Con gái giải 18:3x(1+2)=2 kèm đáp án máy tính vẫn bị cô giáo gạch bỏ, người mẹ thắc mắc nhưng nhận về lời giải thích đầy tâm phục

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 09/06/2020

Toán Tiểu học tuy đơn giản nhưng đôi khi vẫn khiến nhiều người lớn nhầm lẫn vì không hiểu cặn kẽ bản chất các phép tính.

Mặc dù người ta cứ tranh cãi rằng môn Toán toàn những cái cao siêu, sau này ra đời không áp dụng được vào cuộc sống nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là môn học hết sức thú vị. Môn học không chỉ đơn giản là 1+1=2 còn là một đống định lý, công thức đầy phức tạp.

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ lại hình ảnh bài toán tiểu học của con gái mình lên mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Theo đó, đề bài đưa ra phép tính: "18:3(1+2)=?" và con gái chị trả lời là 2 kèm theo kết quả máy tính cũng là 2. Tuy nhiên, cô giáo ngay lập tức gạch bỏ và sửa lại thành 18.

Phép toán khiến cả máy tính cũng bó tay.

Bài viết sau khi được đăng tải đã khiến dân tình chia thành 2 luồng ý kiến khi một nửa cho rằng đáp án 18 và nửa còn lại cho biết đáp án đúng mới là 2. Lý do có sự khác biệt là mỗi người sẽ có cách sắp xếp quy luật giải và sử dụng dấu ngoặc khác nhau. Như khi lấy 18 chia cho 3 rồi nhân với tổng trong ngoặc sẽ ra đáp án 18. Còn khi bạn nhân 3 với tổng ngoặc rồi lấy 18 chia cho số vừa ra thì sẽ ra kết quả là 2.

Vậy ai mới là người đúng?

Theo quy tắc PEMDAS (Parenthesis, Exponent, Multiplication, Division, Addtion, Subtraction) - quy tắc được thống nhất trên toàn thế giới về thứ tự ưu tiên các phép tình thì trong một biểu thức, thứ tự thực hiện các phép tính sẽ là phép tính trong ngoặc, đơn giản hóa số mũ rồi thực hiện phép tính từ trái sang phải, nhân/chia rồi đến cộng/trừ.

Như vậy kết quả đúng là: 18 : 3 (1 + 2) = 18 : 3 x 3 = 6 x 3 = 18 - đáp án của cô giáo.

Con gái giải 18:3x(1+2)=2 kèm đáp án máy tính vẫn bị cô giáo gạch bỏ, người mẹ thắc mắc nhưng nhận về lời giải thích đầy tâm phục - Ảnh 2.

Google cũng ra kết quả 18.

Rõ ràng đây không phải bài toán hóc búa hay cần dùng mẹo mà chỉ là việc thực hiện các phép tính đúng trật tự. Không ít người cũng đã nhầm lẫn như vị phụ huynh kia và nhận ra nếu không hiểu cặn kẽ bản chất thì rất dễ để lại những hậu quả nghiêm trọng trong tính toán.

"Toán Tiểu học nhìn thế mà lắm thứ phức tạp lắm. Nếu không dạy kỹ bản chất thì mai này dễ nhầm thứ tự tính toán kiểu này", bạn N.K chia sẻ.

"Đúng là đầu tiên phải tính trong ngoặc trước, rồi thực hiện từ trái qua phải tức là 18 : 3 x 3 = 18. Cô giáo làm vậy đúng rồi", bạn A.T bình luận.

"Nhiều người vẫn nghĩ thứ tự nhân chia như nào cũng được nên mới nhầm ra đáp án 2. Thực tế trong bài này phải thực hiện phép nhân trước rồi mới đến tính chia", bạn K.Q chia sẻ.