ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 04/12/2021

Nếu một bản nhạc hay là sự kết hợp hoàn hảo của những thanh âm trầm bổng tạo nên giai điệu lôi cuốn mạnh mẽ thì dấu ấn của một chiếc smartphone ưu việt nằm ở nét đồng điệu giữa các linh kiện phần cứng cao cấp với hệ thống phần mềm tối ưu, nhằm mang đến trải nghiệm đột phá phục vụ tối đa nhu cầu người dùng.

Theo đuổi triết lý “Công nghệ vì Con người - Tử tế vì Thế giới”, đặt người tiêu dùng làm trọng tâm phát triển sản phẩm, có thể khẳng định một điều OPPO hiện đang là cái tên nổi bật, ghi dấu trong lòng người yêu công nghệ Việt. Từ những “Chuyên gia Selfie” cuốn hút đời đầu, cho đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng Reno độc đáo sáng tạo hay sức mạnh vượt trội đến từ thế hệ Find X quyền năng, dù ở bất cứ sản phẩm nào, OPPO vẫn luôn thể hiện rõ sự chăm chút và ưu ái tuyệt đối của mình dành cho tất cả khách hàng.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 1.

Chính vì vậy, không chỉ đầu tư cho phần cứng với những công nghệ đột phá có một không hai, OPPO vẫn luôn không ngừng cải tiến hệ điều hành ColorOS để có thể làm nên một sản phẩm hoàn mỹ, nơi mà mọi trải nghiệm của người dùng đều được thăng hoa một cách trọn vẹn. Và ColorOS 12 ra đời, đóng vai trò như một hợp âm quan trọng, tạo nên giai điệu du dương của bản “tình ca” nồng thắm mà OPPO đã ưu ái dành tặng riêng cho những người hâm mộ trân quý

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 2.

Một trong những thay đổi có thể dễ dàng nhận thấy nhất trên ColorOS 12 so với các phiên bản tiền nhiệm chính là hệ thống giao diện tinh giản nhưng không kém phần bắt mắt, được đánh giá như một màn “lột xác” thực sự. Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phong cách thiết kế phẳng, đầy tính trực quan và “thực dụng”, toàn bộ giao diện của ColorOS 12 đều được tùy chỉnh gần như toàn bộ theo hướng tối đa hóa trải nghiệm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế mang đậm dấu ấn đương đại.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ của công nghệ hoạt ảnh lượng tử 3.0 nét tinh giản trong thiết kế giao diện còn là điểm tựa giúp nâng tầm cho mỗi thao tác vuốt chạm. Với việc mô phỏng gần như hoàn hảo các định luật vật lý như luật quán tính, tốc độ, lực phản hồi, mọi cử chỉ thao tác trên điện thoại giờ đây không chỉ trở nên mượt mà êm ái mà còn “thật” hơn, đem cảm xúc gắn kết thân thiện đến gần hơn với người sử dụng.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 4.

Mặt khác, điểm nhấn thẩm mỹ trong sự thay đổi giao diện lần này còn nằm ở hệ thống biểu tượng mới, đã được OPPO đầu tư chăm chút vô cùng kỳ công. Bằng việc kết hợp tài tình giữa những nét phác họa vật liệu nổi khối 3D cùng lối thiết kế tối giản với các hiệu ứng ánh sáng đổ bóng trực quan, ColorOS 12 đã mang đến loạt biểu tượng không chỉ hiển thị đa chiều mà còn nổi bật để người dùng luôn có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng mỗi khi cần.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 5.

Tuy nhiên, nếu chỉ đẹp thôi thì chưa đủ khi ColorOS 12 còn mang đến khả năng tùy biến gần như vô hạn, sẵn sàng đáp ứng xu hướng cá nhân hóa thiết bị công nghệ đang ngày càng trở nên thịnh hành. Nổi bật trong số đó chính là tính năng Omoji độc đáo đầy cuốn hút, lần đầu tiên được OPPO trang bị cho những chiếc máy con cưng của mình.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 6.

Dưới hình thức là những biểu tượng cảm xúc theo phong cách hoạt hình 3D, OPPO đã khéo léo lồng ghép thuật toán nhận diện khuôn mặt nâng cao để có thể mô phỏng gần như chính xác và đồng thời hình ảnh chân dung của người dùng ngay trong thời gian thực. Mọi cảm xúc “hỷ nộ ái ố” đều được thể hiện lên mức cao nhất, biến thành những bức ảnh hay video mang đầy cá tính riêng để bạn có thể chia sẻ ngay với bạn bè, người thân.

Không những thế, với số lượng lựa chọn tùy biến phong phú, người dùng còn có thể hoàn toàn sáng tạo, hóa thân thành những nhân vật Omoji mong muốn và sử dụng ngay trên chính màn hình chờ điện thoại của mình. Đây cũng là một trong những nâng cấp nổi bật của ColorOS 12, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa sáng tạo, khẳng định “dấu ấn cá nhân” cho chiếc smartphone con cưng của mỗi người.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 7.

Với tính năng màn hình chờ (AOD) người dùng có đến 5 kiểu màn hình chờ để tha hồ lựa chọn. Từ những mẫu hình tùy chỉnh với hiệu ứng màu sắc chuyển động độc đáo do chính tay chúng ta sáng tạo cho đến việc hiển thị chữ viết đi kèm hình ảnh hoặc các mẫu đồng hồ mặc định cũng đều có thể thay đổi dễ dàng chỉ trong một nốt nhạc. Và đặc biệt trong số đó, hiệu ứng nét vẽ chân dung cho phép bạn bạn đổi bức ảnh chân dung của mình thành một hình vẽ đen trắng đầy cá tính cũng là điểm sáng để bạn có thể biến chiếc điện thoại trở nên đặc biệt không đụng hàng.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 8.

