Cơ quan y tế Hong Kong xác nhận trường hợp chó cưng bị nhiễm virus corona đầu tiên

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 02:36 05/03/2020

Giới chức Hong Kong vừa xác nhận chó cưng của một người phụ nữ mắc Covid-19 cũng bị lây nhiễm virus. Các chuyên gia cho biết, đây có thể là trường hợp đầu tiên truyền nhiễm Covid-19 từ người sang động vật.

Ngày 28/2, một con chó giống Pomeranian - thuộc sở hữu của một người phụ nữ Hong Kong nhiễm Covid-19 - đã được làm kiểm tra nhiều lần. Kết quả cho thấy nó "dương tính yếu" với virus corona. Cụ thể là có dấu vết của virus ở mũi và mõm hơn là thật sự nhiễm bệnh. Hiện tại, con vật được cách ly Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Cục Bảo tồn để tiến hành kiểm tra thêm.

Thông tin nói trên khiến các chuyên gia về bệnh hô hấp băn khoăn, họ không thể khẳng định chắc chắn con chó đã nhiễm Covid-19 khi chưa làm xét nghiệm máu.

Giữa lúc đó, giới chức y tế Hong Kong mở cuộc họp báo vào tối thứ Tư (4/3), tuyên bố con chó đã nhiễm Covid-19 nhưng không đưa ra thông tin chi tiết, khiến sự việc càng thêm rắc rối - theo báo SCMP nhận định.

Cụ thể, Cục trưởng y tế Hong Kong Trần Triệu Thủy cho biết: "Con chó đã có kết quả dương tính với virus trong nhiều lần kiểm tra và nó đã nhiễm bệnh, hiện đang được cách ly. Nó sẽ được trả về nhà khi hoàn toàn âm tính với virus".

Cơ quan y tế Hong Kong xác nhận trường hợp chó cưng bị lây nhiễm virus corona từ chủ nuôi - Ảnh 1.

Người phụ nữ Hong Kong nhiễm Covid-19 và chú cún cưng (Ảnh: Facebook)

Trong thông báo ngay sau đó, Cục Y tế cho biết đã tham khảo các chuyên gia từ Đại học Hong Kong, Đại học Thành phố Hong Kong và Tổ chức sức khỏe động vật toàn cầu. Tất cả các chuyên gia này đều "nhất trí cho rằng con chó có mức độ lây nhiễm nhẹ, và đây có thể là ca đầu tiên truyền virus corona từ người sang động vật được ghi nhận".

Người phát ngôn từ Cục y tế Hong Kong cũng nhấn mạnh: Không có bằng chứng cho thấy thú cưng sẽ bộc phát bệnh Covid-19 hay lây nhiễm cho những người khác. Vì vậy, ngoài việc duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt, các chủ nuôi không cần quá lo lắng hay thậm chí chối bỏ thú cưng của mình.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang chờ thêm thông tin từ giới chức Hong Kong trước khi đưa ra bình luận. Một người đại diện WHO chia sẻ khái quát: "Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ về virus corona và những hiểu biết hiện tại về Covid-19, chúng tôi nghĩ rằng các con vật nuôi quen thuộc sẽ không lây bệnh cho người".

Giáo sư David Hui Shu-cheong - một chuyên gia bệnh hô hấp từ Đại học Trung văn Hương Cảng - nói rằng còn quá sớm để tuyên bố con chó thật sự nhiễm Covid-19. Trong trường hợp này, cần tiến hành các xét nghiệm máu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. "Nếu kết quả xét nghiệm máu là âm tính thì có nghĩa là con vật không nhiễm virus" - ông Hui nói.

Cơ quan y tế Hong Kong xác nhận trường hợp chó cưng bị lây nhiễm virus corona từ chủ nuôi - Ảnh 2.

Giáo sư David Hui Shu-cheong đưa ra khả năng là giọt bắn từ người phụ nữ nhiễm bệnh đã văng trúng chó cưng, khiến nó "dương tính yếu" với virus. (Ảnh: Dickson Lee/SCMP)

Cần lưu ý, hiện giờ chú chó Pomeranian vẫn rất khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào. Chủ nhân của nó là một phụ nữ 60 tuổi, nhiễm Covid-19 và nhập viện từ ngày 25/2. Người này là thành viên trong Hội đua ngựa Hong Kong và đã đi qua rất nhiều địa điểm trong 2 tuần ủ bệnh - bao gồm đến phòng khám tư nhân, đi ăn uống, mua sắm, làm tóc, viếng đền chùa và dự tiệc cưới.

Hong Kong hiện có 103 người nhiễm Covid-19 và 2 người tử vong. Do người dân rất lo ngại về dịch bệnh nên hầu hết các cửa hiệu mua sắm và nhà hàng đều ế ẩm. Đông đảo nhân viên đang làm việc từ xa, còn học sinh sẽ tiếp tục nghỉ cho đến ít nhất là giữa tháng 4.

(Theo SCMP, Reuters)

Cơ quan y tế Hong Kong xác nhận trường hợp chó cưng bị lây nhiễm virus corona từ chủ nuôi - Ảnh 4.