Có đủ các dấu hiệu mang bầu nhưng khi đi siêu âm, cô gái trẻ bất ngờ khi thấy đang có khối u hiếm gặp

Gà, Theo Helino 18:18 15/09/2019

Đang sống hạnh phúc cùng người chồng mới cưới và tưởng rằng mình đã mang thai. Ngờ đâu khi bước sang tuần thứ 12, cô gái người Anh đi khám mới biết trong bụng đang có thứ chẳng ai mong muốn.

Grace Baker-Padden (23 tuổi) đang sống cùng chồng - anh Joe Cowling (28 tuổi) ở vùng Willington, County Durham (Vương quốc Anh). Vì hai vợ chồng chưa sẵn sàng có con nên Grace vẫn thường dùng thuốc tránh thai đều đặn. Tuy nhiên mới đây, cô lại có những triệu chứng của một bà bầu đích thực.

Có đủ các dấu hiệu mang bầu nhưng khi đi siêu âm, cô gái trẻ không ngờ mình đang có khối u hiếm gặp - Ảnh 1.

Grace Baker-Padden (23 tuổi) và Joe Cowling (28 tuổi).

Không chỉ ốm nghén mà Grace còn thấy bụng mình có cảm giác chướng, căng phồng lên. Sau khi đi khám và tiết lộ tình trạng sức khỏe mà mình đang gặp phải, bác sĩ chẩn đoán Grace đã có thai. Biết tin mình đã có con, cả Grace lẫn chồng của cô dù rất sững sờ nhưng vẫn vô cùng mừng rỡ, phấn khích. Họ bắt đầu mường tượng đến viễn cảnh nuôi con và thảo luận với nhau về việc đặt tên cho đứa trẻ.

Có đủ các dấu hiệu mang bầu nhưng khi đi siêu âm, cô gái trẻ không ngờ mình đang có khối u hiếm gặp - Ảnh 2.

Sau đó, Grace phải trải qua những triệu chứng mang thai rất rõ rệt, cô nôn mửa liên tục suốt cả ngày, bụng bắt đầu to dần lên như để chứng minh đang có một sinh linh bé bỏng tồn tại trong bụng cô.

Khi bước vào tuần thai kỳ thứ 12, Grace nhận thấy cơ thể của mình không ổn nên quyết định tới bệnh viện khám cùng chồng. Tại Bệnh viện Đại học North Durham, bác sĩ đã siêu âm bụng cho Grace. Nhưng kết quả lại khiến cả hai vợ chồng lẫn bác sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Trong bụng của Grace không có hình dáng một đứa trẻ nào cả. Thay vào đó, bác sĩ lại phát hiện thấy có một khối u đang lớn dần lên trong bụng cô. Khối u này chính là nguyên nhân khiến Grace xuất hiện các triệu chứng giống như đang mang bầu.

Có đủ các dấu hiệu mang bầu nhưng khi đi siêu âm, cô gái trẻ không ngờ mình đang có khối u hiếm gặp - Ảnh 3.

Chia sẻ trên trang Mirror, Grace cho biết, việc phát hiện ra căn bệnh này vô tình đã kéo cuộc đời cô sang một trang mới. Từ một người đang khao khát, mong đợi gặp đứa con đầu đời thì giờ đây cô phải đối mặt với nguy cơ bị tàn phá sức khỏe nghiêm trọng.

Kết luận cuối cùng từ bác sĩ cho biết, Grace đang mắc bệnh trophoblastic thai kỳ (một dạng khối u hiếm gặp có liên quan tới thai kỳ). Chính điều này là nguyên nhân khiến Grace gặp phải những triệu chứng của một bà bầu.

Xuất phát từ một quả trứng không được thụ tinh đã tự cấy vào tử cung của Grace khiến nồng độ hormone của cô tăng vọt lên. Các xét nghiệm sau đó còn cho thấy, khối u trong cơ thể Grace là một khối u ác tính. Sau đó, cô phải trải qua 6 tháng tiến hành hóa trị để kiểm soát nội tiết tố nên khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi, yếu ớt, tóc rụng nhiều hơn.

Có đủ các dấu hiệu mang bầu nhưng khi đi siêu âm, cô gái trẻ không ngờ mình đang có khối u hiếm gặp - Ảnh 4.

Qua đợt hóa trị này, sức khỏe của Grace đã dần ổn định hơn. Bác sĩ cảnh báo Grace có khoảng 15% nguy cơ tái phát bệnh. Dù vậy, cặp đôi vẫn hy vọng mình sẽ có con trong tương lai. Bác sĩ cũng khuyên cặp đôi nên cố gắng đợi ít nhất 1 năm nữa cho cơ thể cô dần hồi phục, ổn định trở lại.

Bệnh trophoblastic thai kỳ là loại bệnh như thế nào?

Đây là loại bệnh xảy ra khi một khối tế bào bất thường phát triển trong bụng mẹ, thay vì là một thai nhi khỏe mạnh. Tại Anh, cứ 59 người thì có 1 người gặp tình trạng này. Trong khi đó, ở Mỹ thì tỷ lệ lại là 1:1000 người.

Nhiều người không có triệu chứng cụ thể nên không nghĩ rằng mình mắc bệnh cho đến khi đi siêu âm định kỳ. Có một số dấu hiệu phổ biến thường dễ bị nhầm lẫn là:

- Chảy máu âm đạo, tiết dịch sẫm màu.

- Ốm nghén nặng

- Bụng sưng to khác lạ.

Trên thực tế, căn bệnh này không làm ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai của nữ giới trong tương lai nhưng điều quan trọng là phải dành thời gian điều dưỡng cơ thể ổn định.

Source (Nguồn): Dailymail, Mirror