Mặt khác, ColorOS 12 còn đem khả năng tùy biến giao diện lên một tầm cao mới khi không chỉ cho phép biến đổi những biểu tượng, màu sắc thoải mái theo ý muốn mà còn ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI vào cá nhân hóa một cách tài tình. Bằng khả năng nhận diện màu sắc chủ đạo trên hình nền, ColorOS 12 có thể thay đổi toàn bộ màu sắc của các biểu tượng, thanh công cụ để tạo nên sự đồng nhất tuyệt đối về giao diện, giúp người sử dụng dễ dàng có được một trải nghiệm đồng bộ xuyên suốt.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 9.

Bên cạnh những thay đổi mang tính hình thức, ColorOS 12 đem đến những giá trị cốt lõi về mặt trải nghiệm bằng hàng loạt những nâng cấp độc đáo có một không hai. Điển hình là thao tác điều khiển một tay nhanh chóng thuận tiện, giúp người sử dụng có thể chọn lựa ứng dụng và điều khiển một cách dễ dàng nhất có thể. Thêm vào đó, khả năng nhận biết và dịch ngôn ngữ thông minh đã được tích hợp ngay ở thanh bên thông minh, biến smartphone trở thành cuốn từ điển đa dụng, luôn có thể cung cấp mọi thông tin một cách nhanh và chính xác.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 10.

Khả năng sử dụng đa nhiệm trên ColorOS 12 cũng được nâng cấp đáng kể với tùy chọn cửa sổ thông minh FlexDrop, cho phép chạy hai ứng dụng song song cùng lúc, nâng cao hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, bản cập nhật này còn mở ra tính năng kết nối điện thoại với PC, giúp giao diện chuyển đổi dữ liệu giờ đây trở nên dễ dàng nhanh chóng và vô cùng trực quan. Hơn thế nữa, bạn còn có thể tiết kiệm pin ngay trong quá trình sử dụng chỉ với một nút bấm, trí thông minh nhân tạo sẽ đánh giá và tùy biến để có thể đảm bảo năng lượng luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 11.

Chưa dừng lại ở đó, OPPO còn khẳng định ColorOS 12 là hệ điều hành tùy biến tốt nhất dành cho người dùng khi đã nâng cao thành công khả năng sử dụng mượt mà ngay cả trong thời gian dài. Bằng việc tối ưu hóa CPU, phân chia các tác vụ dưới sự hỗ trợ của AI, hiệu suất hệ thống chỉ giảm 2,75% sau 3 năm sử dụng đồng thời giải phóng đến 30% RAM đem lại trải nghiệm bền bỉ và hiệu suất làm việc luôn ở mức tối đa.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 12.

Thấu hiểu những lắng lo của người dùng trong thời đại kỹ thuật số, ColorOS 12 được tích hợp và nâng cấp mạnh mẽ những tính năng bảo mật. Khả năng theo dõi các ứng dụng sử dụng Micro và Camera giờ đây nổi bật trên khay công cụ, giúp bạn luôn có thể biết được đang có ứng dụng nào sử dụng các chức năng này mà chưa có sự cho phép. Bên cạnh đó, khả năng chống nhìn trộm thông báo khi xuất hiện người thứ 2, các tính năng bảo mật hệ thống và kiểm soát quyền sử dụng vị trí của ứng dụng cũng là một trong những thay đổi, giúp người dùng có thể dễ dàng kiểm soát thông tin, mang đến sự an toàn gần như tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 13.

Nhìn lại ColorOS 12, có thể thấy OPPO đã trải qua một hành trình đáng kinh ngạc. Trải dài qua nhiều phiên bản khác nhau, suốt một quá trình nghiên cứu và phát triển đầy nghiêm túc cùng với đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể đem đến một hệ điều hành tốt nhất cho người dùng.

OPPO cho biết, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, hãng đã nộp hơn 61.000 đơn xin cấp bằng sáng chế và sở hữu hơn 26.000 bằng sáng chế được cấp trên toàn cầu. Trong số này có đến 54.000 bằng sáng chế các giải pháp tiện ích, chiếm 89% tổng số đơn đăng ký. Hơn thế nữa, với chiến lược đổi mới nhân văn, OPPO đang ngày càng tập trung hơn vào những lĩnh vực thế mạnh như 5G, AI, xử lý hình ảnh và sạc nhanh nhằm mang đến cho người dùng thật nhiều tiện ích, thay đổi cách thức sử dụng công nghệ theo hướng tốt đẹp hơn.

ColorOS 12: nốt nhạc quan trọng tạo nên bản tình ca hoàn hảo - Ảnh 14.

Không những thế, việc trở thành một trong những hệ điều hành xuất hiện gần như ngay sau khi Android 12 ra mắt, càng khẳng định quyết tâm muốn mang những gì tốt đẹp đến cho người sử dụng một cách nhanh nhất. Đó cũng chính là tôn chỉ mà bấy lâu nay OPPO vẫn luôn theo đuổi “Công nghệ vì Con người - Tử tế vì Thế giới”.

Chúng tôi xin kết bài bằng lời chia sẻ của ông Ông Đỗ Quang Kha - CEO OPPO Việt Nam trong một bài phỏng vấn gần đây: “Công nghệ vì con người - Tử tế vì thế giới là triết lý của OPPO với sứ mệnh mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người. Vì thế, việc phổ thông hóa các công nghệ cao cấp xuống những model tầm thấp hơn sẽ giúp nhiều người dùng có cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm các công nghệ này, với mức chi phí tiết kiệm hơn”.