệnh phụ khoa cũng không còn là khái niệm quá xa vời và tỷ lệ nữ giới mắc bệnh này đang tăng lên rất nhiều. Có 3 dấu hiệu điển hình xuất hiện quanh vùng miệng sẽ giúp phái nữ phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Cùng kiểm tra ngay nhé!

1. Môi nứt nẻ

Thông thường, đôi môi của nữ giới có màu hồng nhạt, hơi bóng và bề mặt có phần mịn màng. Thế nhưng, nếu đôi môi của phái nữ xuất hiện tình trạng khô nứt nẻ thì đó có thể là do bị thiếu độ ẩm. Trong trường hợp đã uống nhiều nước và bổ sung vitamin đầy đủ mà tình trạng này không được cải thiện thì rất có thể nguyên nhân lại là do bệnh phụ khoa.

Điều này chủ yếu là do khi tử cung gặp vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu bên trong cơ thể, gây ứ đọng máu. Nếu cảm thấy vấn đề về đôi môi của mình khó cải thiện, bạn nên chủ động đi khám để được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và điều trị từ sớm.

Con gái mắc bệnh phụ khoa thường có 3 đặc điểm khác thường xung quanh vùng miệng, kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó - Ảnh 1.

2. Môi thâm đen

Tình trạng môi thâm đen ngầm báo hiệu cơ thể con gái đang chất chứa nhiều độc tố và khả năng cao còn liên quan tới bệnh phụ khoa. Bởi khi tử cung bị tắc nghẽn và không được thải ra kịp thời thì nó sẽ gây ra sự thay đổi lớn trên đôi môi.

Với những cô nàng có đôi môi hồng hào, sáng bóng thì cơ thể họ thường rất khỏe mạnh. Vậy nên, điểm thứ hai để nhận biết nguy cơ mắc bệnh phụ khoa chính là quan sát kỹ màu sắc trên đôi môi.

Con gái mắc bệnh phụ khoa thường có 3 đặc điểm khác thường xung quanh vùng miệng, kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó - Ảnh 2.

3. Mọc ria mép đậm

Chuyện mọc ria mép ở nữ giới là điều không quá lạ nhưng nếu nó xuất hiện dày, đậm thì lại cần phải xem xét một chút. Khi nữ giới mọc ria mép quá đậm thì đó có thể là do chức năng buồng trứng bị suy giảm, dẫn đến cơ thể không tiết đủ hormone estrogen, gây rối loạn nội tiết và làm tăng lượng hormone androgen (hormone nam giới).

Con gái mắc bệnh phụ khoa thường có 3 đặc điểm khác thường xung quanh vùng miệng, kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó - Ảnh 3.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sina, Kknews, Internet