Cô giáo bị tố đánh, xưng "ông - tui" với học sinh lớp 2 ở Nha Trang

Kỳ Nam, Theo nld.com.vn 19:24 15/03/2025
Chia sẻ

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang làm rõ vụ việc phụ huynh tố một cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh, xưng hô thiếu chuẩn mực

Báo Người Lao Động nhận phản ánh từ bà Trần Thị Xuân Phương - phụ huynh một học sinh đang học tại lớp 2/3, Trường Tiểu học T.L 1 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - tố cáo cô giáo N.T.K.T có hành vi đánh học sinh, có từ ngữ không chuẩn mực nghề giáo.

Đánh vào vai, lưng?

Theo bà Phương, chương trình toán yêu cầu các học sinh học thuộc bảng cửu chương nhân và chia của bảng 2 và bảng 5. Nhưng thực tế cô bắt các em học thuộc hết các bảng nhân và chia từ 2 đến 9 trong thời gian ngắn.

Khi các em không thuộc, cô chủ nhiệm gây áp lực bằng những từ ngữ đe dọa, đồng thời dùng thước gỗ đánh các em. Các em phải học khối lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn với tâm trạng lo lắng, sợ sệt... Đây là 1 hành động hết sức phản giáo dục.

Theo vị phụ huynh này, cô chủ nhiệm thường xưng hô với các học sinh lớp 2/3 là "tui/tôi – ông/bà". Phụ huynh cho rằng cô giáo xưng hô như hàng buôn chợ cá, điều này ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục nhân cách cho các em. Có nhiều em sau khi đi học về đã thắc mắc với phụ huynh tại sao cô lại xưng hô như vậy với con.

Cô giáo bị tố đánh, xưng "ông - tui" với học sinh lớp 2 ở Nha Trang- Ảnh 1.

Cô giáo bị tố đánh, xưng "ông - tui" với học sinh lớp 2 ở Nha Trang- Ảnh 2.

Một số vết đánh, bầm trên người học sinh lớp 2/3 do phụ huynh chụp lại. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngoài ra, vị phụ huynh cũng cho rằng khi các em nộp vở bị thiếu theo yêu cầu, cũng sẽ bị cô N.T.K.T dùng thước gỗ đánh. Các em làm bài trước ở nhà cũng bị đánh nhưng cũng có bạn lại không bị đánh, dẫn đến nhìn nhận là cô thiên vị và không công bằng. Sau khi phụ huynh phản ánh trực tiếp, cô chủ nhiệm lại trù dập, gây áp lực với các em…

"Việc cô nghiêm khắc trong quá trình dạy các em, phụ huynh đồng tình nhưng việc cô đánh các em vào vị trí như vai, lưng.. đồng thời chửi mắng các em là hành vi không chấp nhận được. Những sự việc ở trên không chỉ làm cho học sinh ức chế về tinh thần học tập mà còn làm cho bản thân tôi luôn cảm thấy lo lắng, bất an cho mỗi ngày đi học của các em. Tôi đã nhiều lần góp ý với cô chủ nhiệm và hiệu trưởng nhưng tình trạng lớp học không được cải thiện một cách triệt để"- vị phụ huynh cho hay.

Theo phụ huynh này, trong 2 lần làm việc, nhà trường đã yêu cầu gặp cô giáo chủ nhiệm để đối chất nhưng không được. Nguyện vọng của một số phụ huynh là đổi cô giáo chủ nhiệm, lắp đặt camera giám sát tại lớp học.

Nhà trường không bênh vực

Phóng viên Báo Người Lao Động đã làm việc Ban giám hiệu Trường Tiểu học T.L 1 để làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo. Theo hiệu trưởng, sau khi phụ huynh phản ánh về cô giáo chủ nhiệm lớp 2/3, nhà trường đã yêu cầu cô N.T.K.T giải trình sự việc. Đồng thời, nhà trường cũng làm việc với 3 phụ huynh có bức xúc với cô K.T. cũng như làm rõ sự việc trong đơn tố cáo.

Hiệu trưởng cho biết khi các phụ huynh nói rằng học sinh bị đánh, nhà trường chỉ ghi nhận sự việc, chứ các phụ huynh không đưa ra các hình ảnh kèm theo. Nếu có các hình ảnh cũng cần được xác minh có đúng hay có cắt ghép, chỉnh sửa.

Cô giáo chủ nhiệm K.T có khẽ tay các học sinh nhưng theo đề nghị của phụ huynh để chấn chỉnh việc học tập. Về việc dạy trước bảng cửu chương, nhà trường cho rằng cô giáo chỉ khuyến khích chứ không đánh học sinh.

Cô giáo bị tố đánh, xưng "ông - tui" với học sinh lớp 2 ở Nha Trang- Ảnh 3.

Biên bản làm việc giữa phụ huynh và Ban giám hiệu Trường Tiểu học T.L 1

Về vấn đề giao tiếp, nhà trường thừa nhận cô giáo xưng hô "ông - tui" là không đúng chuẩn mực, chưa đúng quy định. Nhà trường không bênh vực giáo viên về vấn đề này mà lấy đó để rút kinh nghiệm. Cô giáo K.T cũng đề nghị gặp trực tiếp phụ huynh để xin lỗi về vấn đề này.

Việc phụ huynh yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm, theo hiệu trưởng, hiện nay chưa được các phụ huynh khác đồng tình vì chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học. Chi hội trưởng Hội phụ huynh học sinh căn cứ vào kết quả bình chọn, cũng có đơn đề nghị giữ cô K.T tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm cho đến hết năm. Bên cạnh đó, nhà trường chỉ còn 2 giáo viên, một là cô giáo bộ môn, một là giáo viên hợp đồng nên không phù hợp làm chủ nhiệm.

Về việc lắp camera giám sát cô giáo, nhà trường không đồng ý vì chưa có quy định về việc này. "Để xảy ra một số điều không hay, nhà trường cũng đứng ra xin lỗi phụ huynh. Nhà trường sẽ chấn chỉnh để tránh những điều đáng tiếc"- hiệu trưởng cho hay.

Bực, thiếu kìm chế nên xưng hô chưa chuẩn mực

Trong khi đó, trong giải trình của mình, cô N.T.K.T cho rằng:"Tôi có đe để các con cố gắng học thuộc chứ không hề đánh bạn nào về việc không thuộc bảng cửu chương như phụ huynh phản ánh trong đơn".

Cô giáo cũng thừa nhận: "Đôi khi bực các em không nghe lời, tôi thiếu kìm chế nên đôi khi dùng từ xưng hô chưa chuẩn mực. Giá như phụ huynh chân thành góp ý với tôi để tôi điều chỉnh. Tôi xin ghi nhận và sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới".

Bên cạnh đó, cô giáo cũng cho rằng: "Có một số bạn chưa làm xong bài nên giấu không nộp vở. Tôi có nhắc nhở các em tự giác nhưng các em vẫn không mang vở lên. Tôi có nói "bạn nào không nộp vở sẽ bị đòn" chứ thực tế tôi chưa đánh bạn nào".

Đồng thời cô giáo cũng khẳng định luôn công bằng với cả lớp nên không có việc trù dập hay gây áp lực gì với các học sinh.

Vụ việc nói trên đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang tiếp nhận. Phòng cũng yêu cầu Tổ Tiểu học của đơn vị xác minh thông tin và báo cáo sự việc.

Bên cạnh đó, bà Võ Thị Thanh Minh, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, cho hay thứ Hai (ngày 17-3), phường sẽ làm việc với nhà trường liên quan sự việc nói trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày