Có phải Rolex đang “mất giá” trên thị trường đồng hồ xỉ?

Phương Kim, Theo Người Đồng Hành 18:30 08/07/2022

Một số mẫu đồng hồ Rolex giảm giá mạnh từ tháng 3 vừa qua do những lo ngại về lạm phát và suy thoái.

Thị trường đồng hồ sang trọng đã qua sử dụng cho thấy sự “bùng nổ” trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ sau đại dịch, những cuộc săn lùng của các nhà sưu tập tăng lên mức kỷ lục. Trong đó, Rolex là thương hiệu được quan tâm nhiều hơn cả. Theo một nghiên cứu của nhà bán lẻ trực tuyến Bob’s Watches vào đầu năm nay, Rolex thậm chí còn là khoản đầu tư đáng tin cậy hơn cả bất động sản, vàng hay cổ phiếu.

Tuy nhiên, như người ta vẫn nói cái gì đi lên thì cũng phải đi xuống, trong vài tháng qua, những lo ngại lạm phát và suy thoái đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc định giá các tài sản đầu tư. Thế giới của đồng hồ cũng không ngoại lệ, những chiếc đồng hồ Rolex đang chứng kiến sự sụt giảm giá trị. Theo báo cáo độc quyền của WatchPro, giá của một số đồng hồ Rolex đã giảm tới 50%.

Có phải Rolex đang mất giá trên thị trường đồng hồ xỉ? - Ảnh 1.

Đồng hồ Rolex bị mất giá trong năm nay do những lo ngại về suy thoái và lạm phát. Ảnh: BusinessNews

Theo truyền thống, giá trị của đồng hồ sang trọng đã ngừng sản xuất, đặc biệt là Rolex luôn tăng đáng kể. Các nhà đầu cơ thường đặt cược vào các mẫu được đồn đại sẽ không tiếp tục ra hàng nữa với hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, chuyên gia thị trường thứ cấp có trụ sở tại Thụy Sĩ Cronext nói rằng một số nhà đầu cơ có thể bị thua lỗ trong năm nay.

Một ví dụ có thể đưa ra đó là trường hợp của Rolex Oyster Perpetual ra mắt vào năm 2020 với nhiều kích cỡ và mặt số. Theo một số tài liệu tham khảo, vào năm 2021, đồng hồ được bán giá cao gấp 8 lần giá bán lẻ bởi tin đồn hãng sẽ không tiếp tục sản xuất nữa. Theo dữ liệu của Chronext, Oyster Perpetual màu xanh dương 41 mm có giá bán lẻ khoảng 5.800 USD nhưng được giao dịch trên thị trường thứ cấp với giá khoảng 33.000 USD vào đầu năm 2022 và thậm chí còn tăng vọt lên gần 49.000 USD vào cuối tháng 3, trong khuôn khổ triển lãm Đồng hồ và Kỳ quan.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, giá trị của các mẫu đồng hồ Rolex nói trên đã giảm 21%. Thậm chí, chiếc Oyster Perpetual 36 mm mặt số màu hồng nhạt bị mất giá trầm trọng đến 53%, từ mức cao nhất khoảng 36.600 USD vào tháng 3 giảm xuống còn 16.200 USD trong tháng 6.

Có phải Rolex đang mất giá trên thị trường đồng hồ xỉ? - Ảnh 2.

Các mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual đang giảm giá trên thị trường thứ cấp. Ảnh: Chronext


Những suy đoán khác về việc các mẫu Rolex Sea-Dweller bị loại bỏ cũng khiến giá đồng hồ này tăng nhẹ từ 20.300 USD lên 21.800 USD trong quý đầu tiên nhưng sau đó cũng giảm xuống còn 18.800 USD.


Mẫu Rolex Air-King đã mất giá trên thị trường thứ cấp từ mức cao nhất 16.000 USD trong năm 2021 xuống còn 12.500 USD hiện nay.

Ảnh: Internet