Cô gái nhập viện vì bị bạn trai chê béo xấu

Tùy Ý/VTC News, Theo VTC News 14:40 27/05/2023

Vì một lời nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi điên cuồng giảm chỉ còn 27,5 cân, phải nhập viện cấp cứu.

Hai ngày qua, thông tin về bé gái 15 tuổi Tiểu Linh giảm cân mù quáng, sụt cân chỉ còn 24,8kg rồi qua đời khiến nhiều cư dân mạng xót xa. Bác sĩ Trương Hải Sinh ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc cho biết ông có một bệnh nhân rơi vào hoàn cảnh tương tự như Tiểu Linh, nhưng may mắn có một kết cục khác.

Tiểu Mễ, một nữ sinh viên đại học 22 tuổi, cao 1,63 mét và nặng 55kg. Một ngày nọ, khi Tiểu Mễ đang hẹn hò cùng bạn trai, bạn trai của cô vô tình nói: "Hình như gần đây em tăng cân, béo hơn nữa là không thể được đâu, trông em không được đẹp".

Cô gái nhập viện vì bị bạn trai chê béo xấu - Ảnh 1.

Sau khi bị bạn trai chê béo, xấu, cô gái điên cuồng giảm cân đến nỗi nguy kịch. (Ảnh minh hoạ).

Thấy mình bị chê bé, xấu, Tiểu Mễ mặc cảm vô cùng. Sau khi trở lại ký túc xá, cô đứng nhìn mình trước gương rất lâu và kể từ đó bắt đầu giảm cân một cách điên cuồng. Ban đầu là chế độ ăn kiêng, Tiểu Mễ chỉ ăn dưa chuột và trứng mỗi ngày. Sau đó, cô lo lắng về việc cân nặng sẽ tăng lại, vì vậy Tiểu Mễ dành 2-3 giờ trong phòng tập thể dục mỗi ngày.

Thế nhưng, chế độ ăn kiêng và tập thể dục không thể làm Tiểu Mễ hài lòng, vì vậy cô bắt đầu uống thuốc giảm cân của Nhật Bản với hy vọng khiến mình gầy hơn, dù bị tiêu chảy cô vẫn uống. Nghe tin cà phê đen đốt cháy chất béo, Tiểu Mễ nhất quyết uống hai tách cà phê mỗi ngày. Cứ như vậy, từ 55kg, cô gái trẻ giảm xuống còn 27,5kg.

Bạn trai của Tiểu Mễ nhận thấy cô có điều gì đó không ổn và khuyên cô không nên giảm cân thêm nữa, nhưng Tiểu Mễ đã mắc chứng chán ăn, không ăn uống được gì, luôn cáu kỉnh và có dấu hiệu mãn kinh.

Khi được bố mẹ đưa đến bệnh viện, tình trạng của Tiểu Mễ đã rất nghiêm trọng, phải cấp cứu. Qua cơn nguy kịch, Tiểu Mễ phải ở lại bệnh viện thêm 2 tháng. Đến khi trở lại trường học, Tiểu Mễ chủ động chia tay bạn trai và tập trung cho sức khỏe và việc học.

Qua trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở, chứng biếng ăn có tỷ lệ tử vong cao, thiết lập quan niệm giảm cân đúng đắn là rất quan trọng, không được mù quáng giảm cân kẻo đẹp đâu chưa thấy còn mất mạng.

(Sina)